Bình Dương: Hầu hết doanh nghiệp cần tuyển thêm công nhân

Đình Trọng |

Các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa ở Bình Dương đang mở cửa hoạt động sau Tết Nguyên đán, nhiều công ty đang cần tuyển thêm công nhân. Người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh phải về quê trước đây giờ cũng bắt đầu trở lại Bình Dương tìm kiếm cơ hội việc làm.

Cần thêm gần 50.000 lao động đầu năm 2022

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có trên 30 cụm và khu công nghiệp với khoảng 1,2 triệu lao động. Những năm gần đây, tỉnh Bình Dương khan hiếm lao động phổ thông.

Năm 2021 các doanh nghiệp cần tuyển 88.300 lao động phổ thông và 19.000 lao động có chuyên môn, kỹ thuật. Thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Dĩ An, Bến Cát là các địa phương có số lượng lớn doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động. Tổng nguồn cung lao động cho thị trường khoảng gần 67.000 người. Về nguồn cung, do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng người lao động đi tìm việc năm 2021 giảm 14.000 người so với năm 2020.

Sau đợt dịch lần thứ 4, các doanh nghiệp đã thích ứng với tình hình sản xuất trong bối cảnh mới, dần hoạt động ổn định hiệu quả hơn, nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất tuyển thêm lao động. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, năm 2022, một số doanh nghiệp có sử dụng số lượng lớn lao động, tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng thêm.

Thị trường lao động tại Bình Dương cần khoảng 40.000-50.000 lao động để đáp ứng nhu cầu các đơn hàng đã ký kết, đơn hàng mới của doanh nghiệp. Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động nhiều như: Giày da, dệt may, điện tử, gỗ, thực phẩm, thương mại dịch vụ…

Lao động về quê do dịch bắt đầu trở lại Bình Dương tìm việc

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đánh giá, năm 2022, thị trường lao động tỉnh này đang thiếu hụt nguồn cung tạo ra sự sinh động về việc làm dành cho người tìm việc. Không chỉ là cơ hội hấp dẫn cho lao động phổ thông mà còn cho các ứng viên có trình độ, có chuyên môn, kinh nghiệm.

Ghi nhận ngày 8.2, hầu hết doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Bình Dương đã mở cửa hoạt động trở lại sau Tết. Trên các tuyến đường trong các khu công nghiệp, người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh năm 2021 cũng bắt đầu đi nộp hồ sơ tìm công việc mới.

Anh Lê Minh Trung (41 tuổi, quê Kiên Giang) chia sẻ, đã làm việc ở Bình Dương 9 năm trong lĩnh vực may mặc. Trong đợt dịch lần thứ 4 vừa qua, anh bị mất việc làm. Sau Tết, anh Trung trở lại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tìm việc làm. “Hiện nay, mức lương cơ bản ở các địa phương của Bình Dương gần như ngang nhau, chỉ mong tìm được công ty nhiều việc để có thể tăng ca, thu nhập tốt hơn để nuôi gia đình” - anh Trung chia sẻ.

Cùng bị ảnh hưởng việc làm do dịch bệnh, sau khi ăn Tết, vợ chồng anh Nguyễn Đức Tâm (27 tuổi, quê Bình Định) cũng trở lại Bình Dương đi tìm doanh nghiệp nộp hồ sơ ứng tuyển.

“Trước đây, tôi làm kiểm phẩm trong công ty điện tử, sau đó dịch bệnh phải nghỉ việc về quê. Nay ăn Tết xong, cả hai vợ chồng trở lại Bình Dương sớm để đi tìm việc. Mong muốn là tìm được doanh nghiệp có việc làm ổn định với thu nhập từ 9-12 triệu đồng/tháng” - anh Tâm chia sẻ.

Tại khu công nghiệp ở thành phố Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên... một số doanh nghiệp bắt đầu nhận hồ sơ ứng tuyển của người lao động. Doanh nghiệp cử cán bộ nhân sự kê bàn ra ngoài mặt đường để tư vấn và nhận hồ sơ.

Theo cán bộ nhân sự, công ty vẫn đang chờ người lao động nghỉ lễ Tết trở lại, trước mắt cứ tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên để phân loại dần. Nhiều doanh nghiệp treo bảng tuyển dụng đưa ra mức thu nhập hứa hẹn từ 8-17 triệu đồng/tháng, có doanh nghiệp từ 9-18 triệu đồng/tháng.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Công an ở Bình Dương bắt quả tang 22 đối tượng lắc tài xỉu ăn tiền

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, công an đã ập vào bãi đất trống bắt quả tang 22 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.

U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với U19 Bình Dương

MINH PHONG |

Trận đấu giao hữu với U19 Bình Dương sẽ giúp huấn luyện viên Đinh Thế Nam có được cái nhìn tổng quan trước khi lựa chọn đội hình tối ưu nhất cho U23 Việt Nam.

Bình Dương: 85% doanh nghiệp sản xuất hàng hóa đã hoạt động sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tại Bình Dương có khoảng 85% doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Công an ở Bình Dương bắt quả tang 22 đối tượng lắc tài xỉu ăn tiền

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, công an đã ập vào bãi đất trống bắt quả tang 22 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.

U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với U19 Bình Dương

MINH PHONG |

Trận đấu giao hữu với U19 Bình Dương sẽ giúp huấn luyện viên Đinh Thế Nam có được cái nhìn tổng quan trước khi lựa chọn đội hình tối ưu nhất cho U23 Việt Nam.

Bình Dương: 85% doanh nghiệp sản xuất hàng hóa đã hoạt động sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tại Bình Dương có khoảng 85% doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại.