Bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể cho cán bộ Công đoàn

XUÂN TÙNG |

Mới đây, tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Công đoàn (CĐ) Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019 cho gần 100 học viên là cán bộ CĐ chủ chốt CĐCS, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra CĐ Công nghiệp Hoá chất Việt Nam.

Lớp tập huấn truyền đạt các nội dung như: Kinh nghiệm hoạt động CĐ tại các đơn vị cổ phần 100% vốn; cập nhật các kiến thức cơ bản hoạt động CĐ giai đoạn hiện nay; kỹ năng hoạt động của cán bộ CĐCS, nội dung hoạt động của CĐCS, kỹ năng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc…

Bên cạnh đó, các học viên đã được thực hành nhiều hoạt động thực tế trong việc tổ chức các phong trào CĐ, rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông, thuyết trình và các hoạt động văn hóa cơ sở.

Khóa học đã giúp cán bộ CĐ trưởng thành và tự tin hơn trong các hoạt động phong trào, vững vàng hơn trong việc đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động…

XUÂN TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn chính sách pháp luật cho công nhân khu nhà trọ

LĐLĐ Vĩnh Phúc |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật cho 100 công nhân lao động khu nhà trọ tại Nhà Văn hóa thôn Vinh Thịnh Đông, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Làm gì để tăng năng suất lao động bình quân 7,5%/năm vào năm 2030?

PHONG NGUYỄN |

Theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 52-NQ/TW, mục tiêu đến 2030, năng suất lao động Việt Nam tăng bình quân khoảng 7,5%/năm. Mặc dù được đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động nhanh nhất khu vực, nhưng đây là một thách thức lớn, khi hiện nay chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động không đảm bảo, hàng loạt vấn đề cần được mổ xẻ và cải cách.

Hậu Giang: Ra mắt mô hình chung tay giảm thiểu chất thải nhựa

Thành Nhân - Kim Sang |

Mô hình được triển khai nhằm kêu gọi, vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động không sử dụng túi, chai, cốc, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa sử dụng một lần hoặc ni lông khó phân hủy.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tập huấn chính sách pháp luật cho công nhân khu nhà trọ

LĐLĐ Vĩnh Phúc |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật cho 100 công nhân lao động khu nhà trọ tại Nhà Văn hóa thôn Vinh Thịnh Đông, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Làm gì để tăng năng suất lao động bình quân 7,5%/năm vào năm 2030?

PHONG NGUYỄN |

Theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 52-NQ/TW, mục tiêu đến 2030, năng suất lao động Việt Nam tăng bình quân khoảng 7,5%/năm. Mặc dù được đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động nhanh nhất khu vực, nhưng đây là một thách thức lớn, khi hiện nay chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động không đảm bảo, hàng loạt vấn đề cần được mổ xẻ và cải cách.

Hậu Giang: Ra mắt mô hình chung tay giảm thiểu chất thải nhựa

Thành Nhân - Kim Sang |

Mô hình được triển khai nhằm kêu gọi, vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động không sử dụng túi, chai, cốc, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa sử dụng một lần hoặc ni lông khó phân hủy.