Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn mới

XUÂN TRƯỜNG |

Nắm chắc việc sau đại hội CĐCS sẽ có những nơi có sự thay đổi cán bộ chủ chốt của CĐCS, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã lên kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ cho đối tượng là cán bộ chủ chốt ở các CĐCS, nhất là những cán bộ lần đầu giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên BCH CĐCS.

Để thực hiện tốt công tác này, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo cho các CĐ cấp trên cơ sở lên kế hoạch về thời gian, đối tượng tập huấn; LĐLĐ tỉnh phân công cán bộ của đơn vị về tập huấn các chuyên đề như: Những kiến thức cơ bản về công tác tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS; nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ CĐCS; công tác tham gia quản lý; tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong CNVCLĐ; công tác tài chính CĐCS…

Hoạt động này nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ CĐCS mới được kiện toàn sau đại hội để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động CĐ trong tình hình mới. Sau đại hội của các CĐCS, đến nay đã có 7/14 CĐ cấp trên cơ sở tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ cho các cán bộ CĐ lần đầu giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên BCH CĐCS. Cái hay của việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ này là giúp các đối tượng hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của CĐCS và từng thành viên trong BCH CĐCS; giúp họ vượt qua bỡ ngỡ ban đầu để nhanh chóng chủ động trong công việc, tiếp cận được các kỹ năng, phương pháp hoạt động CĐ. Việc tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ giúp những cán bộ lần đầu giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên BCH CĐCS kịp thời có được kiến thức, cẩm nang để xây dựng được chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội CĐCS trong nhiệm kỳ mới cũng như các hoạt động CĐ trong suốt nhiệm kỳ.

Cũng với mục đích này, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn dự định ngay trong tháng 12 này sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ cho các cán bộ chủ chốt CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.