Bớt ngày lương để ủng hộ Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”

Tường Minh - Thanh Thúy |

Nhiều công nhân ở miền Trung, dù đang gặp khó khăn về việc làm, nhưng cũng đã trích những ngày lương ít ỏi của mình để ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Mà đâu chỉ có công nhân, ở miền Trung, chương trình “Triệu liều vaccin cho công nhân nghèo” do Quỹ TLV Lao Động phát động còn lan tỏa ra với nhiều thành phần trong xã hội.

Cần ưu tiên vaccine cho công nhân

Sáng ngày 2.6, ông Hoàng Đức Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Vinabook chuyên về lĩnh vực chẩn đoán sức khỏe và đào tạo kỹ năng mềm tại TP.Đà Nẵng đã liên lạc với phóng viên Lao Động xin được đóng góp số tiền 1 triệu đồng vào quỹ “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phát động.

Chị Hồ Thị Kiều Loan - công nhân Cty thủy sản tại Khánh Hòa. Nhiều tháng nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, công việc và thu nhập của chị Loan giảm 30%. Thế nhưng khi nghe tin Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”, chị Loan đã trích một ngày lương của mình để gửi ủng hộ chương trình. “Bớt ngày lương góp mua vaccine tôi có thể khó hơn một chút nhưng nhiều người được an toàn. Bản thân đi làm môi trường lạnh, kín lại đông người dù bảo hộ các kiểu nhưng thực tế cũng không hẳn an tâm nếu có vaccine trong người thì tôi cũng tự tin hơn” - chị Loan nói.

Mong gửi đến đúng người cần...

Và không chỉ chị Loan, nhiều CNLĐ là việc tại các KCN ở Khánh Hòa như Đắc Lộc, Bình Tân, Suối Dầu khi được hỏi đều đồng tình sẵn sàng góp 1 ngày lương nếu được phát động tại cơ sở.

“Không có nhiều nhưng bớt đi bữa ăn, bớt đi cái áo mới... công nhân bọn em vẫn có thể góp gió thành bão để có thể cùng các tổ chức, Nhà nước có kinh phí mua vaccine phòng dịch chứ nhìn cảnh công nhân ở Bắc Giang, Bắc Ninh hay Đà Nẵng mà lo lắng. Mong Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động sẽ tiếp nhận tấm lòng của công nhân chúng em gửi đến đúng người cần, đúng mục đích chương trình” - chị Hoa, công nhân công ty may ở KCN Suối Dầu chia sẻ.

Vừa phải chèo chống khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng ông Võ Sơn - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp (KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa) - cho biết, sẵn sàng cùng chia sẻ kinh phí mua vaccine cho công nhân.

Theo ông Sơn: “Tôi ủng hộ việc tiêm vaccine cho đối tượng CNLĐ trước. Họ có an toàn thì sản xuất mới an toàn. Doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ kinh phí trong điều kiện để ủng hộ mua vaccine cho công nhân”.

Bà Huỳnh Thị Nam Khánh - Chủ tịch CĐ KKT-KCN Khánh Hòa - cho biết, đơn vị đang quản lý hơn 10.000 CNLĐ, qua khảo sát các DN và CNLĐ đều mong muốn được tiêm vaccine. Theo bà Khánh, diễn biến dịch tại các KCN ở Bắc Giang thời gian qua khiến các DN và NLĐ đều lo lắng nên đã kích hoạt và lên nhiều kịch bản để luôn trong tư thế chủ động ứng phó dịch. Chương trình “Triệu liều vaccine cho CNLĐ nghèo” là “liều thuốc” cần, thiết thực lúc này. Công đoàn KCN sẽ tích cực lồng ghép tuyên truyền chương trình đến CĐCS, đoàn viên, chủ sử dụng lao động để cùng tham gia trong điều kiện của mình, góp phần cùng cả nước chống dịch.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tường Minh - Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật tin bão: Bão Choi-wan giật cấp 10 khu vực miền Trung Philippines

Thảo Anh - Hoài Anh |

Hồi 13 giờ ngày 2.6, vị trí tâm bão Choi-wan ở vào khoảng 13,3 độ vĩ bắc; 121,8 độ kinh đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Điện lực miền Trung: Nắng nóng 40 độ C vẫn đảm bảo không cắt điện

Tường Minh |

Trong những ngày các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng có nền nhiệt từ 36 độ C trở lên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ không thực hiện cắt điện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Người từ TPHCM về miền Trung, Tây Nguyên sẽ phải cách ly 21-28 ngày

An Thượng |

Nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên tái khởi động chốt phòng chống COVID-19, thực hiện cách ly 21-28 ngày đối với công dân trở về từ TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cập nhật tin bão: Bão Choi-wan giật cấp 10 khu vực miền Trung Philippines

Thảo Anh - Hoài Anh |

Hồi 13 giờ ngày 2.6, vị trí tâm bão Choi-wan ở vào khoảng 13,3 độ vĩ bắc; 121,8 độ kinh đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Điện lực miền Trung: Nắng nóng 40 độ C vẫn đảm bảo không cắt điện

Tường Minh |

Trong những ngày các tỉnh, thành miền Trung nắng nóng có nền nhiệt từ 36 độ C trở lên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ không thực hiện cắt điện làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Người từ TPHCM về miền Trung, Tây Nguyên sẽ phải cách ly 21-28 ngày

An Thượng |

Nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên tái khởi động chốt phòng chống COVID-19, thực hiện cách ly 21-28 ngày đối với công dân trở về từ TPHCM.