Bình Dương chỉ đạo nóng, lập 6 tổ công tác đẩy nhanh hỗ trợ người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương lập 6 tổ công tác để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ lập danh sách đề nghị cho người lao động sớm nhận được hỗ trợ.

Lập 6 tổ công tác

Bình Dương đang là điểm nóng về dịch bệnh chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết doanh nghiệp và người lao động đều bị dịch bệnh tác động xấu, kể cả các doanh nghiệp đang duy trì "sản xuất 3 tại chỗ".

Theo ghi nhận, dịch bệnh kéo dài khiến doanh nghiệp ở Bình Dương "kiệt quệ", đa số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Về phía người lao động, hơn 1 tháng liền không đi làm đã cạn tiền tích trữ, lương thực thực phẩm cũng sắp hết.

Trong khi đó, các chính sách của Trung ương cũng như địa phương đã xác định rõ các đối tượng được hưởng hỗ trợ: Tiền trợ cấp nghỉ việc, tiền thuê nhà, tiền thuê trọ và lương thực. Tuy nhiên, quá trình thực hiện ở các địa phương tại Bình Dương diễn ra chậm do một số nơi còn lúng túng, thậm chí máy móc.

Ngày 18.8, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và các địa phương để giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ cho người lao động.

Để giải quyết các vướng mắc, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh lập ngay 6 tổ công tác liên ngành. Các tổ này sẽ phối hợp với doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ lập danh sách đề nghị cho người lao động sớm nhận được hỗ trợ.

Ông Võ Văn Minh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác cho từng tổ đảm bảo triển khai sớm.

Thêm đối tượng hỗ trợ

Trong khi đó, ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - cho hay, tỉnh đang đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ lao động theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài đối tượng được hỗ trợ theo chính sách của Trung ương, tỉnh Bình Dương bổ sung thêm các đối tượng là người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội (khoảng 109.000 người).

Người lao động khó khăn đang mong sớm nhận được chi trả từ chính sách hỗ trợ.
Người lao động khó khăn đang mong sớm nhận được chi trả từ chính sách hỗ trợ.

Theo ông Phạm Văn Tuyên, đến nay, tổng số trường hợp được chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 là 162.296 hồ sơ với số tiền trên 194 tỉ đồng. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đã thực hiện cho 14.364 đơn vị với tổng số tiền gần 406 tỉ đồng.

Bình Dương cũng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở trọ với mức 300.000 đồng/người. Đến nay, đã hỗ trợ cho 42.781 người với số tiền giải ngân là 12,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ với mức 500.000 đồng/người. Hiện 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã triển khai xuống cấp xã và đang thực hiện rà soát lập danh sách đối tượng được hỗ trợ theo quy định trình UBND cấp huyện phê duyệt.

Đồng thời, tỉnh đã hỗ trợ cho 107.324 trường hợp (F0, F1, F2 và công nhân lao động khó khăn) với tổng số tiền 75,3 tỉ đồng.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ngành y tế Bình Dương đang quá tải, cần được chi viện thêm

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã ghi nhận gần 50.000 ca mắc COVID-19, hiện tại các cơ sở y tế đang bị quá tải cần được chi viện thêm cả về nhân lực và vật lực.

Bình Dương đang lập danh sách tiêm 265.210 liều vaccine mới được phân bổ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngành y tế tỉnh Bình Dương đang lập danh sách để tiêm 265.210 liều vaccine mới được phân bổ và cho biết sẽ minh bạch thông tin, không để xảy ra tiêu cực khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Cách liên hệ tổng đài 1022 để được hỗ trợ trong dịch bệnh ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngoài gọi số tổng đài 1022, người dân có thể nhắn tin qua Facebook và Zalo... cho cơ quan chức năng ở Bình Dương để phản ánh thông tin cũng như nhờ hỗ trợ khẩn cấp.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ngành y tế Bình Dương đang quá tải, cần được chi viện thêm

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã ghi nhận gần 50.000 ca mắc COVID-19, hiện tại các cơ sở y tế đang bị quá tải cần được chi viện thêm cả về nhân lực và vật lực.

Bình Dương đang lập danh sách tiêm 265.210 liều vaccine mới được phân bổ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngành y tế tỉnh Bình Dương đang lập danh sách để tiêm 265.210 liều vaccine mới được phân bổ và cho biết sẽ minh bạch thông tin, không để xảy ra tiêu cực khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Cách liên hệ tổng đài 1022 để được hỗ trợ trong dịch bệnh ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngoài gọi số tổng đài 1022, người dân có thể nhắn tin qua Facebook và Zalo... cho cơ quan chức năng ở Bình Dương để phản ánh thông tin cũng như nhờ hỗ trợ khẩn cấp.