Bình Dương ráo riết triển khai biện pháp phòng dịch trong khu công nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương có 29 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp với khoảng 1,3 triệu lao động. Trước nhiều ca nhiễm mới trong công nhân, tỉnh này đang ráo riết triển khai biện pháp phòng dịch trong khu công nghiệp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã lập các chốt để kiểm soát dịch bệnh từ xa. Tại các cửa ngõ vào Bình Dương, lực lượng chức năng đo thân nhiệt, kiểm soát quá trình di chuyển của tài xế, người lao động trước khi cho vào tỉnh và các khu công nghiệp.

Về giải pháp kỹ thuật y tế, Sở Y tế Bình Dương mua sắm thêm máy móc vật tư y tế để xét nghiệm sàng lọc ở nhà máy, khu công nghiệp có nguy cơ cao.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp hoạt động phải cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, quản lý chặt chẽ người lao động, chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện nhiều đoàn kiểm tra, giám sát việc phòng dịch của doanh nghiệp, trong trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện tốt thì sẽ được hướng dẫn để thực hiện một cách nghiêm túc. Trường hợp nào để lây lan dịch sẽ đề nghị cho tạm dừng hoạt động để khắc phục.

Một công ty phải ngưng sản suất vì dịch bệnh ở thành phố Thuận An. Ảnh: Đình Trọng
Một công ty phải ngưng sản xuất vì dịch bệnh ở thành phố Thuận An. Ảnh: Đình Trọng

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, chủ các doanh nghiệp đã quan tâm đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận và người lao động thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tổ chức thu thập tờ khai y tế, nêu rõ lịch trình di chuyển.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã trang bị thêm vật tư, máy đo nhiệt độ, phun khử khuẩn cho người lao động phòng dịch. Bố trí lại không gian trong nhà xưởng đảm bảo giãn cách.

Công ty TNHH Esquel Garment Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP I, Thành phố Thuận An) cho biết, công nhân trước khi vô ca phải thực hiện giãn cách, không tập trung đông người một chỗ và thực hiện đeo khẩu trang 100% trong nhà máy. Thường xuyên rửa tay sát khuẩn trước và sau khi ăn tại căn tin công ty. Hạn chế tối đa người ngoài đi vào nhà máy.

Doanh nghiệp thực hiện 100% công nhân phải đeo khẩu tra, đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào nhà máy. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp.
Doanh nghiệp thực hiện 100% công nhân phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào nhà máy. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp.

Trong khi đó, Công ty TNHH Accredo Asia (Khu công nghiệp VSIP II, huyện Bắc Tân Uyên) có người lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tính phương án bố trí cho người lao động lưu trú ngay tại ký túc xá. Việc này nhằm đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Người dân ùn ùn đến bưu điện nộp hồ sơ giải quyết dịch vụ công

ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi các Trung tâm Hành chính công ở Bình Dương đang tạm ngừng tiếp nhận giải quyết thủ tục trực tiếp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì người dân ùn ùn kéo đến bưu điện để gửi hồ sơ.

Bình Dương: Thêm 2 ca nghi mắc COVID-19 ở tòa nhà C2 Chung cư Ehome 4

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.6, tỉnh Bình Dương thông tin phát hiện 2 ca nghi mắc COVID-19 ở trong tòa nhà C2, Chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương.

Bình Dương ra quy định giá bán nhà ở xã hội do cá nhân đầu tư xây dựng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 12.6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết vừa ban hành Quyết định Quy định khung giá để bán, cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: Người dân ùn ùn đến bưu điện nộp hồ sơ giải quyết dịch vụ công

ĐÌNH TRỌNG |

Trong khi các Trung tâm Hành chính công ở Bình Dương đang tạm ngừng tiếp nhận giải quyết thủ tục trực tiếp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì người dân ùn ùn kéo đến bưu điện để gửi hồ sơ.

Bình Dương: Thêm 2 ca nghi mắc COVID-19 ở tòa nhà C2 Chung cư Ehome 4

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.6, tỉnh Bình Dương thông tin phát hiện 2 ca nghi mắc COVID-19 ở trong tòa nhà C2, Chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương.

Bình Dương ra quy định giá bán nhà ở xã hội do cá nhân đầu tư xây dựng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 12.6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết vừa ban hành Quyết định Quy định khung giá để bán, cho thuê nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng.