BQL KCN tỉnh Lâm Đồng: Không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng

Nhiệt Băng |

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

Trong đó, các doanh nghiệp tập trung đánh giá, rà soát việc thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trả lương, trả thưởng, các chế độ phúc lợi đối với người lao động; không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng, nợ đọng BHXH của người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

"Thực hiện nghiêm túc việc chi trả tiền lương và các chế độ cho người lao động" - Ban quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng yêu cầu. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động ở các tỉnh xa vui Tết cổ truyền của dân tộc, Ban quản lý KCN tỉnh đề nghị giám đốc doanh nghiệp xem xét giải quyết nghỉ phép kết hợp với nghỉ Tết để người lao động được đón Tết cùng gia đình; đối với người lao động không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình, đề nghị giám đốc doanh nghiệp phối hợp với BCH công đoàn cơ sở doanh nghiệp triển khai kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong dịp Tết.

Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và ổn định sản xuất trước và sau Tết Nguyên đán.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, doanh nghiệp khẩn trương tập trung ngay vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Công ty PTHT Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội chủ động xây dựng các biện pháp bảo đảm ANTT, ATGT và PCCN tại các KCN trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, ATGT và PCCN, vệ sinh cảnh quan môi trường KCN, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ của từng doanh nghiệp và công an địa phương trong công tác bảo vệ ANTT, ATGT và PCCN tại khu công nghiệp; phân công lãnh đạo trực Tết để chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc phát sinh trong suốt thời gian nghỉ Tết từ thứ Tư ngày 10.2.2021 đến hết thứ Ba ngày 16.2.2021, (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Thực hiện báo cáo tình hình Tết về Ban Quản lý trước 8h ngày 17.2/2021 (tức mùng 6 Tết).

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Tết đến sớm trong những Mái ấm công đoàn ở Lâm Đồng

Đức Thiệm |

Chuyến công tác lần này, chúng tôi chứng kiến những nụ cười, những ánh mắt vui mừng, những cái bắt tay siết chặt... trong những Mái ấm công đoàn ở Lâm Đồng.

Doanh nghiệp nợ lương, công nhân môi trường chạy vạy ngày giáp tết

Hà Giang |

Nhiều công nhân môi trường thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội (hay còn gọi là Công ty Minh Quân) phải chạy vạy, vay mượn tiền để trang trải cuộc sống trong những ngày cuối năm do bị nợ lương chưa hẹn ngày trả.

Trạm cân Đại Yên: Bị nợ lương tròn năm, nay bị bảo hiểm truy nợ

Nguyễn Hùng |

Sau tròn một năm bị nợ lương, với đơn thư lên xuống nhiều lần nhưng không có hồi âm, nay trên 30 cán bộ, nhân viên của Trạm kiểm tra trọng tải Quốc lộ 18, đặt tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Trạm cân Đại Yên) lại nhận được trát đòi “nợ” bảo hiểm với số tiền khá lớn.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Tết đến sớm trong những Mái ấm công đoàn ở Lâm Đồng

Đức Thiệm |

Chuyến công tác lần này, chúng tôi chứng kiến những nụ cười, những ánh mắt vui mừng, những cái bắt tay siết chặt... trong những Mái ấm công đoàn ở Lâm Đồng.

Doanh nghiệp nợ lương, công nhân môi trường chạy vạy ngày giáp tết

Hà Giang |

Nhiều công nhân môi trường thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội (hay còn gọi là Công ty Minh Quân) phải chạy vạy, vay mượn tiền để trang trải cuộc sống trong những ngày cuối năm do bị nợ lương chưa hẹn ngày trả.

Trạm cân Đại Yên: Bị nợ lương tròn năm, nay bị bảo hiểm truy nợ

Nguyễn Hùng |

Sau tròn một năm bị nợ lương, với đơn thư lên xuống nhiều lần nhưng không có hồi âm, nay trên 30 cán bộ, nhân viên của Trạm kiểm tra trọng tải Quốc lộ 18, đặt tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Trạm cân Đại Yên) lại nhận được trát đòi “nợ” bảo hiểm với số tiền khá lớn.