Bữa ăn ca "nguyên chất" tương đương 23.500 đồng cho công nhân ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Công ty TNHH Elite Long Thành (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành) cho biết, giá trị bữa ăn ca cho người lao động của công ty là khoảng 23.500 đồng/suất (tương đương 1 USD/1 suất)

Bữa ăn ca không bao gồm chi phí nhân công, củi lửa

Công ty TNHH Elite Long Thành có khoảng 3.500 công nhân lao động. Ông Hưng cho biết, giá trị bữa ăn ca khoảng 23.500 đồng/suất (tương đương 1 USD) là giá trị bữa ăn chỉ bao gồm thực phẩm.

“Đây là giá trị thực tế, không bao gồm các chi phí về nhân công, điện nước. Nguyên nhân do nhà máy có bếp ăn tập thể được đầu tư gồm các trang thiết bị tự động hoá, thuê đầu bếp bên ngoài vào nấu được trả lương, cho nên giá trị bữa ăn cho người lao động là 23.500 đồng/suất là giá trị nguyên” – ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, trong khu vực mà công ty đóng chân, bếp ăn của công ty là đảm bảo nhất, do quy trình quản lý bếp ăn tập thể được tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO và tiêu chuẩn OSHA, các quy trình lấy mẫu được tuân thủ thực hiện và giám sát chặt chẽ từ bộ phận y tế và công đoàn giám sát.

Tại công ty, bữa ăn ca, NLĐ được đăng ký bữa ăn ca theo nhu cầu gồm 3 mức: Ăn chay, ăn ít, ăn nhiều tuỳ vào mong muốn của NLĐ.

“Ưu điểm bữa ăn ca của công ty chúng tôi là không phải thuê nhà thầu bên ngoài, nên giá trị bữa ăn là giá trị thực, do công ty đã chi trả tất cả chi phí về điện nước, trả lương nhân công, đội ngũ người nấu bếp là bộ phận của nhà máy, thiết bị nấu nước đều là tự động, tất cả mọi thứ trong bữa ăn ca đều được định lượng hết, chứ không phải nấu tràn lan. Thức ăn dư thừa cũng phải buộc tiêu huỷ”.

Tại Công ty TNHH Elite Long Thành (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành), giá trị bữa ăn giữa ca cho người lao động của công ty là 1 USD/1 suất, tương đương khoảng 23.500 đồng/suất. Ảnh: N.Q.H
Tại Công ty TNHH Elite Long Thành (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành), giá trị bữa ăn giữa ca cho người lao động của công ty là 1 USD/1 suất, tương đương khoảng 23.500 đồng/suất. Ảnh: N.Q.H

Bà Đào Thị Kim Loan, Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Long Thành cho biết, bữa ăn ca tại huyện Long Thành từ 18.000 đồng/suất – 40.000 đồng/suất.

Trong đó, có bữa ăn ca tại Công ty TNHH Elite Long Thành là tốt, công nhân ăn ít, ăn nhiều hay ăn chay thì đều được ăn theo nhu cầu… “Còn đối với những doanh nghiệp có giá trị bữa ăn ca thấp, nếu bữa ăn không đảm bảo, không ngon thì NLĐ đều phản ánh tới công đoàn để kiến nghị với Ban giám đốc Công ty xử lý”, bà Loan cho biết thêm.

Nâng cao giá trị bữa ăn ca cho người lao động 

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, đến nay toàn tỉnh có 1.468/1604 doanh nghiệp có hỗ trợ bữa ăn giữa ca cho NLĐ, đạt tỉ lệ 91,5%. Trong đó, doanh nghiệp hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau như tự tổ chức bữa ăn ca tại chỗ, thuê nhà cung cấp bữa ăn ca, phát tiền, hỗ trợ một phần chi phí…

Số lượng doanh nghiệp thực hiện bữa ăn ca có giá trị đạt mức trung bình từ 18.000 – 20.000 đồng/suất là 1.225 đơn vị. Còn khoảng 241 doanh nghiệp có bữa ăn ca dưới 18.000 đồng/suất.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp có giá trị bữa ăn giữa ca cao như: Công ty TNHH Tongjou (40.000 đồng/suất), Công ty TNHH SungDo (30.000 đồng/suất), Công ty TNHH Virbac (40.000 đồng/suất), Công ty TNHH LDG (30.000 đồng/suất), Công ty TNHH TMSX Me Non hỗ trợ tiền ăn cho NLĐ 50.000 đồng/ngày, Công ty TNHH TMXD Đa Lộc 25.000 đồng/suất, Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Bửu Long 21.000 đồng/suất…

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, bên cạnh những doanh nghiệp đã làm tốt bữa ăn ca cho NLĐ, tại một số doanh nghiệp công tác kiểm tra giám sát bữa ăn ca còn hạn chế, chưa sâu sát, giá trị chưa tương xứng với chất lượng bữa ăn ca. Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo CĐCS thương lượng với Ban giám đốc Công ty nâng cao giá trị bữa ăn ca cho người lao động, đạt mức khuyến nghị của Tổng LĐLĐVN.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn thương lượng nâng cao giá trị bữa ăn ca cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 700.000 công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp. Để đảm bảo sức khoẻ cho NLĐ, các công đoàn cơ sở thường xuyên thương lượng với chủ doanh nghiệp để nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho công nhân, đa phần doanh nghiệp đều hỗ trợ bữa ăn ca trung bình từ 18.000 - trên 20.000 đồng/suất, cao nhất lên tới 50.000 đồng/suất ăn.

Cùng công nhân khu cảng cá Kiên Giang “review” bữa ăn ca

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Bữa ăn ca không chỉ đủ thành phần dinh dưỡng đa dạng món ăn rau củ, thịt cá mà phần cơm được để sẵn cho công nhân tự lấy theo khẩu phần ăn của mình.

Gần 20 năm chăm lo bữa ăn ca cho hàng trăm công nhân của người "chị nuôi"

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Gần 20 năm, với cương vị là bếp trưởng trong công ty, bà Nguyễn Thị Kim luôn tận tình, chu đáo, lo từng bữa ăn ca cho hàng trăm công nhân tại Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức (ở Thanh Hóa), với vai trò là “chị nuôi”, bà luôn tâm niệm rằng, có bữa cơm ngon cho công nhân thì mới cho ra sản phẩm đẹp.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Công đoàn thương lượng nâng cao giá trị bữa ăn ca cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 700.000 công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp. Để đảm bảo sức khoẻ cho NLĐ, các công đoàn cơ sở thường xuyên thương lượng với chủ doanh nghiệp để nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho công nhân, đa phần doanh nghiệp đều hỗ trợ bữa ăn ca trung bình từ 18.000 - trên 20.000 đồng/suất, cao nhất lên tới 50.000 đồng/suất ăn.

Cùng công nhân khu cảng cá Kiên Giang “review” bữa ăn ca

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Bữa ăn ca không chỉ đủ thành phần dinh dưỡng đa dạng món ăn rau củ, thịt cá mà phần cơm được để sẵn cho công nhân tự lấy theo khẩu phần ăn của mình.

Gần 20 năm chăm lo bữa ăn ca cho hàng trăm công nhân của người "chị nuôi"

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Gần 20 năm, với cương vị là bếp trưởng trong công ty, bà Nguyễn Thị Kim luôn tận tình, chu đáo, lo từng bữa ăn ca cho hàng trăm công nhân tại Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức (ở Thanh Hóa), với vai trò là “chị nuôi”, bà luôn tâm niệm rằng, có bữa cơm ngon cho công nhân thì mới cho ra sản phẩm đẹp.