Bộ đội phối hợp doanh nghiệp trao 150 suất quà cho bà con biên giới

Hồng Thắm |

Do dịch bệnh COVID-19 nên đời sống của nhiều người dân ở vùng biên giới thêm phần khó khăn. Thấu hiểu được điều này, các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 726 đã phối hợp với các doanh nghiệp trao 150 phần quà cho bà đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng biên giới tỉnh Đắk Nông.

Trung đoàn 726 đã phối hợp với các doanh nghiệp trao những phần quà ý nghĩa đến tay bà con đồng bào nghèo biên giới huyện Tuy Đức. Ảnh: Hồng Thắm
Trung đoàn 726 đã phối hợp với các doanh nghiệp trao những phần quà ý nghĩa đến tay bà con đồng bào nghèo biên giới huyện Tuy Đức. Ảnh: Hồng Thắm

Sáng ngày 1.9, Trung đoàn 726 (Binh đoàn 16) phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức trao 150 suất quà cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 ở bon Đăk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Các phần quà chủ yếu là các mặt hàng nhu yếu phầm như mì tôm, đường, dầu ăn, muối, nước mắm và đồ dùng cần thiết khác… có giá trị 300.000 đồng.

Bà Phan Thị Thùy Dung đại diện cửa hàng xe máy Tiến Phát (đơn vị tài trợ) chia sẻ, hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ở vùng sâu, vùng xa đời sống của người dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số gặp phải không ít khó khăn, vất vả.

Những phần quà được trao tận tay cho bà con đồng bào biên giới huyện Tuy Đức. Ảnh: Hồng Thắm
Những phần quà được trao tận tay cho bà con đồng bào biên giới huyện Tuy Đức. Ảnh: Hồng Thắm

"Phần quà doanh nghiệp cùng các chiến sĩ bộ đội trao tặng cho bà con tuy không nhiều nhưng là tình cảm chân thành nhằm hỗ trợ, động viên về mặt tinh thần các gia đình từng bước vươn lên trong cuộc sống”- bà Dung cho biết.

Theo Trung đoàn 726, trong thời điểm này, sự quan tâm giúp đỡ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đều hết sức ý nghĩa, thiết thực thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của người dân Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 2.9, Chi Đoàn thanh niên (Trung đoàn 726) sẽ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tặng 800 cuốn tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở bon kết nghĩa Buprăng 1 bước vào năm học mới.

Hồng Thắm
TIN LIÊN QUAN

Bà con biên giới Đắk Nông góp rau củ quả tặng TPHCM

Hồng Thắm |

Với mong muốn hỗ trợ những người ở vùng cách ly vơi bớt khó khăn, bà con ở  biên giới của tỉnh Đắk Nông đã thu gom được 14 tấn rau tấn rau củ quả gửi tặng TPHCM.

An Giang: Bộ đội Biên phòng tặng 600 phần quà cho hộ nghèo ở biên giới

Chiến Khu |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tặng 600 phần quà cho hộ nghèo biên giới thuộc 2 huyện An Phú, Tịnh Biên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bắt đối tượng vận chuyển 46kg ma túy ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

3 đối tượng đã bị lực lượng Biên phòng Quảng Trị bắt giữ cùng tang vật là 46kg ma túy đá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bà con biên giới Đắk Nông góp rau củ quả tặng TPHCM

Hồng Thắm |

Với mong muốn hỗ trợ những người ở vùng cách ly vơi bớt khó khăn, bà con ở  biên giới của tỉnh Đắk Nông đã thu gom được 14 tấn rau tấn rau củ quả gửi tặng TPHCM.

An Giang: Bộ đội Biên phòng tặng 600 phần quà cho hộ nghèo ở biên giới

Chiến Khu |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tặng 600 phần quà cho hộ nghèo biên giới thuộc 2 huyện An Phú, Tịnh Biên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bắt đối tượng vận chuyển 46kg ma túy ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

3 đối tượng đã bị lực lượng Biên phòng Quảng Trị bắt giữ cùng tang vật là 46kg ma túy đá.