Bình Dương: Thành lập thêm 6 đồn công an tại khu công nghiệp

P.V |

Ngày 5.6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã được Bộ Công an thống nhất chủ trương cho thành lập 6 đồn công an tại các khu công nghiệp nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Theo đó, 6 đồn công an khu công nghiệp được thành lập mới gồm: Đồn Công an khu công nghiệp Kim Huy, Bàu Bàng, Mỹ Phước, Tân Uyên, Đồng An và Tân Đông Hiệp. Đến nay, đã có 3 đồn được khởi công xây dựng trụ sở, 3 đồn còn lại sẽ tiến hành xây dựng trụ sở trong quý II năm 2019. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã bố trí cơ bản hoàn tất nhân sự làm việc tại các đồn. Việc thành lập đồn công an tại các khu công nghiệp nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây.

Bình Dương có 28 khu công nghiệp và 20 cụm công nghiệp với khoảng 1,4 triệu lao động. Đây là địa phương đã xảy ra liên tiếp các vụ án giết người nghiêm trọng trong thời gian qua. Vì vậy, việc thành lập đồn công an trong các khu công nghiệp sẽ có lực lượng tại chỗ kịp thời ứng phó sự việc cần thiết.

Được biết, năm 2002, tỉnh đã thành lập Đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần và Đồn Công an khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. ĐÌNH TRỌNG

LĐLĐ HUYỆN MỸ LỘC (NAM ĐỊNH): Tặng quà CNLĐ khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hưởng ứng Tháng Công nhân (CN) năm 2019, LĐLĐ huyện Mỹ Lộc (Nam Định) vừa tổ chức buổi gặp mặt, tặng 17 suất quà trị giá gần 7 triệu đồng và trao 2 suất quà của LĐLĐ tỉnh trị giá 1 triệu đồng cho các đối tượng là cán bộ, công nhân viên chức, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn hiện công tác tại các cơ quan, đơn vị, DN đóng trên địa bàn.

Trước đó, LĐLĐ huyện cũng đã phối hợp với Huyện đoàn Mỹ Lộc phát động các CĐCS, các DN, các nhà hảo tâm trên địa bàn quyên góp ủng hộ bằng tiền mặt và quà trị giá 80 triệu đồng tổ chức chương trình thiện nguyện “Về với Tả Phìn” tại trường THCS nội trú Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhằm giúp đỡ học sinh nghèo, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đang công tác, học tập tại trường. Q.CHI

Khánh thành nhà ăn công nhân lái tàu tại Trạm Đầu máy Quảng Ngãi

Công trình nhà ăn phục vụ công nhân lái tàu xuống ban tại Trạm Đầu máy Quảng Ngãi đã được Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng tổ chức khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng sau gần 1 tháng thi công.

Trạm Đầu máy Quảng Ngãi thuộc Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng, hằng ngày có khoảng 30 công nhân lái tàu thường xuyên lưu trú, số lượt lên xuống ban tại trạm trên 80 lượt/ngày. Do trạm nằm cách biệt với khu dân cư nên công nhân lái tàu khi lưu trú tại trạm phải ăn tại các quán ăn tương đối xa, điều kiện đi lại khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi.

Để khắc phục những điểm trên, trong Tháng Công nhân năm 2019, Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng khởi công xây dựng, cải tạo lại nhà ăn cũ đã xuống cấp và xây dựng thêm khu vực nhà bếp để làm ăn phục vụ cho công nhân lao động (CNLĐ). Kinh phí xây dựng từ nguồn Quỹ phúc lợi TCty Đường sắt VN.

Công trình là minh chứng cho việc thực hiện chủ đề Tháng Công nhân năm 2019 “Mỗi đơn vị, doanh nghiệp - Một lợi ích đoàn viên” do Công đoàn Đường sắt VN phát động. KHÁNH LINH

Tặng quà và sách báo cho công nhân lao động khu nhà trọ

Công đoàn (CĐ) các KCN tỉnh Hải Dương vừa đến thăm, tặng 20 suất quà cùng nhiều sách báo cho công nhân lao động (CNLĐ) đang thuê nhà trọ tại các thôn: Quyết Tâm (xã Lai Vu, Kim Thành), Lê Xá (xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng) và trong khu ký túc xá Cty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (KCN Phúc Điền).

Ngoài ra, CĐ các KCN tỉnh cũng đến thăm hỏi, tặng quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho các chị Trần Thị Thế và Tăng Thị Minh Phương (cùng ở xã Cẩm Phúc). Chị Thế hiện là công nhân Cty TNHH Điện tử Towada Việt Nam, hoàn cảnh rất khó khăn, chồng đã mất, một mình nuôi hai con nhỏ. Trong đó, 1 con bị thiểu năng trí tuệ, nhận thức kém.

Chị Phương năm nay 20 tuổi, từng là công nhân Cty TNHH Điện tử UMC Việt Nam. Khoảng 5 tháng trước trong lúc đi làm, chị Phương bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, hiện tình trạng rất nguy kịch.

Nhân dịp này, CĐ các KCN tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS tại Cty TNHH Mango Việt Nam (70% vốn Singapore và 30% vốn Nhật Bản) hoạt động từ năm 2017. Hiện Cty đang có khoảng 300 CNLĐ. DIỆU THUÝ

P.V
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ 14 đoàn viên xây dựng “Mái ấm Công đoàn, Nghĩa tình đồng đội”

P.Q |

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng cho biết, trong Tháng Công nhân 2019, đã có 756/941 CĐCS trong toàn quân tổ chức Lễ Phát động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về AT, VSLĐ.

Đồng Tháp: Chủ cơ sở giết mổ lợn "chui" tấn công đoàn kiểm tra

Lục Tùng |

Ngày 4.6, ông Võ Thành Ngoan, Phó Giám đốc Sở NNPTNT Đồng Tháp có văn bản kiến nghị UBND huyện Châu Thành phối hợp xử lý điểm cơ sở giết mổ không đúng quy định và có lời lẽ, hành động xúc phạm, thậm chí dàn cảnh đánh thành viên đoàn kiểm tra liên ngành đang làm nhiệm vụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Hỗ trợ 14 đoàn viên xây dựng “Mái ấm Công đoàn, Nghĩa tình đồng đội”

P.Q |

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng cho biết, trong Tháng Công nhân 2019, đã có 756/941 CĐCS trong toàn quân tổ chức Lễ Phát động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về AT, VSLĐ.

Đồng Tháp: Chủ cơ sở giết mổ lợn "chui" tấn công đoàn kiểm tra

Lục Tùng |

Ngày 4.6, ông Võ Thành Ngoan, Phó Giám đốc Sở NNPTNT Đồng Tháp có văn bản kiến nghị UBND huyện Châu Thành phối hợp xử lý điểm cơ sở giết mổ không đúng quy định và có lời lẽ, hành động xúc phạm, thậm chí dàn cảnh đánh thành viên đoàn kiểm tra liên ngành đang làm nhiệm vụ.