Bữa ăn ca công nhân rất quan trọng

Quế Chi |

Công việc vất vả, hao tổn sức lực nên hơn ai hết, công nhân lao động chính là những người rất cần được đảm bảo sức khoẻ, trong đó vai trò của bữa ăn ca là rất quan trọng. Bữa ăn giữa ca của người lao động cần phải được bảo đảm 4 tiêu chí: No, ngon, an toàn và đủ dinh dưỡng, để bảo đảm sức khỏe làm việc.

“Ăn chỉ để qua bữa” 

Nếu chỉ đi làm vào giờ hành chính, chị Hoa (công nhân Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) được ăn một bữa ở công ty vào buổi trưa; nếu đi làm thêm thì được ăn thêm một bữa nữa vào khoảng 17g30, trước khi về nhà vào lúc 20g30.

“Tuy nhiên, dạo này công ty chỉ tăng ca đến 19g30, công nhân không được ăn bữa thứ 2. Không biết có phải do công ty ít việc hay là để tiết kiệm chi phí” - chị Hoa nói.

Theo chị Hoa, bữa ăn ca ở công ty có giá 20.000 đồng/suất do một đơn vị bên ngoài cung cấp. “Tuy nhiên, tôi nghe được thông tin, tiền thức ăn chỉ có 13.000 đồng, còn lại 7.000 đồng là để trả các chi phí cho việc thuê nấu cơm ở ngoài” - chị Hoa tiết lộ.

Chị Hoa nhận xét, thực phẩm đảm bảo vệ sinh, thường xuyên thay đổi món, ví dụ, hôm nay suất ăn gồm: Thịt bò, lạc, rau luộc, canh; hôm khác là vịt om sấu, rau bắp cải luộc, canh… Tuy vậy, thức ăn ít, ăn cảm giác không ngon, không đủ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của công nhân.

“Nếu có món thịt bò xào rau muống thì chủ yếu là rau, còn thịt bò chỉ có 2-3 miếng đặt lên trên thôi. Nhiều công nhân cảm thấy chán, không muốn ăn tại công ty” - chị Hoa kể.

Anh Tuấn - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, anh không biết chắc chắn tiền suất ăn ca tại công ty nơi anh làm việc là bao nhiêu, nhưng anh đoán khoảng hơn 20.000 đồng/suất.

“Là con trai, ăn khoẻ nên bữa ăn ca ở công ty đối với tôi giống như ăn cho qua bữa thôi” - anh Tuấn chia sẻ.

Cũng giống như ở các công ty khác, anh Tuấn ăn một bữa vào buổi trưa; nếu tăng ca, anh được ăn thêm một bữa vào lúc 19 - 20 giờ. Không chỉ ăn ca, những bữa ăn khác của anh Tuấn cũng không đảm bảo dinh dưỡng. Ở trọ một mình, nên anh rất ngại tự đi chợ, nấu cơm ở phòng trọ mà chủ yếu “cơm đường, cháo chợ”.

Nếu ngày nào không phải đi làm thêm, trên đường về, anh Tuấn sẽ ghé vào quán ăn bình dân, ăn suất cơm với giá khoảng 25.000 đồng. Bữa ăn sáng của anh thường chỉ là nắm xôi hoặc chiếc bánh mì, thậm chí nhiều lần anh còn nhịn. Ăn uống không đảm bảo, thất thường nên dù đang thanh niên nhưng anh Tuấn có dáng vẻ bề ngoài khá ốm yếu.

Mỗi tuần có một bữa ăn đặc biệt 

Còn tại Bắc Ninh, chị Nông Thị T - công nhân một công ty điện tử tại khu công nghiệp Yên Phong cho biết, hiện nay, suất ăn ca trong công ty là gần 30.000 đồng.

“Mỗi suất ăn gồm 2 món chính, 2 món phụ, ngoài ra, công nhân có thể xin thêm một số món khác” - chị T cho hay. Chị T nêu ví dụ một suất ăn gồm thịt và cá là 2 món chính; 2 món phụ là đậu với rau. Chị T cảm thấy suất ăn như vậy là đảm bảo nhu cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hosiden (Bắc Giang), bữa ăn giữa ca của người lao động cần phải được bảo đảm 4 tiêu chí: No, ngon, an toàn và đủ dinh dưỡng, để bảo đảm sức khỏe làm việc. Hiện nay, các suất ăn tại công ty do đơn vị bên ngoài cung cấp với giá 20.000 đồng/suất. Nếu ăn cơm, công nhân có thể lựa chọn 1 trong 3 món ăn mặn chính cùng một món phụ (như các món trứng chiên, tim xào, xúc xích…) và rau, canh. Ngoài ra, công nhân có thể chọn ăn phở, bánh hoặc cơm rang.

Ông Tân cho biết, trong thoả ước lao động tập thể ký kết của công ty hiện có nội dung mỗi tuần đảm bảo một suất ăn đặc biệt dành cho công nhân. Theo đó, công nhân được ăn thêm bánh, sữa chua so với những bữa ăn thường; nữ công nhân mang bầu được thêm sữa tươi.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn và doanh nghiệp chung tay nâng cao chất lượng bữa ăn công nhân

Tường Minh - Phương Linh |

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, bữa ăn ca của công nhân tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa, Đà Nẵng được cải thiện. Đây là nỗ lực của lãnh đạo doanh nghiệp và nhất là tổ chức Công đoàn để nâng cao sức khỏe cho người lao động.

Công nhân gấp rút hoàn thành 6 nhánh nối dự án đường trên cao 5.000 tỉ đồng

ĐỨC THIỆN - TÙNG GIANG |

HÀ NỘI - Dự án 6 nhánh lên xuông cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long đã dần hình thành, phục vụ phương tiện lên xuống đường vành đai 3.

CEP hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho công nhân, người lao động nghèo

Nam Dương |

TPHCM - Tổ chức tài chính vi mô CEP kỷ niệm 30 năm thành lập (2.11.1991 – 2.11.2021). 30 năm qua, CEP đã hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho 4,8 triệu lượt hộ công nhân, lao động nghèo.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Công đoàn và doanh nghiệp chung tay nâng cao chất lượng bữa ăn công nhân

Tường Minh - Phương Linh |

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, bữa ăn ca của công nhân tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa, Đà Nẵng được cải thiện. Đây là nỗ lực của lãnh đạo doanh nghiệp và nhất là tổ chức Công đoàn để nâng cao sức khỏe cho người lao động.

Công nhân gấp rút hoàn thành 6 nhánh nối dự án đường trên cao 5.000 tỉ đồng

ĐỨC THIỆN - TÙNG GIANG |

HÀ NỘI - Dự án 6 nhánh lên xuông cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long đã dần hình thành, phục vụ phương tiện lên xuống đường vành đai 3.

CEP hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho công nhân, người lao động nghèo

Nam Dương |

TPHCM - Tổ chức tài chính vi mô CEP kỷ niệm 30 năm thành lập (2.11.1991 – 2.11.2021). 30 năm qua, CEP đã hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho 4,8 triệu lượt hộ công nhân, lao động nghèo.