Bộ trưởng Bộ Nội vụ chúc Tết và tặng quà công nhân môi trường

Lục Tùng |

“Môi trường là nghề mà tính chất độc hại và nguy cơ nghề nghiệp rất cao. Vì vậy tôi kêu gọi các cấp hãy chung tay dành những điều tốt đẹp cho những người làm đẹp đường phố” - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh.

Chiều 20.1, đoàn công tác Trung ương chúc Tết đoàn viên, CNLĐ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dẫn đầu đã đến Công ty Cổ phần Cấp nước – Môi trường đô thị Đồng Tháp (TP. Cao Lãnh) chúc Tết đoàn viên, CNLĐ đang làm việc tại “Chi nhánh Dịch vụ môi trường” nhân dịp Tết Canh Tý 2020.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi chúc Tết. Ảnh: Lục Tùng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi chúc Tết. Ảnh: Lục Tùng
 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao vai trò của công nhân làm công tác môi trường trong việc góp phần làm đẹp đường phố, đô thị.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LT
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LT

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, qua trao đổi với lãnh đạo đơn vị, được biết, thu nhập bình quân của công nhân ở đây khoảng 10 triệu đồng/người/tháng và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội khác, như: Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội... “Đây là kết quả rất đáng biểu dương cho sự quan tâm,  chăm lo quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNLĐ của lãnh đạo, tổ chức Công đoàn đơn vị. Tuy nhiên, môi trường là nghề mà tính chất độc hại và nguy cơ nghề nghiệp rất cao.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tặng quà cho lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước – Môi trường đô thị Đồng Tháp. Ảnh: LT
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tặng quà cho lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước – Môi trường đô thị Đồng Tháp. Ảnh: LT

Vì vậy tôi kêu gọi các cấp hãy chung tay dành những gì tốt đẹp nhất cho những người làm đẹp đường phố, làm nên sự khang trang cho bộ mặt đô thị, nhất là dịp Tết đến, Xuân về” - Bộ trưởng nhấn mạnh thêm. Bộ trưởng cũng lưu ý, trước mắt lãnh đạo đơn vị cần nghiên cứu, đầu tư công tác bảo hộ, thiết bị hỗ trợ để giảm bớt nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trước mắt cũng như lâu dài cho đoàn viên, CNLĐ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm với CNLĐ. Ảnh: LT
Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm với CNLĐ. Ảnh: LT

Dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã trao quà Tết cho 30 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (1,2 triệu đồng/phần) và tặng cho lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước – Môi trường đô thị Đồng Tháp giỏ quà Tết. Ngoài ra, Bộ trưởng còn tặng thêm cho mỗi đoàn viên, CNLĐ 01 áo sơ mi cao cấp để đón Tết, vui Xuân.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Trao học bổng “Tấm lòng vàng” cho con CNLĐ vượt khó học giỏi

Lục Tùng |

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn đã trao 3 suất đầu tiên trong số 15 suất học bổng “Tấm lòng vàng” cho con CNLĐ Cty CP Cấp nước – Môi trường đô thị Đồng Tháp.

Họp mặt kỷ niệm và tôn vinh 78 cán bộ CĐ tiêu biểu

Lục Tùng |

Ngày 26.7, LĐLĐ Đồng Tháp tổ chức lễ họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN và biểu dương 78 cán bộ CĐ tiêu biểu năm 2019. Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu đến dự.

LĐLĐ Đồng Tháp trao quyết định công nhận việc làm thiết thực

Lục Tùng |

Ngày 19.7, LĐLĐ Kiên Giang Kiên Giang làm lễ trao quyết định công nhận việc làm thiết thực đầu tiên trong hệ thống CĐ Đồng Tháp chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam cho LĐLĐ thị xã Hồng Ngự.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Trao học bổng “Tấm lòng vàng” cho con CNLĐ vượt khó học giỏi

Lục Tùng |

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn đã trao 3 suất đầu tiên trong số 15 suất học bổng “Tấm lòng vàng” cho con CNLĐ Cty CP Cấp nước – Môi trường đô thị Đồng Tháp.

Họp mặt kỷ niệm và tôn vinh 78 cán bộ CĐ tiêu biểu

Lục Tùng |

Ngày 26.7, LĐLĐ Đồng Tháp tổ chức lễ họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN và biểu dương 78 cán bộ CĐ tiêu biểu năm 2019. Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu đến dự.

LĐLĐ Đồng Tháp trao quyết định công nhận việc làm thiết thực

Lục Tùng |

Ngày 19.7, LĐLĐ Kiên Giang Kiên Giang làm lễ trao quyết định công nhận việc làm thiết thực đầu tiên trong hệ thống CĐ Đồng Tháp chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam cho LĐLĐ thị xã Hồng Ngự.