Bộ LĐTBXH điểm những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong năm 2021

ANH THƯ |

Tai nạn lao động năm 2021 giảm so với năm 2020 cả về số người chết và số vụ tai nạn lao động chết người.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2021 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động năm 2022.

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021, trên toàn quốc đã xảy ra 6.504 vụ tai nạn lao động, giảm 1.876 vụ so với năm 2020) làm 6.658 người bị nạn.

Trong đó, số vụ tai nạn lao động chết người là 749 vụ, giảm 170 vụ tương ứng 18,5% so với năm 2020. 786 người chết vì tai nạn lao động. Số người bị thương nặng là 1.485 người.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, tình hình tai nạn lao động năm 2021 trong khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động giảm so với năm 2020 cả về số người chết và số vụ tai nạn lao động chết người.

Những địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất trong năm 2021 là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

Trong đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng do than cháy nội sinh, xảy ra ngày 26.1.2021 tại IIK22-IIK25, Lò dọc vỉa than mức -180 mét thuộc khai trường khai thác than của Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi - Chi nhánh Hải Dương (Trại Nẻ, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Hậu quả khiến 4 người chết, 4 người bị thương là người lao động của Công ty Cổ phần khoáng sản Kim Bôi - Chi nhánh Hải Dương.

Bên cạnh đó, còn có vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do ngạt khói, xảy ra ngày 16.4.2021 tại khu Xưởng trống tầng 2, Xưởng PKG, Nhà máy số 2, Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam (đường Hữu Nghị, Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh). Sự cố xảy ra khiến 3 người chết là công nhân của Công ty.

Ngoài ra, ngày 22.7.2021, do cháy nổ hệ thống hút bụi tại nhà xưởng sản xuất của Công ty Tuyển Hưng (ấp 2, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) khiến 2 người chết.

Thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, ngành chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc ngành và lĩnh vực quản lý chủ động kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng như: xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày, khai thác mỏ, khoáng sản...

Bên cạnh đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đồng hành cùng NLĐ

Thuỳ Dung |

Yên Bái - Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề  nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lập danh sách người lao động bị tai nạn lao động để hỗ trợ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Các cấp Công đoàn Hà Nội tiến hành thống kê, lập danh sách công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn bị tai nạn lao động nặng, bệnh nghề nghiệp.

Cứu nạn thuyền viên bị tai nạn lao động tại khu vực quần đảo Trường Sa

Minh Hạnh |

Lúc 2 giờ 00 phút ngày 16.3.2022, tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 27-01 đã kịp thời đưa thuyền viên bị nạn của tàu QNa 90457 TS về đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều trị.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đồng hành cùng NLĐ

Thuỳ Dung |

Yên Bái - Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề  nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lập danh sách người lao động bị tai nạn lao động để hỗ trợ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Các cấp Công đoàn Hà Nội tiến hành thống kê, lập danh sách công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn bị tai nạn lao động nặng, bệnh nghề nghiệp.

Cứu nạn thuyền viên bị tai nạn lao động tại khu vực quần đảo Trường Sa

Minh Hạnh |

Lúc 2 giờ 00 phút ngày 16.3.2022, tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 27-01 đã kịp thời đưa thuyền viên bị nạn của tàu QNa 90457 TS về đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều trị.