Bình Dương hỗ trợ 300 ngàn đồng tiền trọ và gạo cho công nhân khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người lao động hết gạo, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra nghị quyết hỗ trợ tiền thuê trọ cho công nhân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng sẽ hỗ trợ gạo và thực phẩm cho người lao động khó khăn.

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp có hơn 1,2 triệu lao động, trong đó có 80% là lao động ngoại tỉnh. Đa số người lao động phải thuê nhà, ở trọ. Đời sống của người lao động vốn đã bấp bênh nay dịch bệnh càng khốn khó đủ bề.

Có khoảng 100.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm, hiện đang ở trong các khu trọ. Những lao động này đã 20-30 ngày không được làm việc không có thu nhập. Sau thời gian dài cầm cự sống bằng số tiền ít ỏi, người lao động đã "cháy túi" và hết gạo.

Nhiều người đã phải lên mạng, gọi điện báo cơ quan chức năng xin hỗ trợ gạo, thực phẩm để ăn qua thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16.

Nhiều công nhân rơi vào cảnh khó khăn sau thời gian dài không đi làm, không có thu nhập.
Nhiều công nhân rơi vào cảnh khó khăn sau thời gian dài không đi làm, không có thu nhập.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, những ngày qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương liên tiếp tổ chức các cuộc họp bàn để đưa ra các chính sách kịp thời hỗ trợ người lao động khó khăn. Tỉnh cố gắng để những người lao động tiếp cận được lương thực thực phẩm an tâm phòng chống dịch bệnh.

Ngày 6.8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông qua nghị quyết hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, người lao động đang ở trọ trong tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương được hỗ trợ một lần tiền thuê nhà trọ là 300.000 đồng/người. Thời gian áp dụng, trong tháng 8.2021.

Nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và nguồn thu hợp pháp khác.

Nhóm công nhân báo tin gần 1 tháng không đi là đã hết tiền, hết gạo ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Nhóm công nhân báo tin gần 1 tháng không đi làm đã hết tiền, hết gạo ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Về hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động khó khăn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương phối hợp các tổ chức thành viên tiến hành vận động và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho khoảng 700.000 lao động ở trọ có hoàn cảnh khó khăn mức hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Nhóm công nhân lao động ở phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một hết gạo được mạnh thường quân và địa phương hỗ trợ.
Nhóm công nhân lao động ở phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một hết gạo được mạnh thường quân và địa phương hỗ trợ.

Rà soát hỗ trợ nhiều tin báo người ở trọ hết gạo

Ngày 4.8, chị Trần Thị Hoa Lý (34 tuổi - ở trọ khu 8 phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một) cho biết trong nhà không còn gì để ăn. Sau đó chính quyền địa phương và mạnh thường quân đã rà soát hỗ trợ gạo đồ ăn cho mẹ con chị Lý và những người ở trọ xung quanh.

Ngày 6.8, một thợ hồ ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát cho biết sau 20 ngày không đi làm, con bị tai nạn cũng đã hết tiền, sắp hết gạo. Trung tâm Hỗ trợ thành niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương cho biết trong sáng 7.8 sẽ mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ.

Thông tin về nhóm 40 công nhân ở khu nhà ở Đồng An, phường Hòa Phú Thủ Dầu Một và 50 công nhân khác ở nhà trọ khu phố ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên cũng hết gạo, hết đồ ăn.

Hiện thông tin về 2 nhóm công nhân này đã được phóng viên Báo Lao Động chuyển đến chính quyền địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường cho biết, trong ngày 7.8 sẽ rà soát và hỗ trợ gạo thực phẩm cho các nhóm lao động này.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương đốc thúc ngành y tế tăng tốc tiêm vaccine vì dân đang mong chờ

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, số ca mắc mỗi ngày vẫn tăng, người dân tỉnh Bình Dương đang mong ngóng sớm được tiêm vắc xin ngừa COVID- 19. Đại diện Ủy ban nhân dân Bình Dương cho biết, đã có công văn đốc thúc ngành y tế tập trung tăng tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Bình Dương đánh dấu nhiều vùng xanh an toàn dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một tín hiệu tốt đó là nhiều khu vực đang được đánh dấu vùng xanh - vùng an toàn không có dịch COVID-19.

Đánh giá của Bộ Y tế về cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá 2 bệnh viện dã chiến (quy mô 8.300 giường) mới đưa vào hoạt động của Bình Dương khá hiện đại, đủ khả năng ứng phó, điều trị cho bệnh nhân triệu chứng và nặng trung bình, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Dương đốc thúc ngành y tế tăng tốc tiêm vaccine vì dân đang mong chờ

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, số ca mắc mỗi ngày vẫn tăng, người dân tỉnh Bình Dương đang mong ngóng sớm được tiêm vắc xin ngừa COVID- 19. Đại diện Ủy ban nhân dân Bình Dương cho biết, đã có công văn đốc thúc ngành y tế tập trung tăng tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Bình Dương đánh dấu nhiều vùng xanh an toàn dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một tín hiệu tốt đó là nhiều khu vực đang được đánh dấu vùng xanh - vùng an toàn không có dịch COVID-19.

Đánh giá của Bộ Y tế về cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá 2 bệnh viện dã chiến (quy mô 8.300 giường) mới đưa vào hoạt động của Bình Dương khá hiện đại, đủ khả năng ứng phó, điều trị cho bệnh nhân triệu chứng và nặng trung bình, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện.