Bình Dương: Nhiều khu nhà trọ công nhân vẫn nhếch nhác, thiếu an toàn

Đình Trọng |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có hơn 1,2 triệu lao động, Trong đó hơn 80% là lao động ngoại tỉnh, đa số vẫn phải đi ở trọ. Những năm gần đây, việc xây dựng nhà ở cho công nhân lao động được quản lý tốt hơn, tuy nhiên ở khu nhà trọ cũ, công nhân vẫn ở trong không gian chật hẹp, nóng bức về mùa khô, ẩm thấp về mùa mưa, có nơi còn tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao.

Gia đình 4 người ở trong phòng chưa đầy 20m²

Ở TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nếu nhìn từ trên cao xuống hình ảnh nổi bật nhất đó là những mái tôn. Mái tôn rộng hàng nghìn mét vuông thì đó là nhà xưởng, còn hẹp và kéo dài thì đó là nhà trọ của công nhân lao động. Vào mùa khô ở miền Nam, những mái tôn càng khiến cho nhà trọ chật chội trở nên nóng bức hơn, buổi trưa nhiều người không thể chịu nổi khi ở trong phòng trọ của mình.

Anh Trần Văn Đàng (30 tuổi, quê An Giang) cùng vợ và 2 con thuê một phòng chưa đầy 20m² ở nhà trọ sát khu công nghiệp Nam Tân Uyên. “Nhà trọ lợp bằng mái tôn. Ban ngày nắng nóng từ 9h trở đến 19h, ban đêm thì ngột ngạt. Phòng này vợ chồng tôi thuê 1,7 triệu đồng/tháng. Phòng trọ nhỏ so với nhu cầu của gia đình 4 người nhưng giá cả cũng vừa phải và gần nơi làm việc nên tôi vẫn thuê” - anh Đàng chia sẻ.

Theo anh Đàng, nếu tính cả điện, nước, tiền internet thì mỗi tháng chi phí cho chỗ ở hết khoảng 2 triệu đồng. Số tiền này bằng 1/5 thu nhập một tháng của anh Đàng. “Do có 2 con nhỏ nên vợ ở nhà, chưa đi làm lại được. Mỗi ngày mình cố gắng tăng ca 12 tiếng để có thu nhập hơn 10 triệu/tháng. Với thu nhập này thì cố gắng trang trải mới đủ cho cả gia đình” - anh Đàng cho biết.

Trong khi đó, tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, chị Tăng Thị Hồng Xuân (42 tuổi, quê Tiền Giang, làm công nhân may) chỉ thuê phòng trọ chưa đầy 10m² để ở cho gần công ty. Hằng ngày, 6h sáng chị Xuân rời phòng trọ vào khu công nghiệp làm việc. “Do đây là khu vực giáp ranh TPHCM nên giá thuê phòng mắc. Phòng mình thuê ở có giá gần 1 triệu đồng/tháng. Ở lâu rồi nên chủ cũng ít tăng giá thuê. Số tiền này bằng 1/6 thu nhập của tôi. Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên mỗi tháng chỉ có thu nhập gần 6 triệu đồng. Hằng ngày, ăn sáng và ăn tối ở nhà, bữa trưa thì ăn ở công ty. Mỗi tháng tôi cũng cố tiết kiệm mới dư 2-3 triệu đồng gửi về quê lo cho con cái ăn học” - chị Xuân chia sẻ.

Nhà trọ lụp xụp bị đe dọa cháy nổ

Theo ghi nhận tại Bình Dương có nhiều khu nhà trọ xây dựng từ 5-10 năm, có nhà trọ đã xây dựng từ 15-20 năm vẫn còn sử dụng. Ở những nhà trọ cũ xuống cấp này không gian chật hẹp và ngột ngạt hơn. Một số khu vực đang có nguy cơ trở thành các khu “ổ chuột”, nhà trọ công nhân xen lẫn kiốt kinh doanh, chợ.

Theo ghi nhận, Thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) còn hàng trăm nhà xưởng sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu vực dân cư. Có những nhà xưởng nằm sâu trong hẻm, xung quanh là nhà dân, đặc biệt là nhiều nhà trọ có công nhân thuê ở. Những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra hỏa hoạn khiến người dân, công nhân lao động ở trọ nơm nớp lo sợ.

Sáng ngày 22.2 vừa qua, khi công nhân lao động ở khu phố Hòa Lân (phường Thuận Giao, TP.Thuận An) chuẩn bị đi làm thì xảy ra hỏa hoạn ở cơ sở đồ gỗ và các hộ kinh doanh. Lửa nhanh chóng lan rộng sang khu nhà lụp xụp của công nhân gần đó. Nhiều người đã phải bỏ làm để ở nhà di chuyển đồ đạc, tài sản ra khu vực an toàn. Cũng trên địa bàn này, trước Tết Nguyên đán 2021, một vụ cháy lớn ở công ty sản xuất đồ gỗ vào ban đêm đã uy hiếp nhiều nhà trọ sát bên. Hàng trăm công nhân đi làm về sau một ngày mệt nhọc lại phải tất bật chạy lửa, cả đêm mất ngủ không dám về nhà.

Hiện tỉnh Bình Dương đang lên phương án dần di chuyển các nhà máy vào khu công nghiệp được quy hoạch bài bản, nhưng người lao động vẫn đang phải trọ ngay khu vực nhiều rủi ro cháy nổ, không được an toàn.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.