Bình Dương: Đề xuất kéo dài thời gian tính ảnh hưởng để hỗ trợ CNLĐ khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc làm và thu nhập của công nhân lao động Bình Dương tiếp tục bị ảnh hưởng, Liên đoàn Lao động Bình Dương kiến nghị kéo dài thời gian xét được tính ảnh hưởng đến hết tháng 12.2020.

Theo Liên đoàn Lao động Bình Dương, trong 8 tháng đầu năm, rất nhiều lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương ở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Họ là đối tượng được hưởng chính sách theo nghị quyết số 42 của Chính phủ nhưng do doanh nghiệp không đảm bảo điều kiện doanh nghiệp không có thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương nên người lao động không thể thụ hưởng chính sách này và cũng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ của công đoàn.

Một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động, dẫn đến người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp, mặc dù được hỗ trợ theo quy định Nghị quyết 42 (1 triệu đồng/tháng) thì đời sống vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhiều lao động được công ty được chi hỗ trợ từ 1,5 - 2 triệu đồng mỗi tháng nhưng do hoàn cảnh xa quê, ở trọ, nuôi con nhỏ thì với mức thu ít ỏi này vẫn không thể giải quyết nhu cầu đời sống hằng ngày.

Do dịch bệnh kéo dài đời sống của nhiều công nhân lao động ở Bình Dương vẫn gặp khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung
Do dịch bệnh kéo dài, đời sống của nhiều công nhân lao động ở Bình Dương vẫn gặp khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung

Do đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét bổ sung điều chỉnh quyết định 643/QĐ-TLĐ ngày 22.5 như sau:

Thứ nhất, kéo dài thời gian xét được tính ảnh hưởng đến  hết tháng 12.2020.

Thứ hai, điều chỉnh điều kiện hưởng đối với đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, bị mất việc làm, thiếu việc làm hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có thu nhập thấp hơn 50% mức lương tối thiểu vùng.

Thứ ba, cho phép các đơn vị chưa sử dụng hết nguồn kinh phí đươc chi theo Quyết định 643, được sử dụng nguồn tài chính tích lũy năm 2020 (từ nguồn chi không quá 50% kinh phí dự phòng chưa sử dụng hết) để chăm lo Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt chăm lo cho số công nhân lao động xa quê không có điều kiện về quê đón tết.

Được biết, trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã có nhiều biện pháp nhanh, kịp thời hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 31.8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường phòng, chống dịch khi trên địa bàn có 1 ca mắc COVID-19.

Chiều 29.8 có 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và Bình Dương

Lệ Hà |

Chiều 29.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Đà Nẵng (1 ca trong nước) và Bình Dương (1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh).

Bình Dương: Công đoàn cấp trên cơ sở chi hỗ trợ 4.000 đoàn viên khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn cấp trên cơ sở chi hỗ trợ 4.000 đoàn viên gặp khó khăn với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bình Dương: Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 31.8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường phòng, chống dịch khi trên địa bàn có 1 ca mắc COVID-19.

Chiều 29.8 có 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và Bình Dương

Lệ Hà |

Chiều 29.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Đà Nẵng (1 ca trong nước) và Bình Dương (1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh).

Bình Dương: Công đoàn cấp trên cơ sở chi hỗ trợ 4.000 đoàn viên khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn cấp trên cơ sở chi hỗ trợ 4.000 đoàn viên gặp khó khăn với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.