Bộ Tài chính: Miễn giảm thuế thu nhập cá nhân thuộc thẩm quyền của Quốc hội

Vương Liên Đông |

Đại diện Bộ Tài chính thông tin, việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Chiều tối 4.9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8.2020.

Tại họp báo, PV Báo Lao Động đặt câu hỏi tới Ban Chủ trì họp báo về việc, trước những khó khăn do dịch COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét việc không thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 10% đối với khoản tiền DN hỗ trợ NLĐ nghỉ việc, mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhằm hỗ trợ NLĐ giảm bớt khó khăn, tìm việc làm mới để ổn định cuộc sống. Quan điểm của các bộ, ngành liên quan về việc này như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết: “Theo Quy định của Thuế thu nhập cá nhân, đối với các khoản phải chịu thuế theo quy định của luật, trước hết tạm thời sẽ thu, hết năm ngân sách sẽ quyết toán chính thức thuế thu nhập cá nhân".

Trước ý kiến về việc đề xuất giảm 10% thuế TNCN với khoản hỗ trợ NLĐ mất việc, Bộ Tài chính sẽ nghiêm túc cầu thị lắng nghe ý kiến từ các cơ quan báo chí và sẽ báo cáo Thủ tướng để trình các cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn”.

Đại diện Bộ Tài chính lưu ý: “Việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân thuộc thẩm quyền của Quốc hội”.

Theo số liệu của Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến tháng 6.2020, có 7,8 triệu người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 gồm mất việc, giãn việc, nghỉ việc luân phiên, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không lương.

Trong đó, các ngành hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, may mặc, da giày, bán buôn, bán lẻ, chế biến, chế tạo… bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều NLĐ, nhất là công nhân (CN) và một bộ phận giáo viên ngoài công lập vốn có thu nhập không cao, nay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đang gặp khó khăn cả về việc làm, thu nhập và duy trì đời sống gia đình.

Trao đổi với Lao Động, PGS-TS Vũ Quang Thọ - nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - cho rằng, không nên thu thuế TNCN 10% đối với khoản tiền DN hỗ trợ NLĐ nghỉ việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Việc không thu 10% thuế TNCN với các khoản hỗ trợ này chính là thể hiện sự chia sẻ, giảm bớt gánh nặng với NLĐ phải nghỉ việc, mất việc.

Vương Liên Đông
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động ở Bình Dương: Còn nhiều tháng khó khăn trước mắt

Đình Trọng |

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2020, tại Bình Dương, các doanh nghiệp bị tác động xấu bởi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục gia tăng, từ đó kéo theo nhiều lao động tiếp tục đứng trước nguy cơ mất việc làm.

Công nhân mong muốn không phải đóng thuế với khoản trợ cấp thôi việc

Nam Dương |

Các công nhân phải chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 đều mong muốn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân với khoản tiền được công ty trợ cấp thôi việc cho họ.

Đề xuất không thu thuế thu nhập cá nhân khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ NLĐ

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Sáng 3.7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII) Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày báo cáo công đoàn các cấp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công nhân lao động ở Bình Dương: Còn nhiều tháng khó khăn trước mắt

Đình Trọng |

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2020, tại Bình Dương, các doanh nghiệp bị tác động xấu bởi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục gia tăng, từ đó kéo theo nhiều lao động tiếp tục đứng trước nguy cơ mất việc làm.

Công nhân mong muốn không phải đóng thuế với khoản trợ cấp thôi việc

Nam Dương |

Các công nhân phải chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 đều mong muốn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân với khoản tiền được công ty trợ cấp thôi việc cho họ.

Đề xuất không thu thuế thu nhập cá nhân khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ NLĐ

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Sáng 3.7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII) Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày báo cáo công đoàn các cấp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19…