“Bờ vai” của người lao động

Hoàng Văn Minh |

“Những thời điểm khó khăn nhất của mùa dịch, khi không thể còn nhờ vả được ai, tôi đã tìm đến tổ chức Công đoàn và đã nhiều lần nhận được hỗ trợ vô điều kiện. Các anh chị ở các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng chính là những bờ vai ấm của người lao động chúng tôi...”, chị Nguyễn Thị Thảo Nhi - NLĐ ở Đà Nẵng - nói.

Không bao giờ quên “tình Công đoàn”

Chị Nguyễn Thị Thảo Nhi là công nhân (CN) Công ty TNHH Matrix Việt Nam, sinh hoạt tại Tổ công nhân tự quản số 21, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Chị vẫn nhớ như in những ngày toàn thành phố Đà Nẵng bị phong toả để chống dịch COVID-19 vào giữa năm 2021. “Lúc đó, gia đình tôi thật sự bế tắc vì thành phố phong toả quá dài ngày, tôi không được đi làm và trong nhà gần như không còn gì để ăn”, chị Nhi nhớ lại.

Trong lúc gần như tuyệt vọng thì một người bạn gửi cho chị Nhi danh sách các số điện thoại đường dây nóng do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng công bố để hỗ trợ NLĐ khó khăn, đặc biệt là những NLĐ đang thuê trọ sống trong các khu cách ly, phong tỏa. “Như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, tôi gọi ngay đến một trong các số của đường dây nóng đó để cầu cứu và rất nhanh sau đó tôi được cán bộ Công đoàn mang thực phẩm thiết yếu đến hỗ trợ tận nơi. Đó không phải là lần đầu tiên bởi trong 2 năm qua, tôi đã rất nhiều lần nhận được những phần quà rất thiết thực và kịp thời của tổ chức Công đoàn. Dịch COVID-19 đã khiến cuộc sống của gia đình tôi vô cùng khó khăn. Nhưng tổ chức Công đoàn đã giúp tôi không có cảm giác đơn độc”, chị Nhi tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Hoa nguyên là CN của một doanh nghiệp đóng ở khu công nghiệp Đà Nẵng. Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 của năm 2021, chị Hoa cùng nhiều người khác bị mất việc tạm thời. Trong lúc khó khăn nhất, tổ chức Công đoàn đã tìm đến chị với những món quà hỗ trợ thiết thực nhất là tiền mặt, gạo, dầu ăn… Bây giờ chị Hoa đã chuyển việc khác, không còn là Đoàn viên Công đoàn nữa, nhưng cái tình của Công đoàn thì chị luôn ghi nhớ. “Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác hạnh phúc và ấm áp khi nhận quà từ LĐLĐ quận Sơn Trà. Đó cũng không phải là lần đầu tiên tôi được hỗ trợ khi gặp khó khăn. Giờ thì tôi không còn làm công nhân nữa, nhưng tình này thì tôi không bao giờ quên được”, chị Hoa nói.

Chị Hoa là 1 trong hơn 14.000 đoàn viên, NLĐ của 180 doanh nghiệp (DN) có tổ chức Công đoàn hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, vận tải, các trường mầm non tư thục… ở Đà Nẵng bị mất việc, tạm ngừng việc, ảnh hưởng… do dịch COVID-19 chỉ tính riêng trong đợt dịch lần thứ 4 của năm 2021 nhận được sự quan tâm kịp thời và thiết thực của tổ chức Công đoàn. Đó là chưa nói đến hàng nghìn trường hợp đoàn viên, NLĐ ở các DN, ở các khu nhà trọ công nhân, khu cách ly, phong toả... được Công đoàn hỗ trợ khẩn cấp ma chị Nhi là một điển hình.

Người lao động vững tin

Thống kê của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho biết: Chỉ riêng năm 2021, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã chi hơn 41 tỉ đồng để hỗ trợ CNVCLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của thành phố. Số tiền trên được chi để thực hiện các chủ trương lớn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Đà Nẵng như: Chi hỗ trợ CNVCLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh và bão lũ năm 2020. Trao tặng nhu yếu phẩm, phương tiện đến tuyến đầu chống dịch cũng như động viên đội ngũ cán bộ y tế tuyến đầu. Chi hỗ trợ khẩn cấp cho NLĐ bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19; đoàn viên, NLĐ ở các Tổ tự quản khu nhà trọ; qua đường dây nóng “Cán bộ công đoàn” trong những ngày thành phố bị phong toả cứng. Chi triển khai thực hiện “Gói an sinh công đoàn”; hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ trong các DN thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” và “một cung đường hai điểm đến...

“Năm 2021, dù gặp phải rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng đại bộ phận NLĐ vẫn an tâm, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Điều này đến từ việc cả hệ thống chính trị thành phố đã đoàn kết “chung lưng đấu cật”, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ để chống dịch. Đặc biệt trong đợt dịch lần thứ 4, Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Đà Nẵng đã kịp thời có nhiều chế độ, chính sách an sinh xã hội kịp thời hỗ trợ, chăm lo đoàn viên, người lao động” - ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng nói.

Các hoạt động của Công đoàn Đà Nẵng không chỉ mang lại sự vững tin cho đoàn viên, NLĐ mà còn nhận được sự đánh giá rất cao của chính quyền địa phương. “Tôi đánh giá rất cao vai trò và nỗ lực của tổ chức Công đoàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2021. Đặc biệt là các hoạt động đồng hành cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch COVID-19” - ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhận xét với phóng viên Lao Động.

Theo ông Chinh: “Tổ chức Công đoàn Đà Nẵng đã làm rất tốt các lĩnh vực chăm lo NLĐ, hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; chăm lo Tết cho đoàn viên Công đoàn và NLĐ... Các hoạt động của tổ chức Công đoàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2021 đã góp phần lớn cùng với địa phương giúp NLĐ an tâm, vững tin vào các quyết sách phòng chống dịch của thành phố, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn...”.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Giá chanh, sả, gừng ở Đà Nẵng tăng cao, "cháy hàng"

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Số lượng người mắc COVID-19 ở Đà Nẵng liên tục tăng do đó nhiều người đổ xô đi mua các loại hương liệu xông để điều trị, phòng chống COVID-19 dù giá tăng cao.

Công đoàn Đà Nẵng “đỡ” người lao động đi qua những đợt dịch

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Hoạt động nổi bật nhất của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng trong năm 2021 và cả năm 2020 là “dìu” người lao động khó khăn của mình đi qua những mùa dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Bàn giao nhà tình thương cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động huyện Hòa Vang phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Sông Hàn nghiệm thu và bàn giao “Nhà tình thương” cho anh Phan Văn Thái, đoàn viên Công đoàn cơ quan xã Hòa Bắc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Giá chanh, sả, gừng ở Đà Nẵng tăng cao, "cháy hàng"

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Số lượng người mắc COVID-19 ở Đà Nẵng liên tục tăng do đó nhiều người đổ xô đi mua các loại hương liệu xông để điều trị, phòng chống COVID-19 dù giá tăng cao.

Công đoàn Đà Nẵng “đỡ” người lao động đi qua những đợt dịch

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Hoạt động nổi bật nhất của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng trong năm 2021 và cả năm 2020 là “dìu” người lao động khó khăn của mình đi qua những mùa dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Bàn giao nhà tình thương cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động huyện Hòa Vang phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Sông Hàn nghiệm thu và bàn giao “Nhà tình thương” cho anh Phan Văn Thái, đoàn viên Công đoàn cơ quan xã Hòa Bắc.