Bình Dương và Bình Phước: Rất ít người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Bình Phước, trong khi hầu hết nhóm bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, người có công, người bán vé số đã nhận được hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19 thì rất ít người lao động đủ điều kiện để nhận gói hỗ trợ này.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Bình Phước, đối với người với người lao động (NLĐ) bị mất việc làm không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động bị ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng không trả lương, số lượng tiếp nhận hồ sơ rất ít. Chưa có địa phương nào đề nghị hỗ trợ cho đối tượng này.

Trong khi đó, Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 150.000 lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh vừa qua. Tuy nhiên, tính đến ngày 3.6, toàn tỉnh mới có 3.407 NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ của 32 DN đã được BHXH xác nhận là đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Phía NLĐ thì lúng túng không biết thực hiện hồ sơ ra sao, chờ DN tổng hợp lập danh sách. Phía DN thì cho rằng, điều kiện thứ 3 đó là NLĐ đang làm việc tại DN không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương là không hợp lý. Trên thực tế, ít nhiều DN vẫn có thu trong thời gian vừa qua, nhưng nguồn thu giảm mạnh so với trước đây. Vậy nếu điều kiện là không có thu thì DN không đáp ứng được yếu tố này.

Việc ít NLĐ đủ điều kiện, trao đổi với phóng viên, ông Lê Minh Quốc Cường - Giám đốc LĐTBXH Bình Dương - cho hay, sở đã báo cáo với cơ quan cấp trên kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh quy định tại Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg theo hướng giảm, thông thoáng hơn (đề nghị xem xét quy định tỉ lệ doanh thu bị giảm) để DN đủ điều kiện thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ cho NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Về việc Nghị quyết 42 quy định việc hỗ trợ thực hiện trong 3 tháng, tính từ ngày ngày 1.4.2020, tuy nhiên, do thị trường xuất khẩu vẫn chưa phục hồi nên nhiều DN buộc phải thu hẹp sản xuất, hoạt động cầm chừng. Điều đó tác động xấu đến việc làm, thu nhập và đời sống của NLĐ sẽ kéo dài về sau. Vì vậy, sở kiến nghị Chính phủ cho giãn thời gian thực hiện Nghị quyết 42 đến quý III năm 2020.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.