Bình Dương: Kêu gọi doanh nghiệp quan tâm, chăm lo sức khỏe người lao động

L.TUYẾT |

Sáng 3.5, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ phát động Tháng công nhân (CN) và Tuần lễ Thanh niên CN tỉnh Bình Dương năm 2018. Tham dự buổi lễ có hơn 300 đại biểu là chủ tịch công đoàn (CĐ) cơ sở ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ phát động, ban tổ chức đã tặng 100 phần quà cho 100 CN có hoàn đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất. Qũy Thanh niên công nhân xa quê cũng tặng 10 phần quà cho anh chị em CN khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng quà cho các CN có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Tiến Trọng
Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng quà cho các CN có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Tiến Trọng

Trong lễ phát động Tháng CN, LĐLĐ tỉnh Bình Dương còn vận động, phối hợp với các DN có các chương trình chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Cụ thể, Cty CP DVTM & XD Địa ốc Kim Oanh trao biểu trưng tặng 18 tỷ đồng xây dựng Nhà trẻ 28/7 (giai đoạn 2) dành riêng cho con CNLĐ; Becamex IDC cam kết hỗ trợ xây dựng thiết chế CĐ phục vụ đoàn viên, CNLĐ. Dịp này, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng ký kết chương trình phúc lợi cho công nhân với Cty CP SX Nông sản Kim Sáng và VNPT Bình Dương.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” với VNPT Bình Dương và Cty CP SX Nông sản Kim Sáng - Ảnh: Tiến Trọng
LĐLĐ tỉnh Bình Dương ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” với VNPT Bình Dương và Cty CP SX Nông sản Kim Sáng - Ảnh: Tiến Trọng

Điểm đặc biệt trong lễ phát động Tháng CN năm 2018 là UBND tỉnh Bình Dương đã trao 15 Bằng khen cho 15 DN chăm lo tốt bữa ăn ca cho NLĐ.

Bà Đặng Thị Kim Oanh (phải ảnh) - Tổng giám đốc CP DVTM & XD Địa ốc Kim Oanh trao biểu trưng tặng 18 tỷ đồng xây dựng Nhà trẻ 28/7 (giai đoạn 2) cho LĐLĐ tỉnh Bình Dương
Bà Đặng Thị Kim Oanh (phải ảnh) - Tổng giám đốc CP DVTM & XD Địa ốc Kim Oanh trao biểu trưng tặng 18 tỷ đồng xây dựng Nhà trẻ 28/7 (giai đoạn 2) cho LĐLĐ tỉnh Bình Dương

Thay mặt tổ chức CĐ phát biểu, bà Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa và tiếp tục phối hợp cùng chính quyền và tổ chức CĐ chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ với những nội dung trọng tâm như: Chú trọng thực hiện Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, các DN cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn trong sản xuất, khám sức khỏe cho NLĐ…; Các DN quan tâm cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn ca của NLĐ; Quan tâm xây dựng các thiết văn hóa phục vụ CNLĐ…; Phối hợp cùng CĐ xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc, tổ chức đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo DN với CNLĐ…

Đại diện Becamex IDC (phải ảnh) trao biểu trưng hỗ trợ tổ chức CĐ xây dựng Thiết chế văn hóa - Ảnh: Tiến Trọng
Đại diện Becamex IDC (phải ảnh) trao biểu trưng hỗ trợ tổ chức CĐ xây dựng Thiết chế văn hóa - Ảnh: Tiến Trọng

“DN phối hợp với chính quyền, tổ chức CĐ chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ sẽ mang đến lợi ích cho NLĐ, DN, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh” – Bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.