Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

P.V |

Từ ngày 2-16.4.2019, Trường Trung cấp Công đoàn (CĐ) phối hợp với các ban Chuyên đề LĐLĐ TPHCM tổ chức khai giảng Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐ cấp trên cơ sở và cán bộ CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố năm 2019.

Lớp tập huấn thu hút 137 cán bộ CĐ tham gia. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề về nghiệp vụ kiểm tra giám sát CĐ cấp trên cơ sở, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động, các vấn đề liên quan đến công tác thi đua khen thưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn phòng, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, công tác nắm bắt dư luận xã hội, kỹ năng nói trước đám đông, chính sách LĐ nữ…

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Thị Kim Thúy, lớp tập huấn với mục tiêu sẽ trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để cán bộ CĐ làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.K.NINH

CĐ Cty CP Caosu Đà Nẵng: Hội nghị điển hình tiên tiến

CĐ Cty CP Caosu Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết vinh danh Tổ trưởng sản xuất và công nhân điển hình tiên tiến 5 năm (2014-2018). Đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và hơn 150 đại biểu là Tổ trưởng sản xuất và công nhân điển hình tiên tiến dự hội nghị. Trong những năm qua, CĐ phối hợp với lãnh đạo Cty tổ chức nhiều phong trào thi đua và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo CBCNV. Kết quả qua 5 năm làm lợi 146 tỉ đồng. Tại hội nghị, CĐ Cty CP Caosu Đà Nẵng đã vinh danh 142 Tổ trưởng tiêu biểu và 19 CNLĐ điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2018. XUÂN TÙNG

LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Tuyên truyền pháp luật lao động trực tiếp cho công nhân

LĐLĐ tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật lao động trực tiếp cho 63 CNLĐ của Nhà máy Thủy điện Sông Bạc (thuộc Cty cổ phần Thủy điện Sông Bạc - Hà Giang) và Nhà máy Thủy điện Sông Chừng (thuộc Cty TNHH Sơn Lâm). Tại lớp tập huấn tuyên truyền, CNLĐ được thông tin, hướng dẫn và đưa ra các ví dụ để nắm bắt các nội dung cơ bản về Bộ luật Lao động gắn với Luật Việc làm, Luật BHXH mới; Luật CĐ, Luật ATVSLĐ và các nghị định, thông tư mới hướng dẫn thi hành… T.T

Năm 2020, Việt Nam thiếu 400.000 lao động công nghệ thông tin

Dự báo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, mỗi năm số lượng việc làm ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) cả nước tăng khoảng 30.000 lao động.

Theo đó, đến năm 2020, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là khoảng 1 triệu nhân lực CNTT. Dự báo của Vietnamworks cũng cho thấy, tới năm 2020, nước ta còn thiếu 400.000 lao động CNTT và mỗi năm cần cung ứng mới tới 78.000 lao động. Tuy nhiên, hiện các chương trình đào tạo ngành CNTT trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội, đặc biệt trong việc đào tạo kỹ sư chất lượng cao. Hiện chỉ có khoảng 27% lao động CNTT là có thể đáp ứng yêu cầu, số còn lại 72% cần phải được đào tạo bổ sung trong thời gian tối thiểu 3 tháng.

Để đào tạo được nguồn nhân lực ICT đáp ứng yêu cầu, cần rất nhiều yếu tố như sinh viên phải được cung cấp một nền tảng kiến thức tốt, làm chủ công nghệ “lõi”: IoT, Big Data, AI, Blockchain… Sinh viên cũng cần được trang bị kỹ năng nghiên cứu độc lập, tự học tốt đảm bảo nền tảng cho cập nhật công nghệ; kỹ năng làm việc nhóm và tiếng Anh tốt,… Điều này cần có sự phối hợp chặt chẽ từ cả ba phía: Trường đại học - doanh nghiệp - Nhà nước.Đ.TIẾN

P.V
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, đổi thẻ đoàn viên công đoàn

PV |

LĐLĐ tỉnh An Giang mới đây khai giảng lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, đổi thẻ đoàn viên cho gần 60 cán bộ chuyên trách quản lý đoàn viên CĐ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, khu vực sản xuất kinh doanh thuộc LĐLĐ tỉnh.

Sân chơi bổ ích cho đoàn viên Công đoàn Công Thương Lào Cai

T.T.Đ |

Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Lào Cai Cai đã tổ chức giải bóng đá nam 7 người cho các đoàn viên là CNVCLĐ ở các công đoàn cơ sở tham dự.

Khởi kiện đòi kinh phí công đoàn

NAM DƯƠNG |

Pháp luật hiện hành quy định doanh nghiệp (DN) có hay không có CĐCS đều phải đóng kinh phí CĐ bằng 2% tổng số tiền lương đóng BHXH cho người lao động (NLĐ). Khoản tiền này các cấp CĐ sẽ dùng để chăm lo cho NLĐ và duy trì hoạt động. Thực tế, nhiều DN cố tình “phớt lờ”, hoặc trây ỳ, nợ, khiến việc CĐ chăm lo cho NLĐ gặp khó khăn. Không “bó tay” với sự trây ỳ của DN, LĐLĐ huyện Bình Chánh (TPHCM), đã khởi kiện để đòi kinh phí CĐ và thu được nhiều thành quả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, đổi thẻ đoàn viên công đoàn

PV |

LĐLĐ tỉnh An Giang mới đây khai giảng lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, đổi thẻ đoàn viên cho gần 60 cán bộ chuyên trách quản lý đoàn viên CĐ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, khu vực sản xuất kinh doanh thuộc LĐLĐ tỉnh.

Sân chơi bổ ích cho đoàn viên Công đoàn Công Thương Lào Cai

T.T.Đ |

Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Lào Cai Cai đã tổ chức giải bóng đá nam 7 người cho các đoàn viên là CNVCLĐ ở các công đoàn cơ sở tham dự.

Khởi kiện đòi kinh phí công đoàn

NAM DƯƠNG |

Pháp luật hiện hành quy định doanh nghiệp (DN) có hay không có CĐCS đều phải đóng kinh phí CĐ bằng 2% tổng số tiền lương đóng BHXH cho người lao động (NLĐ). Khoản tiền này các cấp CĐ sẽ dùng để chăm lo cho NLĐ và duy trì hoạt động. Thực tế, nhiều DN cố tình “phớt lờ”, hoặc trây ỳ, nợ, khiến việc CĐ chăm lo cho NLĐ gặp khó khăn. Không “bó tay” với sự trây ỳ của DN, LĐLĐ huyện Bình Chánh (TPHCM), đã khởi kiện để đòi kinh phí CĐ và thu được nhiều thành quả.