Bình Dương: Sắp xếp thay ca để 16.000 công nhân đi bầu cử đúng thời gian

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày chủ nhật 23.5, hơn 1 triệu người lao động làm việc tại Bình Dương cùng nhau cầm lá phiếu đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh Bình Dương có trên 1,7 triệu cử tri, trong đó hơn 1 triệu là cử tri công nhân, người lao động. Theo ghi nhận, ngày bầu cử diễn ra vào chủ nhật nên thuận lợi cho công nhân lao động sắp xếp công việc để đi bầu cử.

Khu công nghiệp Mỹ Phước 1,2,3 thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, là một trong những địa bàn tập trung đông công nhân lao động. Từ sáng sớm, người lao động đang làm việc tại đây đã đến điểm bỏ phiếu ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Điểm bầu cử ở phường Mỹ Phước thị xã Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng
Điểm bầu cử ở phường Mỹ Phước thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Theo ghi nhận, công tác tổ chức diễn ra chu đáo, an toàn, trật tự. Việc phòng dịch cũng được đảm bảo, tất cả cử tri vào điểm bỏ phiếu đều đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn...

Cầm lá phiếu đi bầu cử, anh Bùi Văn Vương (48 tuổi, làm việc tại Công Ty TNHH Asia Packaging Industries Việt Nam) chia sẻ: "Về bầu cử, tôi đã tìm hiểu về các đại biểu để quyết định bỏ phiếu bầu. Hôm nay tôi đã thu xếp công việc ở công ty và gia đình để đến bỏ phiếu bầu trong buổi sáng".

Người lao động được sắp ghế ngồi đợi giữ khoảng cách phòng dịch, Ảnh: Đình Trọng
Người lao động được sắp xếp ghế ngồi giữ khoảng cách phòng dịch trong khi đợi. Ảnh: Đình Trọng

Anh Trần Hoàng Giang (38 tuổi, làm việc tại Công ty TNHH Diamond Việt Nam) cũng cho biết, từ sáng sớm đã đến điểm bầu cử tại trường Tiểu học Mỹ Phước trên quốc lộ 13 để dự lễ khai mạc và sau đó bỏ phiếu bầu cử. Anh Giang cảm nhận công tác bầu cử trang nghiêm và thiêng liêng. Bên cạnh đó, việc thực hiện phòng chống dịch bệnh rất chặt chẽ nên anh rất yên tâm khi đi bầu cử.

Anh Trần Hoàng Giang (phải) xem thông tin của các đại biểu. Ảnh: Đình Trọng

Có mặt tại điểm bầu cử, ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - cho biết, ngay từ sáng sớm, đoàn viên, người lao động đã có mặt rất đông ở các điểm bầu cử. Điều này cho thấy anh chị em đoàn viên xác định đây là ngày hội của toàn dân.

Để người lao động đi bỏ phiếu bầu cử đông đủ, trước đó, đơn vị đã ban hành công văn chỉ đạo Công đoàn cấp trên cơ sở, chỉ đạo Công đoàn trong doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp tạo điều kiện tối đa, thuận lợi cho người lao động tham gia bầu cử. Qua đó để người lao động nắm chắc danh sách đại biểu và quy trình khi đi bầu cử.

Anh Nguyễn Văn Quốc (42 tuổi, quê Kiên Giang, làm nghề thợ xây) đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động Bình Dương đi bầu cử. Video: Đình Trọng

Sắp xếp thay ca để 16.000 người lao động đi bầu cử

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - cho biết, qua báo cáo tổng hợp có 103 doanh nghiệp với 16.174 lao động đi làm ngày chủ nhật 23.5. Việc này do đặc thù kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng với đối tác của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tổ chức công đoàn đã phối hợp với chủ doanh nghiệp bố trí cho công nhân làm theo ca, luân phiên thay ca.

Nếu trường hợp khó khăn trong bố trí luân phiên các ca thì công đoàn sẽ phối hợp với chủ doanh nghiệp làm việc với công nhân, bố trí cho công nhân nghỉ sớm để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất trong công tác bầu cử.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Đảm bảo an ninh và an toàn dịch bệnh ở điểm bầu cử đông người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã điều động thêm lực lượng để đảm bảo an ninh và chuẩn bị kỹ càng đảm bảo an toàn dịch bệnh ở các điểm bầu cử đông người lao động.

Bình Dương: Khu phố cứ mưa lớn là ngập sâu, công nhân vất vả suốt nhiều năm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, suốt nhiều năm qua, một khu phố có nhiều nhà trọ đông công nhân cứ mưa lớn là ngập. Người lao động vất vả đi về và sinh hoạt mỗi khi mùa mưa đến.

5 doanh nghiệp nước ngoài rót gần 1 tỉ USD đầu tư sản xuất tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dù đang trong giai đoạn có dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Bình Dương vẫn là điểm sáng thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài rót lượng vốn khủng để đầu tư lập dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Dương: Đảm bảo an ninh và an toàn dịch bệnh ở điểm bầu cử đông người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã điều động thêm lực lượng để đảm bảo an ninh và chuẩn bị kỹ càng đảm bảo an toàn dịch bệnh ở các điểm bầu cử đông người lao động.

Bình Dương: Khu phố cứ mưa lớn là ngập sâu, công nhân vất vả suốt nhiều năm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, suốt nhiều năm qua, một khu phố có nhiều nhà trọ đông công nhân cứ mưa lớn là ngập. Người lao động vất vả đi về và sinh hoạt mỗi khi mùa mưa đến.

5 doanh nghiệp nước ngoài rót gần 1 tỉ USD đầu tư sản xuất tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Dù đang trong giai đoạn có dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Bình Dương vẫn là điểm sáng thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài rót lượng vốn khủng để đầu tư lập dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh.