Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất là 440 triệu, thấp nhất 4,1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động. UBND tỉnh cùng LĐLĐ Bình Dương cũng đang triển khai chương trình chăm lo tết cho CNLĐ khó khăn.

Ngày 26.12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết đã có 903 doanh nghiệp gửi báo cáo về việc thưởng Tết cho người lao động.

Trong số đó, có 604 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết, còn lại 299 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng Tết cao hơn so với doanh nghiệp trong nước. Ảnh: Đình Trọng
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng Tết cao hơn so với doanh nghiệp trong nước. Ảnh: Đình Trọng

Thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 440 triệu đồng (doanh nghiệp FDI). Thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất là 350 triệu đồng (doanh nghiệp FDI). Mức thưởng thấp nhất là 4,1 triệu đồng.

Được biết, hiện các đơn vị tỉnh Bình Dương cũng đang triển khai chương trình chia sẻ, chăm lo Tết cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ trao 12.870 phần quà cho công nhân lao động, trong đó 11.150 phần từ ngân sách tỉnh, còn lại ngân sách Công đoàn (mỗi phần trị giá 500.000 đồng).

Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng đã lên kế hoạch bắt đầu triển khai chăm lo Tết cho những công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - trao quà cho người lao động trong chương trình Tết Sum vầy 2019. Ảnh: Đình Trọng
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - trao quà cho người lao động trong chương trình Tết Sum vầy 2019. Ảnh: Đình Trọng

Trước hết, tổ chức Công đoàn tham gia kiến nghị, giám sát người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch nghỉ Tết, phương án chi trả lương tháng 12.2019, thưởng cuối năm, phép năm và các phúc lợi khác cho người lao động. Tổ chức công đoàn sẽ rà soát, thăm tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không may bị tai nạn… mỗi suất quà 500.000 đồng.

Một trong những hoạt động rất thiết thực là năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bí ẩn người đàn ông chết trong lu nước ở khu mộ cổ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong lu nước ở khu mộ cổ nổi tiếng tại Bình Dương. Công an đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ vụ chết người này.

Vụ hỏa hoạn lộ bãi rác thải giày da tại Bình Dương: Công an vào cuộc

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại bãi rác rộng 5.000 m², đồng thời phối hợp với các đơn vị xử lý đống rác lớn này.

Tòa trả hồ sơ vụ cựu Bí thư Bến Cát, Bình Dương mua đất phát mãi giá rẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định trả hồ sơ vụ án xét xử cựu Bí thư Bến Cát, Bình Dương mua đất phát mãi giá rẻ. Các bị cáo vẫn tiếp tục bị giam giữ trong quá trình điều tra bổ sung.

Đức nói về cấp vũ khí cho Ukraina sau nghi án Kiev gây nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức thận trọng trước những thông tin mới cáo buộc Ukraina đứng sau vụ nổ Nord Stream.

Di dời người dân khỏi chung cư cũ nát: Vẫn còn tâm lý lo lắng đi dễ, về khó

VƯƠNG TRẦN |

Công tác di dời, bàn giao mặt bằng là một trong những “điểm nghẽn” khiến việc cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội nhiều lần bị ách tắc suốt nhiều năm qua. Nhiều người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ nát lo lắng về việc “đi dễ, về khó” nên chưa chịu di dời. Để hoá giải việc này, cần các phương án công khai, minh bạch, lộ trình xây dựng và cải tạo một cách rõ ràng.

Lừa đảo qua Facebook: Tán tỉnh con mồi bằng Messenger

LƯƠNG HẠNH |

Đối tượng lừa đảo trên mạng dùng các chiêu thức mỗi ngày một tinh vi hơn trong đó có hình thức giả danh người nước ngoài làm quen, tán tỉnh con mồi qua Facebook.

Xử lý nghiêm văn phòng mạo danh trung tâm đào tạo lái xe

Đỗ Hạnh |

Do nhu cầu học lái xe ôtô của người dân tăng cao, một số người đã lợi dụng, tự mở văn phòng, lấy tên miền, Fanpage Facebook của một số Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe để thu hồ sơ, lừa đảo học viên, chiếm đoạt tiền.

Bản tin công đoàn: Đề xuất chỉ được rút 50% BHXH 1 lần nếu chưa đủ tuổi hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung sau: Đề xuất chỉ được rút 50% BHXH 1 lần nếu lao động chưa đủ tuổi hưu; xu hướng công nhân rời nhà máy về quê; không thiếu thuốc cho công nhân khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế; đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai...

Bí ẩn người đàn ông chết trong lu nước ở khu mộ cổ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong lu nước ở khu mộ cổ nổi tiếng tại Bình Dương. Công an đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ vụ chết người này.

Vụ hỏa hoạn lộ bãi rác thải giày da tại Bình Dương: Công an vào cuộc

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại bãi rác rộng 5.000 m², đồng thời phối hợp với các đơn vị xử lý đống rác lớn này.

Tòa trả hồ sơ vụ cựu Bí thư Bến Cát, Bình Dương mua đất phát mãi giá rẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định trả hồ sơ vụ án xét xử cựu Bí thư Bến Cát, Bình Dương mua đất phát mãi giá rẻ. Các bị cáo vẫn tiếp tục bị giam giữ trong quá trình điều tra bổ sung.