Bình Dương: Người lao động dầm mưa lấy mẫu xét nghiệm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, mặc dù mưa dầm, nhưng người lao động vẫn kiên nhẫn xếp hàng phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Tối 15.7, ngành y tế Bình Dương tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng khu phố 4 phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đây là phường ở bên cạnh các khu công nghiệp Mỹ Phước, vì vậy có rất đông công nhân lao động, đa số ở trọ. Do người lao động đi làm ban ngày nên cơ quan y tế phải tranh thủ tổ chức lấy mẫu ban đêm.

Tối ngày 15.7 trời mưa kéo dài đến 22h, tại điểm lấy mẫu ở đường XC7 khu phố 4, phường Mỹ Phước rất đông người lao động đến lấy mẫu xét nghiệm.

Mặc dù trời mưa dầm, nhưng người lao động vẫn kiên nhẫn xếp hàng đảm bảo giãn cách, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 tiếp tục được thực hiện.

Người lao động đứng dưới lòng đường chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Dương Bình
Người lao động đứng dưới lòng đường chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Dương Bình

Anh Bùi Văn Biện (34 tuổi, quê Hòa Bình) chia sẻ: "Những ngày qua, tại Bình Dương liên tiếp phát hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nên cũng rất lo lắng. Mình đi làm ban ngày, tối về được cán bộ khu phố thông báo đi lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19, cả gia đình đã thu xếp đi. Mặc dù trời mưa, ướt người nhưng vì sự an toàn của cá nhân và cộng đồng nên ráng xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm''.

Thị xã Bến Cát tại Bình Dương là địa phương phát triển công nghiệp có cả 100.000 lao động các tỉnh về đây làm việc sinh sống. Thị xã đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên địa bàn.

Tất cả các tuyến đường huyết mạch vào thị xã Bến Cát được lập chốt để kiểm soát dịch bệnh. Người dân từ nơi khác vào thị xã Bến Cát phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS CoV-2 trong thời gian 3 ngày.

Thị xã Bến Cát kiểm soát chặt dịch bệnh trên các tuyến đường huyết mạch. Ảnh: Đình Trọng
Thị xã Bến Cát kiểm soát chặt dịch bệnh trên các tuyến đường huyết mạch. Ảnh: Đình Trọng

Do thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nên tình hình dịch bệnh tại địa phương này đang được kiểm soát. Thị xã Bến Cát tiếp tục kêu gọi công nhân lao động thực hiện nghiêm các biện pháp để chung tay đẩy lùi COVID-19.

Đối với tình hình dịch bệnh trên toàn tỉnh Bình Dương, tối 15.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin toàn tỉnh phát hiện thêm 122 ca mắc COVID-19 trong ngày. Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận hơn 2.000 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Người dân chờ đến lượt xét nghiệm, có kết quả âm tính mới được vào thị xã Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng
Người dân chờ đến lượt xét nghiệm, có kết quả âm tính mới được vào thị xã Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mắc COVID-19 tăng, kiến nghị ưu tiên vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong công nhân và công tác chăm lo cho người lao động trước tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương thí điểm triển khai cách ly F1 tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở Bình Dương. Các ca mắc COVID-19 liên tục tăng, số lượng F1 cũng nhiều hơn khiến các cơ sở cách ly tập trung trở nên quá tải.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho Bình Dương chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến Bình Dương và trao 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Công nhân mắc COVID-19 tăng, kiến nghị ưu tiên vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong công nhân và công tác chăm lo cho người lao động trước tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương thí điểm triển khai cách ly F1 tại nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở Bình Dương. Các ca mắc COVID-19 liên tục tăng, số lượng F1 cũng nhiều hơn khiến các cơ sở cách ly tập trung trở nên quá tải.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho Bình Dương chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến Bình Dương và trao 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.