Bình Dương: Mới có 38.000/820.000 người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Sau thời gian dài triển khai, đến nay mới có 38.000/820.000 công nhân lao động ở Bình Dương nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà. Một trong những nguyên nhân chính khiến chính sách chậm đến tay người lao động là do khâu thẩm định cấp huyện thiếu cán bộ, vì vậy các đơn vị kiến nghị bổ sung thêm cán bộ để đẩy nhanh việc xử lý hồ sơ.

Mòn mỏi chờ hỗ trợ

Theo khảo sát của các cơ quan tỉnh Bình Dương, dự kiến có khoảng 820.000 lao động sẽ được nhận hỗ trợ từ Quyết định 08/2022/QĐ-TTg. Đến nay, mới có rất ít công nhân lao động được hưởng chính sách này. Ở nhiều doanh nghiệp, hồ sơ gửi đi sau một thời gian vẫn chưa có kết quả, có doanh nghiệp sai sót phải nhận về để điều chỉnh...

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Yazaki Eds (Dĩ An, Bình Dương) - cho hay, đến thời điểm này, CNLĐ của công ty vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Công ty làm hồ sơ và cập nhật liên tục hằng tuần nhưng cơ quan chức năng thông báo để xong hết mới chi. Công ty đang đề nghị, hồ sơ hoàn tất tới đâu thì phê duyệt chi tới đó chứ để công nhân chờ đợi quá lâu.

Phía Công ty TNHH Hài Mỹ (Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương) cũng cho biết, chưa nhận được hỗ trợ. Tại Công ty TNHH Shyang Hung Cheng có trên 7.000 công nhân lao động, 70% người lao động phải ở trọ. Do lượng hồ sơ đông, cán bộ nhân sự phải ngày đêm lọc và cập nhật. Thời điểm này chưa có công nhân nào nhận được hỗ trợ.

Anh Lê Lộc (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho biết, công ty đã hoàn tất hồ sơ và nộp cách đây 1 tháng nhưng đến nay vẫn chưa được hỗ trợ. “Năm nay giá cả các mặt hàng đều tăng khiến cuộc sống của công nhân lao động rất khó khăn. Từ khi chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà được ban hành, chúng tôi rất mong mỏi sớm được thụ hưởng để có thêm chi phí trang trải, bớt đi một phần khó khăn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa người lao động nào trong công ty được nhận hỗ trợ” - anh Lộc cho biết.

Cần bố trí thêm cán bộ xét duyệt hồ sơ

Theo Sở LĐTBXH Bình Dương, khó khăn, vướng mắc hiện nay là các doanh nghiệp, người sử dụng lao động đang trong quá trình tuyên truyền, hướng dẫn cho NLĐ cách kê khai mẫu đơn cũng như nhận lại các mẫu đơn kê khai (Mẫu 1) từ phía người lao động. Tại một số doanh nghiệp, việc thu hồi lại Mẫu 1 từ phía NLĐ còn chậm, đặc biệt tại các doanh nghiệp đông lao động, việc rà soát các đối tượng lao động lâu năm hay lao động mới vào để phân loại NLĐ nào đủ điều kiện hỗ trợ còn hạn chế.

Ngoài ra, theo quy định, các đơn vị có thể đề nghị hỗ trợ gộp 2 hoặc 3 tháng nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị chờ đủ thời gian để nộp hồ sơ xin hỗ trợ gộp 2 hoặc 3 tháng cho người lao động.

Trong quá trình triển đã phát sinh các vướng mắc, đặc biệt là việc xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động. Sở đã chủ động phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh để xin ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Một trong những nguyên nhân chính khiến chính sách chậm đến tay người lao động là do khâu thẩm định cấp huyện thiếu cán bộ. Sở LĐTBXH Bình Dương đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo cấp huyện tập trung bố trí, huy động nguồn lực cho cơ quan chuyên môn của địa phương trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Có như vậy mới có thể cơ bản đảm bảo hoàn thành trong tháng 8.2022.

Ngày 6.7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, tính đến nay đã nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của khoảng 162.000 người lao động. Các địa phương đã phê duyệt cho khoảng 112.000 lao động đang làm việc trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, con số đã giải ngân thì còn rất ít, mới khoảng 38.000 lao động. Với đối tượng người lao động quay trở lại thị trường lao động, có 7.096 người đề nghị và các địa phương đã phê duyệt cho 5.979 người. Tuy nhiên mới chi hỗ trợ cho 1 người.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cấm xe rơ-móoc và xe tải vào giờ cao điểm một số tuyến đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, tỉnh Bình Dương sẽ cấm phương tiện rơ móoc và xe tải ở một số tuyến đường vào giờ cao điểm.

Bắt đối tượng giết người do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại một phòng trọ, khi đang ăn nhậu, một đối tượng vì mâu thuẫn đã sử dụng dao đâm chết người. Công an đã bắt giữ đối tượng này để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Bình Dương: Vận động người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng BĐS

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương chỉ đạo các ngành phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp xử lý vi phạm, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Trong đó, chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bình Dương cấm xe rơ-móoc và xe tải vào giờ cao điểm một số tuyến đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông, tỉnh Bình Dương sẽ cấm phương tiện rơ móoc và xe tải ở một số tuyến đường vào giờ cao điểm.

Bắt đối tượng giết người do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại một phòng trọ, khi đang ăn nhậu, một đối tượng vì mâu thuẫn đã sử dụng dao đâm chết người. Công an đã bắt giữ đối tượng này để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Bình Dương: Vận động người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng BĐS

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương chỉ đạo các ngành phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp xử lý vi phạm, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Trong đó, chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản.