Bình Thuận: Tặng quà cho đoàn viên lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

VÕ HUYỀN |

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận đã tặng gần 400 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Ngày 1.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận cho biết, đã trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động thuộc 6 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, trị giá mỗi phần hỗ trợ trị giá 500.000 đồng tiền mặt.

Đây là những đoàn viên, công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm, bị giảm sâu thu nhập, đoàn viên nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi bị giảm thu nhập, là người khuyết tật, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo đang nằm viện điều trị hoặc đang điều trị ngoại trú tại nhà….

Ông Nguyễn Xuân Phối, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận, cho biết: “Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều nhưng chúng tôi hy vọng có thể san sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn, với người lao động, đặc biệt trong dịp “Tháng công nhân” năm 2020, mong muốn người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn trong giai đoạn này cũng như về phía doanh nghiệp hãy cố gắng thực hiện  “Duy trì việc làm - ổn định thu nhập” cho người lao động. Số lượng hỗ trợ sẽ không dừng lại mà Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp để hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các đơn vị còn lại”.

VÕ HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Huyện Duy Xuyên: Hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thái Bình |

Ngày 28.5, LĐLĐ huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức trao quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam.

Công nhân làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống

Đỗ Phương |

Dịch COVID-19 đã khiến nhiều công nhân (CN) bị ngưng việc, giảm thu nhập. Trước tình trạng trên, nhiều CN phải làm thêm nghề khác như giúp việc theo giờ, bán hàng online để tăng thu nhập trang trải cuộc sống.

Phi công người Anh mắc COVID-19 đã có dấu hiệu tỉnh

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công Anh, bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất tính đến thời điểm này tại Việt Nam) đã bắt đầu có những tín hiệu tỉnh, có thể tiếp xúc được, thực hiện được những y lệnh đơn giản của nhân viên y tế.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Huyện Duy Xuyên: Hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thái Bình |

Ngày 28.5, LĐLĐ huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức trao quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam.

Công nhân làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống

Đỗ Phương |

Dịch COVID-19 đã khiến nhiều công nhân (CN) bị ngưng việc, giảm thu nhập. Trước tình trạng trên, nhiều CN phải làm thêm nghề khác như giúp việc theo giờ, bán hàng online để tăng thu nhập trang trải cuộc sống.

Phi công người Anh mắc COVID-19 đã có dấu hiệu tỉnh

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công Anh, bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất tính đến thời điểm này tại Việt Nam) đã bắt đầu có những tín hiệu tỉnh, có thể tiếp xúc được, thực hiện được những y lệnh đơn giản của nhân viên y tế.