Bình Thuận tạm dừng hoạt động một Xí nghiệp may để phòng, chống dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trước tình hình phát sinh nhiều ca nhiễm là nhân viên, công nhân Xí nghiệp may Tuy Phong, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã có văn bản hỏa tốc tạm dừng hoạt động của Xí nghiệp này.

Theo đó, Xí nghiệp may Tuy Phong tạm dừng hoạt động sản xuất từ 0h ngày 28.11 cho đến khi có thông báo mới. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, xã, thị trấn liên quan kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại Xí nghiệp may Tuy Phong. 

Một chốt kiểm soát ở huyện Tuy Phong.
Một chốt kiểm soát ở huyện Tuy Phong.

Việc cho tạm dừng hoạt động của xí nghiệp trên là do qua báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, số ca nhiễm COVID-19 là nhân viên, công nhân Xí nghiệp may Tuy Phong đang phát sinh nhiều, nguy cơ lây lan diện rộng. Bên cạnh đó, nơi hoạt động sản xuất của đơn vị không đảm bảo điều kiện theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 7.9.2021, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động và cách ly tại nhà đối với công nhân Xí nghiệp may Tuy Phong do có 5 ca nhiễm. Đến ngày 17.9.2021 thì Xí nghiệp may Tuy Phong được hoạt động sản xuất trở lại.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Sập tường ở căn nhà hoang, một người bị đè chết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một căn nhà hoang ở TP.Phan Thiết đang đập để lấy sắt thì bị sập. Hậu quả, một người chết và có người bị thương do bị phần tường đổ sập đè.

Bình Thuận: Đợt đầu tiêm vaccine cho trẻ với 46.800 liều

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 46.800 liều vaccine sẽ được tiêm cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi trong toàn tỉnh Bình Thuận. Đây là đợt đầu tiên thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh này.

Bình Thuận điều chỉnh linh động đón khách du lịch “bình thường mới”

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tròn 1 tháng một số cơ sở lưu trú ở Bình Thuận được mở cửa đón khách trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành du lịch Bình Thuận cũng đã có các điều chỉnh linh động theo cấp độ dịch để vừa tiếp tục mở cửa đón khách vừa đảm bảo an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Thuận: Sập tường ở căn nhà hoang, một người bị đè chết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một căn nhà hoang ở TP.Phan Thiết đang đập để lấy sắt thì bị sập. Hậu quả, một người chết và có người bị thương do bị phần tường đổ sập đè.

Bình Thuận: Đợt đầu tiêm vaccine cho trẻ với 46.800 liều

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 46.800 liều vaccine sẽ được tiêm cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi trong toàn tỉnh Bình Thuận. Đây là đợt đầu tiên thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh này.

Bình Thuận điều chỉnh linh động đón khách du lịch “bình thường mới”

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Tròn 1 tháng một số cơ sở lưu trú ở Bình Thuận được mở cửa đón khách trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành du lịch Bình Thuận cũng đã có các điều chỉnh linh động theo cấp độ dịch để vừa tiếp tục mở cửa đón khách vừa đảm bảo an toàn.