Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh tặng quà CNLĐ khó khăn

Việt Lâm - Đức Thành |

Chiều 1.2 (ngày 27 tháng Chạp, năm Mậu Tuất), các đồng chí: Trần Tuấn Anh - Uỷ viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam; Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam đã đến động viên, tặng quà, chúc Tết CNLĐ TCty May 10.

Báo cáo với các đồng chí lãnh đạo về hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, việc làm của đội ngũ CNLĐ tại TCty, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc TCty may 10 cho biết, hiện nay TCty có hơn 12.000 CB, NLĐ, làm việc tại 18 nhà máy.

Trong năm 2018, với sự nỗ lực của CB, NLĐ tổng doanh thu trong TCty đạt 3007.48 tỷ đồng, đạt 96.8% so với kế hoạch, 98.7% so với năm 2017; nộp ngân sách 52.92 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch, 85.5% so với năm 2017; lợi nhuận 66 tỷ đồng đạt 103% so với kế hoạch, tăng 5.6 % so với năm 2017; thu nhập bình quân đạt 7,830,000 đồng/người/tháng tăng 6.4 % so với năm 2017; tổng giá trị đầu tư năm 2018 đạt 229.36 tỷ đồng đạt 56.7% so với KH và 128.7% so với cùng kỳ…

Đồng chí Trần Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Trần Quang Huy (ngoài cùng bên phải) tặng quà cho TCty May 10. Ảnh: V.L
Đồng chí Trần Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Trần Quang Huy (ngoài cùng bên phải) tặng quà cho TCty May 10. Ảnh: V.L

TCty luôn duy trì các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tổ chức tham quan nghỉ mát cho CBCNV toàn Tổng công ty với hỗ trợ kinh phí trên 1,5 tỷ đồng, tổ chức tuyên dương, khen thưởng 1.744 cháu học sinh giỏi là con CBCNV với tổng số tiền gần 200 triệu đồng, đặc biệt tổ chức cho 127 con CBCNV là học sinh giỏi xuất sắc đại diện đi báo công tại lăng Bác; tổ chức ngày hội trung thu với chủ đề  “Vì một thế giới ngày mai” với nhiều hoạt động mới lạ, đặc sắc do các cháu tự lên chương trình và thực hiện.

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, TCty đã thưởng tháng lương thứ 13 cho NLĐ; trung bình mỗi người được hơn 10 triệu đồng; ngoài ra, TCty còn phối hợp với Công đoàn tổ chức nhiều chuyến xe đưa CNLĐ về quê đón Tết và sau Tết đưa NLĐ trở lại làm việc tại nhà máy… Và với sự chăm lo của lãnh đạo TCty và tổ chức Công đoàn, NLĐ đã gắn bó hơn với DN, hàng năm biến động về lực lượng lao động dưới mức 5%…

Sau khi nghe lãnh đạo TCty May 10 báo cáo, đồng chí Trần Tuấn Anh - Uỷ viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương đã đánh giá cao sự cố gắng của đội ngũ CB, NLĐ của TCty May 10 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và ngợi khen những việc chăm lo đội ngũ NLĐ của lãnh đạo TCty và tổ chức CĐ tại đơn vị - điều này đã khiến NLĐ gắn bó với DN, ra sức thi đua tạo ra những sản phẩm tốt, mang lại giá trị cao và coi DN như “mái nhà thứ hai” của mình.

Lãnh đạo Bộ Công thương, CĐ Công thương Việt Nam, CĐ Dệt May Việt Nam trao quà của Tổng LĐLĐN tới NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: V.L
Lãnh đạo Bộ Công thương, CĐ Công thương Việt Nam, CĐ Dệt May Việt Nam trao quà của Tổng LĐLĐN tới NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: V.L

Tại buổi gặp, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng  đề nghị  lãnh đạo TCty và tổ chức Công đoàn cần tiếp tục quan tâm hơn nữa với việc làm, đời sống của NLĐ. Trong đó cần tập trung phối hợp tổ chức các khoá học để NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về pháp luật… để họ có thể thích ứng với công nghệ mới, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức Công đoàn cần tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, NLĐ - để NLĐ có cuộc sống, việc làm tốt hơn…

Bên lề buổi gặp, đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công thương Việt Nam cũng đã động viên các cán bộ Công đoàn TCty và NLĐ.

