Bình Dương vào cuộc gỡ khó để doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Đình Trọng |

Tỉnh Bình Dương đã cho phép doanh nghiệp mở cửa hoạt động. Tuy nhiên quá trình thực hiện, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Việc hoàn thiện hồ sơ rồi chờ “xin, cho” làm chậm quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp.

Quá trình tái sản xuất bị chậm lại

Hiện nay trên toàn tỉnh Bình Dương mới có khoảng 3.500 doanh nghiệp đăng ký các phương án và thực hiện hoạt động sản xuất. Ban Quản lý khu công nghiệp Bình Dương cho biết, đơn vị đang hướng dẫn cho các doanh nghiệp đăng ký phương án sản xuất trong tình hình mới.

Theo quy định, doanh nghiệp có thể chọn một trong ba phương án sản xuất gồm “3 tại chỗ, 3 xanh và 3 tại chỗ linh hoạt”. Doanh nghiệp hoạt động trở lại phải đảm bảo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn’’.

Các doanh nghiệp cho rằng, mỗi phương án trên đều có những hạn chế và rủi ro. Đối với “3 tại chỗ”, doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều chi phí phòng dịch, ăn ở sinh hoạt của người lao động, việc công nhân ở lâu trong nhà máy tâm lý không ổn định cũng ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Về phương án “3 tại chỗ linh hoạt” thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục phải gánh thêm chi phí về thuê mướn chỗ ở, vận chuyển người lao động. Đối với phương án “3 xanh”, các doanh nghiệp nghĩ nhiều đến rủi ro về lây nhiễm dịch bệnh ở nhà trọ không đảm bảo không gian sinh hoạt và quản lý người lao động.

Ngoài những trở ngại trên, dù làm theo phương án nào thì doanh nghiệp cũng phải lập cả một hệ thống hồ sơ phòng dịch, rồi trình nộp các cơ quan có thẩm quyền. Sau đó, các đơn vị liên quan xem xét hồ sơ, nếu chưa đủ thì trả lại, đủ rồi mới tổ chức thẩm định, lấy ý kiến. Quá trình này, nếu thuận lợi mất từ 3-5 ngày doanh nghiệp thì được cho phép mở cửa. Trường hợp hồ sơ còn sai sót, bổ sung mất từ 7-10 ngày.

Các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp đều bày tỏ lo ngại, quá trình làm hồ sơ và thẩm định sẽ “vẽ” thêm thủ tục hành chính.  Đó là chưa kể những khó khăn trong quá trình nhập nguyên vật liệu, vận chuyển hàng hóa... có thể làm chậm việc tái sản xuất của doanh nghiệp.

Ông Điền Quang Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương - cho rằng, quy trình trên yêu cầu nộp hồ sơ phải được xét duyệt mới cho doanh nghiệp tổ chức sản xuất. Trong khi đó không có hướng dẫn cụ thể, không có tiêu chuẩn rõ ràng để xét duyệt.

“Nếu vậy chính quyền căn cứ điều gì để xét duyệt”? - ông Hiệp đặt ra câu hỏi. Theo ông Hiệp, hầu hết các công ty có xu hướng mong muốn cơ quan chức năng “thực hiện hậu kiểm”. Doanh nghiệp vừa chuẩn bị (nguyên vật liệu, lao động...) cho quá trình tái sản xuất, vừa tổ chức các biện pháp phòng dịch. Sau đó các cơ quan liên quan của nhà nước sẽ kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh phòng dịch tốt hơn. Việc này mới hướng đến tinh thần “thích ứng an toàn với dịch bệnh” khi vào trạng thái bình thường mới.

Có thể thực hiện hậu kiểm

Theo UBND tỉnh Bình Dương, hai ngày qua lãnh đạo tỉnh liên tiếp họp với các sở ngành và gặp gỡ các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình mở cửa hoạt động để khôi phục kinh tế.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - chỉ đạo, các sở ngành và địa phương “vùng xanh’’ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đi vào hoạt động kèm theo hướng dẫn, phương án phòng chống dịch COVID-19. Các doanh nghiệp mở cửa trở lại sau khi có phương án sản xuất, các đơn vị chức năng sẽ thực hiện công tác hậu kiểm sau đó.

Trong thời gian tới, khi đã tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine cho người lao động ở “vùng xanh” doanh nghiệp “3 tại chỗ” có thể trở lại sản xuất bình thường. Để hỗ trợ doanh nghiệp, ngành Y tế đã tổ chức Trạm y tế lưu động trong cụm và khu công nghiệp có trên 7.000 lao động.

Bên cạnh đó các địa phương cũng sẽ thành lập đội phản ứng nhanh xử lý F0. Khi nhà máy phát sinh ca nhiễm lúc này sẽ xử lý nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, hiện tỉnh đang đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 2 cho toàn dân, trong đó ưu tiên vaccine cho người lao động ở doanh nghiệp. Khi người lao động trong doanh nghiệp đã tiêm đủ vaccine thì việc sản xuất an toàn sẽ thuận lợi hơn. UBND tỉnh Bình Dương cũng cho phép doanh nghiệp tự test nhanh COVID-19 người lao động để kiểm tra đảm bảo đầu vào nguồn lao động phải “xanh”. Việc xét nghiệm mỗi tuần 2 lần cũng cần phải duy trì trong giai đoạn đầu để bảo vệ “vùng xanh”, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - kêu gọi doanh nghiệp trở lại sản xuất. Tuy nhiên đề nghị các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Người lao động Bình Dương lưu thông như thế nào trong tình hình mới?

ĐÌNH TRỌNG |

Việc lưu thông ở Bình Dương đang được nới lỏng hơn, người lao động có thể lưu thông liên huyện và liên tỉnh với TPHCM khi đảm bảo các điều kiện về an toàn dịch bệnh.

3 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về Yên Bái dương tính COVID-19

Văn Đức |

3 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về Yên Bái, lấy mẫu xét nghiệm đã cho kết quả dương tính COVID-19.

Tổ chức tài chính CEP trao quà hỗ trợ người lao động khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tổ chức tài chính vi mô CEP Chi nhánh Thuận An, Bình Dương tiếp tục đợt trao quà hỗ trợ người lao động và học sinh nghèo ở Bình Dương.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Người lao động Bình Dương lưu thông như thế nào trong tình hình mới?

ĐÌNH TRỌNG |

Việc lưu thông ở Bình Dương đang được nới lỏng hơn, người lao động có thể lưu thông liên huyện và liên tỉnh với TPHCM khi đảm bảo các điều kiện về an toàn dịch bệnh.

3 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về Yên Bái dương tính COVID-19

Văn Đức |

3 trường hợp đi xe máy từ Bình Dương về Yên Bái, lấy mẫu xét nghiệm đã cho kết quả dương tính COVID-19.

Tổ chức tài chính CEP trao quà hỗ trợ người lao động khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tổ chức tài chính vi mô CEP Chi nhánh Thuận An, Bình Dương tiếp tục đợt trao quà hỗ trợ người lao động và học sinh nghèo ở Bình Dương.