Bình Dương: 600 người lao động xúc động khi nhận hỗ trợ từ Công đoàn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một công ty có khoảng 600 công nhân với việc làm bấp bênh, thu nhập giảm sút được tổ chức Công đoàn trao hỗ trợ để có thêm chi phí trang trải ngày Tết.

Ngày 8.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đến trao hỗ trợ cho 600 công nhân Công ty TNHH Mỹ Tú trên địa bàn khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trao 300 triệu đồng để chia sẻ với 600 trăm công nhân (mỗi phần hỗ trợ 500.000 đồng) ở Công ty TNHH Mỹ Tú. Đây là nguồn tiền được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay quyên góp về Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, để chia sẻ với những công nhân lao động khó khăn dịp Tết Nguyên đán.

Bà Nguyễn Kim Loan -Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương trao 300 triệu đồng nguồn tiền vận động từ doanh nghiệp hỗ trợ CNLĐ khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương (bên trái) - trao 300 triệu đồng tiền vận động từ doanh nghiệp hỗ trợ công nhân lao động khó khăn ở Công ty TNHH Mỹ Tú. Ảnh: Đình Trọng

Tại Công ty TNHH Mỹ Tú do ảnh hưởng dịch bệnh nên gặp nhiều khó khăn, việc làm và thu nhập của người lao động cũng bị giảm sút. Nhiều công nhân không có việc phải đi ra ngoài làm thời vụ để có thu nhập sống qua ngày. Nhiều người lo không có tiền trang trải dịp Tết.

Nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và Liên đoàn Lao động, các công nhân phấn khởi, xúc động. Chị Trần Thị Nhiều (47 tuổi, quê An Giang) xúc động nói: "Số tiền 500.000 đồng không lớn, tuy nhiên giúp tôi có thêm chi phí để mua sắm, trang trải những ngày Tết xa nhà. Thời gian qua công việc bấp bênh, cuộc sống của những gia đình ở trọ như chúng tôi rất khó khăn. Tôi xin gửi lời cảm ơn tổ chức Công đoàn và mạnh thường quân đã hỗ trợ kịp thời để công nhân có thêm tiền chi tiêu ngày Tết''.

Anh Triều Đình Hải (35 tuổi, quê Thanh Hóa) cũng cho hay, những tháng qua thu nhập bấp bênh, trong khi đó chi phí cho 2 con ăn học và gia đình cao nên gặp rất nhiều khó khăn. Nay nhận được sự hỗ trợ, anh rất phấn khởi.

Bà Nguyễn Kim Loan hỏi thăm đời sống công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương - hỏi thăm đời sống công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng
Tổ chức công đoàn trao tiền hỗ trợ trực tiếp cho CNLĐ. Ảnh: Đình Trọng
Tổ chức Công đoàn trao tiền hỗ trợ trực tiếp cho CNLĐ. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân Công ty TNHH Mỹ Tú phấn khởi, xúc động khi nhận hỗ trợ những ngày giáp Tết. Video: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp cùng LĐLĐ Bình Dương chăm lo tết cho CNLĐ không về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều doanh nghiệp đã đến Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương quyên góp để cùng chung tay hỗ trợ công nhân lao động khó khăn ở lại Bình Dương ăn Tết.

Chủ tịch Bình Dương thăm khu phong tỏa, Đoàn Thanh niên tặng hoa cho dân

ĐÌNH TRỌNG |

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đã đến thăm khu vực đang phong tỏa cách ly phòng, chống dịch vì liên quan đến ca mắc COVID-19, để động viên người dân. Còn Đoàn Thanh niên cũng mang hoa tặng cho người dân khu vực đang phong tỏa để có thêm sắc xuân.

Bình Dương: 500.000 NLĐ ở lại ăn Tết, vận động DN hỗ trợ người khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Đã có khoảng 500.000 công nhân lao động quyết định ở lại Bình Dương ăn Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang tiếp nhận sự chia sẻ từ doanh nghiệp để trao hỗ trợ trực tiếp cho người khó khăn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Doanh nghiệp cùng LĐLĐ Bình Dương chăm lo tết cho CNLĐ không về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều doanh nghiệp đã đến Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương quyên góp để cùng chung tay hỗ trợ công nhân lao động khó khăn ở lại Bình Dương ăn Tết.

Chủ tịch Bình Dương thăm khu phong tỏa, Đoàn Thanh niên tặng hoa cho dân

ĐÌNH TRỌNG |

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đã đến thăm khu vực đang phong tỏa cách ly phòng, chống dịch vì liên quan đến ca mắc COVID-19, để động viên người dân. Còn Đoàn Thanh niên cũng mang hoa tặng cho người dân khu vực đang phong tỏa để có thêm sắc xuân.

Bình Dương: 500.000 NLĐ ở lại ăn Tết, vận động DN hỗ trợ người khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Đã có khoảng 500.000 công nhân lao động quyết định ở lại Bình Dương ăn Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang tiếp nhận sự chia sẻ từ doanh nghiệp để trao hỗ trợ trực tiếp cho người khó khăn.