Bình Phước chi 35 tỉ đồng để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết nguyên đán 2023. Năm nay, các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục tập trung nguồn lực để tất cả đoàn viên đều có Tết và hỗ trợ nhóm lao động gặp khó khăn.

Ngày 9.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và tổ chức chương trình Tết Sum vầy 2023.

Các cấp công đoàn sẽ tổ chức thăm tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động. Đặc biệt quan tâm đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn như mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thiếu việc làm, mất việc làm...

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", dự kiến hỗ trợ 100.000 đoàn viên người lao động với mức 300.000 đồng/người. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 30 tỉ đồng.

 
Công nhân lao động khó khăn nhận quà Tết 2022.Ảnh: Đình Trọng

Ngoài ra, đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, thăm hỏi từ nguồn tài chính công đoàn cấp trên với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người. Dự kiến khoảng 11.700 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 5,85 tỉ đồng.

Tổ chức phương tiện đưa đón và hỗ trợ vé xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và quay trở lại làm việc.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước tổ chức Chương trình Tết sum vầy năm 2023 cho đoàn viên, người lao động. Người lao động được tham gia các hoạt động như Chợ Tết công đoàn 2023, gian hàng phúc lợi cho đoàn viên. Chương trình cũng sẽ tặng 2.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Độ bao phủ BHXH của tỉnh Bình Phước đạt 33,19% lực lượng lao động

Lê Văn |

Theo BHXH tỉnh Bình Phước, tính đến tháng 10.2022 số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp bắt buộc là 142.548 người, đạt 90,6% kế hoạch.

Bình Phước tập trung phát triển hạ tầng giao thông, tiếp tục thu hút đầu tư

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chiều ngày 1.10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

LĐLĐ Bình Phước trao giải cuộc thi ảnh nét đẹp Công đoàn và NLĐ

VĂN SƠN |

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức có hơn 300 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đã trao 38 giải thưởng cho các tác phẩm dự thi. Đáng chú ý, cuộc thi đã lan tỏa hình ảnh đẹp của người lao động ở Bình Phước.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Công ty xử lý chất thải bị xử phạt 1,2 tỉ đồng vì vi phạm xả thải

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.3, UBND tỉnh cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp vì hành vi xả thải ra môi trường vượt gấp nhiều lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Không cần đăng kiểm lại khi mất Giấy đăng kiểm trong 2 trường hợp

LƯƠNG HẠNH |

Nếu Giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định bị mất, hỏng thuộc 2 trường hợp thì chủ xe không cần đi đăng kiểm lại.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Độ bao phủ BHXH của tỉnh Bình Phước đạt 33,19% lực lượng lao động

Lê Văn |

Theo BHXH tỉnh Bình Phước, tính đến tháng 10.2022 số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp bắt buộc là 142.548 người, đạt 90,6% kế hoạch.

Bình Phước tập trung phát triển hạ tầng giao thông, tiếp tục thu hút đầu tư

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chiều ngày 1.10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

LĐLĐ Bình Phước trao giải cuộc thi ảnh nét đẹp Công đoàn và NLĐ

VĂN SƠN |

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức có hơn 300 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đã trao 38 giải thưởng cho các tác phẩm dự thi. Đáng chú ý, cuộc thi đã lan tỏa hình ảnh đẹp của người lao động ở Bình Phước.