Năm nay, do dịch bệnh có khoảng 500.000 công nhân lao động ngoại tỉnh không về quê mà ở lại Bình Dương ăn Tết. Số lượng công nhân lao động khó khăn cũng tăng so với năm trước, vì vậy công nhân lao động tỉnh Bình Dương đã thay đổi chương trình theo kế hoạch và có thêm các hình thức mới để kịp thời chăm lo cho người lao động khó khăn.
Theo bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp những ngày cận Tết, đơn vị đã quyết định dừng tổ chức các chương trình Tết Sum vầy, Chuyến xe xuân nghĩa tình và các hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Tuy nhiên, những phần quà là tiền và vật chất vẫn được chuyển kịp thời đến người lao động khó khăn trước Tết.
Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề xuất UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ từ ngân sách chi 28.800 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng và nhu yếu phẩm) cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Các cấp công đoàn ở Bình Dương cũng tặng 546.800 suất quà với tổng số tiền hơn 358 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, CĐCS đã vận động được doanh nghiệp chi 72,3 tỷ đồng để hỗ trợ CNLĐ.
Những ngày giáp Tết, LĐLĐ tỉnh cũng vận động thêm 1,8 tỉ đồng để chăm lo cho NLĐ khó khăn.
Sau Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tiếp tục bắt tay ngay vào việc phối hợp với doanh nghiệp đón công nhân lao động đi làm trở lại và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Bên cạnh đó, công đoàn cũng kiểm soát tình hình lao động để kết nối giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp và người lao động mới đến Bình Dương.