Bình Dương: Công nhân khó khăn mong sớm triển khai gói vay 20.000 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Người lao động gặp khó khăn ở các khu công nghiệp tại Bình Dương mong gói vay 20.000 tỉ đồng với lãi suất thấp sớm được triển khai.

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp đông lao động nhập cư, đa số người lao động còn phải đi thuê trọ. Những tháng gần đây, công nhân tiếp tục khó khăn do "bão giá", công nhân bị mất việc làm khó tìm việc mới.

Trong bối cảnh đó, tình trạng cho vay yếu tố tín dụng đen lại có nguy cơ bùng phát. Theo ghi nhận, trên các hội nhóm công nhân, thời gian gần đây rất nhiều người rao tin cho vay nóng, cho thuê tài chính, cho vay xử lý nợ xấu, cho vay vốn làm ăn... Các đối tượng dẫn dụ công nhân lao động với lời mời thủ tục vay cực dễ, giải ngân trong ngày.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương nhận định, thời điểm này, nhiều người lao động gặp khó khăn. Trong khi đó, tín dụng đen đã len lỏi vào các nhà trọ, công ty, người lao động túng quẫn dễ sập bẫy.

Nghe tin Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo một số ngân hàng triển khai gói 20.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% so với lãi suất thông thường, công nhân lao động gặp khó khăn ở Bình Dương rất phấn khởi.

Người lao động gặp khó khăn ở Bình Dương mong sớm triển khai gói vay 20.000 tỉ đồng.Ảnh: Đình Trọng
Người lao động gặp khó khăn ở Bình Dương mong sớm triển khai gói vay 20.000 tỉ đồng.Ảnh: Đình Trọng

Theo ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, trước thông tin, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai gói vay 20.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi, qua nắm tâm tư nhận thấy đoàn viên và người lao động ở khu công nghiệp rất mừng, phấn khởi.

''Chúng tôi sẽ bố trí lịch làm việc với Ngân hàng Nhà nước tại tỉnh Bình Dương để triển khai nhanh gói vay này. Chúng tôi cũng đề nghị công đoàn các cấp lập danh sách những nhân viên, đoàn viên, lao động có nhu cầu vay vốn. Khi chính sách được triển khai, tổ chức công đoàn ở Bình Dương sẽ cố gắng nhanh nhất hỗ trợ người lao động hoàn tất hồ sơ để tiếp cận gói vay này. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền để người lao động tránh xa các hình thức tín dụng đen"- ông Nguyễn Đình Khánh cho biết.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Phải thu hồi 6 tỉ đồng chi trợ cấp thất nghiệp không đúng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong gần 3 năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương đã chi 21,1 tỉ đồng tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định. Đến nay tỉnh này đã thu hồi được 15 tỉ đồng, cần phải tiếp tục thu hồi 6,1 tỉ đồng.

Mong mỏi gói vay ưu đãi để không sa lầy “tín dụng đen”

Bảo Trung - Thanh Thúy |

Người lao động tại miền Trung phấn khởi đón thông tin: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú thông tin về việc đề xuất gói 20.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% so với lãi suất thông thường để trực tiếp hỗ trợ công nhân lao động có nhu cầu vay tại khu công nghiệp.

Khánh Hoà: Mong sớm có gói vay lãi suất ưu đãi cho công nhân

Phương Linh |

Khánh Hòa - Thông tin sẽ có Gói vay lãi suất ưu đãi cho công nhân khiến nhiều lao động phấn khởi. Đặc biệt với nhiều lao động đã từng sa bẫy tín dụng đen.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Dương: Phải thu hồi 6 tỉ đồng chi trợ cấp thất nghiệp không đúng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong gần 3 năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương đã chi 21,1 tỉ đồng tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định. Đến nay tỉnh này đã thu hồi được 15 tỉ đồng, cần phải tiếp tục thu hồi 6,1 tỉ đồng.

Mong mỏi gói vay ưu đãi để không sa lầy “tín dụng đen”

Bảo Trung - Thanh Thúy |

Người lao động tại miền Trung phấn khởi đón thông tin: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú thông tin về việc đề xuất gói 20.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% so với lãi suất thông thường để trực tiếp hỗ trợ công nhân lao động có nhu cầu vay tại khu công nghiệp.

Khánh Hoà: Mong sớm có gói vay lãi suất ưu đãi cho công nhân

Phương Linh |

Khánh Hòa - Thông tin sẽ có Gói vay lãi suất ưu đãi cho công nhân khiến nhiều lao động phấn khởi. Đặc biệt với nhiều lao động đã từng sa bẫy tín dụng đen.