Bữa ăn gia đình của các đầu bếp không chuyên ngành Công Thương Đà Nẵng

XUÂN HẬU |

Cá lóc um bầu, trứng chiên, thịt kho tàu,... những món ăn quen thuộc của bữa cơm gia đình được những đầu bếp không chuyên của ngành Công Thương Đà Nẵng chế biến cầu kì và đẹp mắt trong hội thi nấu ăn "Bữa ăn gia đình".

Sáng 16.3, CĐ ngành Công Thương TP Đà Nẵng tổ chức hội thi nấu ăn "Bữa ăn gia đình". Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20.3) và kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2018).

 
 Các đầu bếp không chuyên của ngành Công Thương Đà Nẵng. Ảnh: XH

Hoạt động này là sân chơi thiết thực và bổ ích cho CNVCNLĐ của ngành có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 21 đội thi. Chủ đề của hội thi là bữa ăn gia đình. Mỗi đội thi phải nấu bữa ăn gia đình cho bốn người với số tiền không vượt quá 400 ngàn đồng.

 
 Các đội thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ảnh: XH

Các món ăn phải đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đẹp mắt và phải có phần thuyết trình ý nghĩa từng món ăn. Thời gian để thực hiện là 60 phút, các đội thi đều tham gia nhiệt tình với nhiều món ăn gia đình được chế biến cầu kì, đẹp mắt hơn.

 
 Các món ăn được trình bày cầu kì, đẹp mắt. Ảnh: XH

Tại hội thi, bà Nguyễn Thị Thúy Mai - Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng phát biểu: "Hội thi có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng hạnh phúc gia đình đối với CNVCNLĐ của ngành. Đây còn là sân chơi thú vị cho các CNVCNLĐ trong những dịp đặc biệt. Tôi hy vọng sẽ ngày càng có thêm nhiều nữa những hoạt động thiết thực thú vị để mọi người giao lưu, giảm bớt căng thẳng sau những ngày làm việc".

 
Thực đơn các món ăn vừa phong phú, vừa đảm bảo dinh dưỡng. Ảnh: XH
XUÂN HẬU
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Vị Thanh (Hậu Giang): Trao 71 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên

HOÀNG TÂN |

Ngày 16.3, LĐLĐ TP.Vị Thanh tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 130 đại biểu chính thức, đại diện cho 3.495 CNVCLĐ trong toàn thành phố.

Công chức TPHCM sẽ được tăng thu nhập từ ngày 1.4

MINH QUÂN |

Cán bộ công chức viên chức TPHCM năm 2018 được tăng thu nhập tối đa 0,6 lần, năm 2019 tăng tối đa 1,2 lần, năm 2020 tăng tối đa 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

LĐLĐ quận Thanh Khê: Ký kết giao ước thi đua năm 2018

Bảo Trung |

Ban thường vụ LĐLĐ quận Thanh Khê phối hợp với LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ “Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018” giữa các CNVCLĐ, NLĐ tại các tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp và đơn vị hành chính trực thuộc LĐLĐ quận.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

LĐLĐ TP.Vị Thanh (Hậu Giang): Trao 71 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên

HOÀNG TÂN |

Ngày 16.3, LĐLĐ TP.Vị Thanh tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 130 đại biểu chính thức, đại diện cho 3.495 CNVCLĐ trong toàn thành phố.

Công chức TPHCM sẽ được tăng thu nhập từ ngày 1.4

MINH QUÂN |

Cán bộ công chức viên chức TPHCM năm 2018 được tăng thu nhập tối đa 0,6 lần, năm 2019 tăng tối đa 1,2 lần, năm 2020 tăng tối đa 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

LĐLĐ quận Thanh Khê: Ký kết giao ước thi đua năm 2018

Bảo Trung |

Ban thường vụ LĐLĐ quận Thanh Khê phối hợp với LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ “Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018” giữa các CNVCLĐ, NLĐ tại các tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp và đơn vị hành chính trực thuộc LĐLĐ quận.