Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương vừa có thông báo về việc một số tổ chức, doanh nghiệp lừa đảo người lao động nhằm chiếm đoạt tiền và tài sản. Theo đó, hiện nay có một số đối tượng hoặc tổ chức lợi dụng thông tin của người lao động đăng ký trên website của Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương để liên hệ giới thiệu việc làm với mục đích chiếm đoạt tiền và tài sản của người lao động.
Trung tâm khuyến cáo để người lao động nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Tên và địa chỉ có một số công ty có dấu hiệu lừa đảo người lao động gồm:
Cty TNHH Đầu tư phát triển Habitat; Cty TNHH Tư vấn đầu tư IDCO; Cty TNHH phát triển Novaland. 3 công ty này có địa chỉ tại số 108 đường GS1, khu đầu tư Thương mại dịch vụ Quảng Trường Xanh, Phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương.
Cty TNHH Tư vấn xây dựng và phát triển hạ tầng OASIS – Địa chỉ số 265/1 Đại lộ Bình Dương, khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, Thuận An, Bình Dương.
Cty TNHH Đào tạo cung ứng nguồn nhân lực FLC – Địa chỉ khu phố Bình Đức 1, P.Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.
Cty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư SMART – Địa chỉ 246 Quốc lộ 13, khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, Thuận An, Bình Dương
Cách thức lừa đảo của các công ty, tổ chức này như sau:
Dụ dỗ người lao động tham gia các khóa học không có giá trị, không cấp chứng chỉ nhằm lấy tiền của người học.
Tuyển dụng theo mô hình đa cấp: lấy tiền của người sau bù cho người trước, cung cấp thông tin mập mờ, các nội dung hứa hẹn đều là trao đổi miệng, không ký kết hợp đồng lao động (kể cả hợp đồng lao động thử việc), không thực hiện những lời hứa hẹn và các cam kết đúng như khi tuyển dụng
Sử dụng tên các công ty gần giống với các tập đoàn lớn để tạo sự hiểu lầm cho người lao động khi đến tìm việc và thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp.
Trước đó, báo Lao Động có nhiều bài viết phản ảnh về vấn đề này, cụ thể với bài viết “Bẫy” tuyển dụng lừa người lao động” đăng trên báo Lao Động ngày 28.10.2016 và đăng lại trên Lao Động điện tử, đã bóc mẽ nhiều chiêu thức của các trung tâm này. Các lao động bị lừa đã gửi đơn lên công an Bình Dương, cơ quan chức năng Bình Dương, tuy nhiên các đơn vị sau đó lại thay tên đổi địa chỉ và tiếp tục lừa người lao động.