Đối với các cán bộ Công đoàn, đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ Công đoàn tại cơ sở thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp nhằm chăm lo "lợi ích đoàn viên công đoàn" bao gồm lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị.

Đối với NLĐ, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy nhắn gửi, NLĐ cũng tự phải trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, tay nghề… qua đó tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường, khi đó DN sẽ phát triển bền vững. DN có phát triển thì thu nhập của NLĐ mới tăng, lãnh đạo và CĐ Cty cũng sẽ dành nhiều kinh phí để chăm lo đời sống. Đặc biệt, với những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức CĐ sẽ luôn đồng hành với NLĐ…

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trần Quang Huy, Lê Nho Thướng đã tặng quà cho TCty và trao 30 suất quà của Tổng LĐLĐVN cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn của TCty May 10.

Việt Lâm - Đức Thành 
TIN LIÊN QUAN

Những “chuyến xe nghĩa tình” đưa công nhân Bình Phước về quê đón Tết

HOÀNG HƯNG |

Chiều ngày 31.1.2019, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phườc đã cùng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S&K Vina (Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc), tổ chức đợt tiễn công nhân về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Hà Nội: Những chuyến xe nặng tình CĐ đưa CNLĐ về quê đón Tết Kỷ Hợi

Xuân Trường |

Sáng nay (1.2), tại Nhà điều hành KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, LĐLĐ TP. Hà Nội phối hợp với Sở GTVT TP. Hà Nội tổ chức tiễn CNLĐ về quê đón Tết Kỷ Hợi - 2019. Từ 4h30, trước khi xe xuất phát cả 90 phút, 1.629 CNLĐ và con CNLĐ được LĐLĐ TP. Hà Nội tặng vé xe về quê (Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh) đón Tết Kỷ Hợi - 2019 đã có mặt đông đủ, háo hức chờ lên xe.

Để mỗi công nhân đều có Tết ấm cúng sum vầy

Theo Đại đoàn kết |

Đến thăm và tặng 50 suất quà cho công nhân lao động Công ty cổ phần may Nhà Bè chi nhánh Hậu Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền trên tỉnh Hậu Giang tiếp tục quan tâm để mỗi công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất đều được đón Tết Kỷ Hợi trong không khí ấm cúng, sum vầy và có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những “chuyến xe nghĩa tình” đưa công nhân Bình Phước về quê đón Tết

HOÀNG HƯNG |

Chiều ngày 31.1.2019, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phườc đã cùng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S&K Vina (Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc), tổ chức đợt tiễn công nhân về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Hà Nội: Những chuyến xe nặng tình CĐ đưa CNLĐ về quê đón Tết Kỷ Hợi

Xuân Trường |

Sáng nay (1.2), tại Nhà điều hành KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, LĐLĐ TP. Hà Nội phối hợp với Sở GTVT TP. Hà Nội tổ chức tiễn CNLĐ về quê đón Tết Kỷ Hợi - 2019. Từ 4h30, trước khi xe xuất phát cả 90 phút, 1.629 CNLĐ và con CNLĐ được LĐLĐ TP. Hà Nội tặng vé xe về quê (Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh) đón Tết Kỷ Hợi - 2019 đã có mặt đông đủ, háo hức chờ lên xe.

Để mỗi công nhân đều có Tết ấm cúng sum vầy

Theo Đại đoàn kết |

Đến thăm và tặng 50 suất quà cho công nhân lao động Công ty cổ phần may Nhà Bè chi nhánh Hậu Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền trên tỉnh Hậu Giang tiếp tục quan tâm để mỗi công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất đều được đón Tết Kỷ Hợi trong không khí ấm cúng, sum vầy và có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.