Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tặng quà Tết Cựu thanh niên xung phong

Kiều Giang |

Sáng 13.1, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cùng với cán bộ Công đoàn Giao thông vận tải đã thăm và trao tặng quà đến 400 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2020.

Những năm qua, Bộ Giao thông vận tải, Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam luôn dành sự quan tâm tới đời sống của cựu thanh niên xung phong nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2017, Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 11 nhà tình nghĩa (kinh phí 660 triệu đồng); tặng 100 sổ tiết kiệm với kinh phí 500 triệu đồng; tặng quà 500 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 250 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 1,410 tỉ đồng.

Năm 2018 Quỹ tiếp tục hỗ trợ xây dựng 10 nhà tình nghĩa, tặng quà 401 cựu thanh niên xung phong với tổng kinh phí hỗ trợ là 805 triệu đồng. Và năm 2019 hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa, tặng quà 650 cựu thanh niên xung phong với tổng kinh phí 610 triệu đồng.

 
Bộ trưởng Nguyễn văn Thể trao quà Tết cho 400 cựu thanh niên xung phong được tặng quà Tết với trị giá 200 triệu đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã thay mặt Công đoàn Giao thông vận tải trao tặng suất quà trị giá 200 triệu đồng cho 400 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi thăm và tặng quà, Bộ trưởng khẳng định, Bộ Giao thông vận tải luôn trân trọng và biết ơn các thế hệ thanh niên xung phong đã hy sinh xương máu tham gia vào công cuộc giải phóng đất nước, để cho những thế hệ sau được sống trong hòa bình, độc lập.

Cũng trong sáng nay, Bộ Trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đến thăm và trao tặng 200 hội viên truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn suất quà trị giá 100 triệu đồng.

 
Bộ Trưởng Nguyễn Văn Thể thăm và trao quà cho Hội Trường Sơn Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: “Hiện nay, còn nhiều cô, chú có hoàn cảnh khó khăn. Những đóng góp của Công đoàn Giao thông vận tải là hết sức nhỏ bé so với những hy sinh của các cô, chú. Nhưng chúng tôi hy vọng với sự đóng góp nhỏ bé này cùng với các bộ ngành khác, có thể chăm lo được phần nào đời sống của các cô, chú. Chúng tôi mong các cô, chú sẽ tiếp tục phát huy tinh thần bộ đội Trường Sơn, của TNXP vượt qua những khó khăn”.

Đón nhận quà Tết từ Bộ trưởng và Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, các cựu thanh niên xung phong và cựu bộ đội Trường Sơn bày tỏ sự xúc động. Mọi người cho biết, những căn nhà, sổ tiết kiệm và những phần quà từ sự đóng góp, ủng hộ của cán bộ công nhân viên ngành Giao thông vận tải đã góp phần giúp mọi người vơi đi nỗi đau và những bộn bề trong cuộc sống.

Kiều Giang
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Giao thông Vận tải VN động viên công nhân trên công trường

Văn Cảnh |

Ngày 8.1, nhằm chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động và bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Đoàn công tác Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã tới thăm hỏi động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động đang thi công trên công trường Cầu Phật Tích, Thành phố Bắc Ninh.

Phát huy truyền thống anh hùng của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

Lan Nhi |

Ngày 14.12, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần IV. Đại hội đã chính thức bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2019 - 2024).

Quỹ Xã hội - từ thiện CĐ GTVT VN tặng quà Hội Cựu Thanh niên xung phong VN

Đoàn Cảnh |

Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải và Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam vừa tiến hành trao nhà tình nghĩa và tặng quà Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2019).

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Công đoàn Giao thông Vận tải VN động viên công nhân trên công trường

Văn Cảnh |

Ngày 8.1, nhằm chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động và bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Đoàn công tác Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã tới thăm hỏi động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động đang thi công trên công trường Cầu Phật Tích, Thành phố Bắc Ninh.

Phát huy truyền thống anh hùng của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

Lan Nhi |

Ngày 14.12, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần IV. Đại hội đã chính thức bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2019 - 2024).

Quỹ Xã hội - từ thiện CĐ GTVT VN tặng quà Hội Cựu Thanh niên xung phong VN

Đoàn Cảnh |

Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải và Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam vừa tiến hành trao nhà tình nghĩa và tặng quà Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2019).