Bình Phước: Tổ chức “Tết sum vầy” ở 3 địa điểm đông CNLĐ

PV |

Theo kế hoạch, chương trình “Tết sum vầy” 2018 của LĐLĐ tỉnh Bình Phước sẽ được tổ chức tại 3 điểm là KCN Bắc Đồng Phú, KCN Đồng Xoài I và KCN Chơn Thành.

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 7.2 - 10.2.2018 (ngày 22 đến ngày 25.12 âm lịch). Tại đây, CNLĐ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi như thi gói bánh chưng, bánh tét, trang trí cành mai, cành đào ngày tết, thi ăn dưa hấu, bốc thăm trúng thưởng... Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân sẽ trao tặng 1.900 phần quà, mỗi phần 300.000 đồng cho CNLĐ nghèo các DN trong KCN, DN trực thuộc LĐLĐ Đồng Xoài, Đồng Phú và Chơn Thành. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn hỗ trợ 100 vé xe, mỗi vé 1 triệu đồng cho công nhân ngoại tỉnh về quê ăn tết. L.TRÂM

Các cấp CĐ tỉnh Phú Thọ: Tổ chức “Tết sum vầy” chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Năm 2018, ở cấp LĐLĐ tỉnh, chương trình "Tết sum vầy" dự kiến được tổ chức vào khoảng đầu tháng 2.2018. Còn ở cấp CĐCS, tại những DN có từ 1.000 CNLĐ trở lên tổ chức tại DN. Theo đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các BCH CĐCS báo cáo đề nghị với chủ DN cùng tham gia tổ chức các hoạt động và có hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức thực hiện chương trình tại cơ sở. Các đơn vị khác, CĐCS phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chức hoạt động vui xuân đón tết cho CNLĐ một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; khuyến khích các DN có đông CNLĐ tổ chức chương trình, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích thiết thực cho CNLĐ.

CĐ Cty Yakjin Việt Nam (DN có trên 1.000 LĐ) đã lên kế hoạch tổ chức “Tết sum vầy 2018 - Ấm lòng NLĐ”. Các CĐCS xác định đối tượng cần chăm lo trong dịp tết là đoàn viên CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, thuộc diện hộ nghèo có xác nhận của xã phường nơi cư trú, CNLĐ bị TNLĐ đang phải điều trị gặp khó khăn, CNLĐ không có điều kiện về quê ăn tết; ưu tiên là đoàn viên CĐ lâu năm.

Theo LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, đến thời điểm này, LĐLĐ tỉnh đã phê duyệt tặng 1.302 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018). Tại “Tết sum vầy”, LĐLĐ tỉnh còn tặng 200 suất quà (200.000 đồng/suất) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tham dự chương trình. Bên cạnh đó, CĐ cấp trên cơ sở cũng sẽ tặng hàng trăm suất quà cho NLĐ. QUẾ CHI

PV
TIN LIÊN QUAN

Sẽ thanh toán lương cho 3.700 công nhân thủy nông trước tết âm lịch

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến việc 3.700 công nhân 5 Cty thủy nông trên địa bàn TP Hà Nội bị chậm lương nhiều tháng nay, chiều 30.1, tại cuộc họp báo thường kỳ của Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quý Tiên, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, sẽ thanh toán tiền lương cho NLĐ trước tết âm lịch.

Công đoàn ngành xây dựng Thái Bình phát động và ký giao ước thi đua năm 2018

Bá Mạnh |

Hưởng ứng chương trình phát động thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, của Sở Xây dựng và Sở GTVT Thái Bình năm 2018; nhằm phát huy các kết quả đã đạt được trong hoạt động của tổ chức các CĐCS, Công đoàn ngành xây dựng Thái Bình vừa tổ chức hội  nghị ký giao ước thi đua năm 2018. 

CĐ ngành GTVT Hải Phòng: Không để người lao động không có Tết sum vầy

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 30.1, CĐ ngành GTVT Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP, CĐ ngành GTVT Việt Nam.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Sẽ thanh toán lương cho 3.700 công nhân thủy nông trước tết âm lịch

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến việc 3.700 công nhân 5 Cty thủy nông trên địa bàn TP Hà Nội bị chậm lương nhiều tháng nay, chiều 30.1, tại cuộc họp báo thường kỳ của Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quý Tiên, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, sẽ thanh toán tiền lương cho NLĐ trước tết âm lịch.

Công đoàn ngành xây dựng Thái Bình phát động và ký giao ước thi đua năm 2018

Bá Mạnh |

Hưởng ứng chương trình phát động thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, của Sở Xây dựng và Sở GTVT Thái Bình năm 2018; nhằm phát huy các kết quả đã đạt được trong hoạt động của tổ chức các CĐCS, Công đoàn ngành xây dựng Thái Bình vừa tổ chức hội  nghị ký giao ước thi đua năm 2018. 

CĐ ngành GTVT Hải Phòng: Không để người lao động không có Tết sum vầy

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 30.1, CĐ ngành GTVT Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP, CĐ ngành GTVT Việt Nam.