Bình Dương tìm giải pháp phát triển Đảng cho đoàn viên công đoàn ưu tú

Đình Trọng |

Ngày 23.11, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức buổi Gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ), đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương - cùng lãnh đạo 9 huyện thị, thành phố.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh các đơn vị đang xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam’’. Theo đánh giá, công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động ở Bình Dương được chú trọng và đã đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên so với số lượng công nhân lao động trên địa bàn tỉnh thì tỉ lệ đảng viên còn rất thấp. Vì vậy lãnh đạo tỉnh Bình Dương cần lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cơ sở để có những điều chỉnh cũng như đưa ra nhưng phương án phát triển Đảng trong công nhân và xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đặt ra những vấn đề sát sườn về những khó khăn và thuận lợi trong công tác phát triển Đảng. Một số kinh nghiệm và kiến nghị đặt ra để thảo luận như công tác xác minh lý lịch gặp nhiều khó khăn do người lao động ở tỉnh thành khác trên cả nước. Công nhân lao động lại khó sắp xếp công việc, thời gian để theo học lớp cảm tình Đảng...

Các đại biểu cũng đề xuất kiến nghị để tạo điều kiện cho công tác phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. Cụ thể, tổ chức các lớp học cảm tình Đảng vào buổi tối hay qua hình thức trực tuyến. Các địa phương nơi công nhân lao động thường trú tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời trong công tác thẩm tra và xác minh lý lịch. Chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng sinh hoạt. Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc thù của công nhân lao động là đảng viên đang làm việc ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thu hút đảng viên tham gia sinh hoạt hiệu quả hơn...

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương - cho rằng, những ý kiến trao đổi trên được đóng góp từ thực tiễn liên quan đến công tác phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Qua đây làm cơ sở để tỉnh đề ra những giải pháp cụ thể, đồng thời có những đề xuất và kiến nghị với Trung ương trong công tác phát triển đảng viên mới và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, khu-cụm công nghiệp trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn nữa.

Đoàn viên Công đoàn ưu tú vào Đảng

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, thời gian qua, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các cấp công đoàn về chỉ tiêu giới thiệu nguồn công đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong đó đề nghị CĐCS chú trọng giới thiệu vào Đảng nguồn là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, tổ trưởng, tổ phó Công đoàn tại các Công đoàn cơ sở. Giai đoạn 2015-2020, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 2.759 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, đã có 321 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng. Riêng năm 2021, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 1.311 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, đã có 107 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng...

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Bình Dương giới thiệu 1.300 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngày 23.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức buổi gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh Bình Dương với cán bộ công đoàn, công nhân lao động, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Bình Dương giải thích việc cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngày 23.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế công bố cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân.

Bình Dương sẽ làm việc với Youtuber tại buổi livestream của bà Phương Hằng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương đã có thư mời 1 Youtuber liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gây xôn xao dư luận.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương giới thiệu 1.300 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngày 23.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức buổi gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh Bình Dương với cán bộ công đoàn, công nhân lao động, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Bình Dương giải thích việc cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngày 23.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế công bố cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân.

Bình Dương sẽ làm việc với Youtuber tại buổi livestream của bà Phương Hằng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương đã có thư mời 1 Youtuber liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gây xôn xao dư luận.