Bình Phước đã giải ngân trên 38 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Đã có 10/11 địa phương ở Bình Phước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tổng số tiền giải ngân đạt trên 38 tỉ đồng.

Ngày 30.8, thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Phước cho biết, đã có 10/11 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành phê duyệt giải ngân tiền thuê nhà cho người lao động.

Tính đến hết ngày 29.8, toàn tỉnh có tổng số 78.040 lượt lao động được các doanh nghiệp đề nghị nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 43,3 tỉ đồng.

Hiện đã có 69.517/78.040 lượt lao động theo đăng ký của các doanh nghiệp đã được phê duyệt giải ngân hỗ trợ (đạt 89%) với tổng số tiền gần 38,4 tỉ đồng. Trong đó, số lao động đang làm việc đã được hỗ trợ là 62.244/69.381 lượt lao động với số tiền 31,2 tỉ đồng. Số quay trở lại thị trường lao động là 7.273/8.659 lượt lao động với số tiền 7,27 tỉ đồng.

Huyện Chơn Thành là địa phương tập trung nhiều lao động được đề nghị hỗ trợ cao nhất của tỉnh. Số lượng đã phê duyệt là 38.905/47.422 lượt lao động với số tiền trên 21,2 tỉ đồng. Địa phương này đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc giải ngân chi hỗ trợ trong tháng 8.2022.

Sở LĐTBXH tỉnh Bình Phước cho hay, sở đang tiếp tục đốc thúc và đề nghị huyện Chơn Thành đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và giải ngân, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31.8.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động thị xã Bến Cát. Đây là địa bàn có tới 8 khu công nghiệp, tập trung 150.000 lao động, vì vậy, việc đưa trung tâm này vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân.

Bình Phước kỷ niệm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô - 50 năm một chặng đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 25.8, tại huyện Hớn Quản, UBND tỉnh phối hợp Quân đoàn 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Tọa đàm “Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 50 năm một chặng đường”.

Công nhân ngành gỗ mất việc làm: Người buộc phải về quê, người cố cầm cự

ĐÌNH TRỌNG - LÂM ANH |

Bình Dương - Những tháng gần đây, nhiều doanh nghiệp gỗ ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương gặp khó khăn buộc phải cắt giảm lao động. Nhiều công nhân mất việc làm thời gian dài không có thu nhập buộc phải về quê. Những gia đình công nhân cố gắng ở lại phải tằn tiện chi tiêu cố gắng cầm cự.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động thị xã Bến Cát. Đây là địa bàn có tới 8 khu công nghiệp, tập trung 150.000 lao động, vì vậy, việc đưa trung tâm này vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân.

Bình Phước kỷ niệm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô - 50 năm một chặng đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 25.8, tại huyện Hớn Quản, UBND tỉnh phối hợp Quân đoàn 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Tọa đàm “Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 50 năm một chặng đường”.

Công nhân ngành gỗ mất việc làm: Người buộc phải về quê, người cố cầm cự

ĐÌNH TRỌNG - LÂM ANH |

Bình Dương - Những tháng gần đây, nhiều doanh nghiệp gỗ ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương gặp khó khăn buộc phải cắt giảm lao động. Nhiều công nhân mất việc làm thời gian dài không có thu nhập buộc phải về quê. Những gia đình công nhân cố gắng ở lại phải tằn tiện chi tiêu cố gắng cầm cự.