Bình Dương: 44 doanh nghiệp với hơn 6.750 NLĐ làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để đảm bảo hàng hóa cho các đơn hàng và việc làm của người lao động, hàng chục công ty tại Bình Dương đã tổ chức sản xuất xuyên Tết.

Đảm bảo sản xuất xuyên suốt

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương, có 44 doanh nghiệp tổ chức làm việc trong dịp Tết với 6.752 lao động. Trong đó, có 8 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp với 1.265 lao động, 36 doanh nghiệp trong khu công nghiệp với 5.487 lao động.

Tại khu công nghiệp VSIP II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, nhà máy của Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam (sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh) hoạt động xuyên Tết. Ông Masahiko JiSai - Giám đốc công ty không về Nhật Bản ăn Tết mà trực tiếp ở lại nhà máy điều hành sản xuất.

Ông Masahiko JiSai cho biết, về cuối năm 2020, tình hình kinh tế ổn định hơn, công ty đã nhận được những đơn hàng cho đầu năm 2021. Vì vậy cần tổ chức sản xuất liên tục để đảm bảo cung ứng hàng hóa cho các đơn hàng đã đặt sẵn. Sang năm 2021 thì công ty chạy toàn bộ công suất của nhà máy.

Công nhân đến nhà máy làm việc ngày Tết.Ảnh: Đình Trọng
Công nhân đến nhà máy làm việc ngày Tết.Ảnh: Đình Trọng

Ông Lê Đức Hùng - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam cho biết, công ty hiện có hơn 1.050 cán bộ, công nhân viên, dịp Tết Nguyên đán này sắp xếp 355 công nhân viên làm việc xuyên Tết từ 6-18 giờ. Công ty sản xuất từ ngày 29 đến mùng 4 Tết, ngày 5 Tết sẽ đi vào hoạt động trở lại bình thường.

Công
Công nhân đến công ty làm việc xuyên Tết. Ảnh: Đình Trọng

Tại thành phố Thuận An, Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát cũng tổ chức hoạt động xuyên Tết để đảm bảo hàng hóa cho thị trường và việc làm cho người lao động sau Tết. Hiện 4 nhà máy với 1.500 lao động của công ty đang nỗ lực sản xuất.

Bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát cho biết, để đảm bảo hoạt động của nhà máy, việc làm của người lao động và cung cấp hàng hóa cho thị trường, công ty đã quyết định hoạt động xuyên Tết. Đây là một sự quyết tâm rất lớn của lãnh đạo công ty, sự ủng hộ của người lao động và các đối tác cung ứng nguyên vật liệu để chuỗi sản xuất được đảm bảo hoạt động.

Có thêm thu nhập trang trải cuộc sống

Nữ công nhân Nguyễn Thị Kim Thùy - quê Đồng Tháp chia sẻ, do năm nay dịch bệnh nên chị đã quyết định ở lại Bình Dương, hạn chế di chuyển, chung tay phòng chống dịch bệnh. "Tôi ăn Tết cũng đơn giản thôi, đồ ăn có ngon hơn ngày thường một chút nhưng vừa đủ cho những ngày Tết. Tôi đăng ký làm việc nên cũng hủy các kế hoạch đi chơi Tết. Làm những ngày Tết giúp tôi vừa có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và vừa bớt đi nhớ nhà"- chị Thùy chia sẻ.

Anh Trần Thanh Nhân (quê Vĩnh Long, làm việc ở Tập đoàn nước giả khát Tân Hiệp Phát) cũng cho biết, không về quê ăn Tết vì dịch bệnh ập đến những ngày cuối năm, anh không muốn di chuyển nhiều ảnh hưởng đến việc phòng, chống dịch bệnh chung của cả nước. Bên cạnh đó, công ty tổ chức sản xuất dịp Tết nên anh đã đăng ký làm việc để có thêm thu nhập.

Tại Bình Phước, một công ty may mặc ở khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cũng tổ chức cho công nhân ở lại phòng chống dịch bệnh làm việc 4 ngày trong dịp nghỉ Tết. Công ty mở cửa nhà máy ngày 8, 9.2 (27, 28 Tết) và ngày 15, 16.2 (mùng 4, 5 Tết).

Chị Lương Mai Thu làm việc 4 ngày Tết để có thêm thu nhập. Ảnh: Dương Bình
Chị Lương Mai Thu làm việc 4 ngày Tết để có thêm thu nhập. Ảnh: Dương Bình

Chị Lương Mai Thu - 31 tuổi, nhà Đắk Lắk là một trong những công nhân đăng ký làm thêm 4 ngày. "Mỗi ngày như vậy tiền lương được tính gấp 3 lần, số tiền này giúp tôi có thêm thu nhập để trang trải và gửi về nhà để mẹ lo cho 2 con gái"- chị Mai Thu chia sẻ.

Lãnh đạo doanh nghiệp cùng công nhân làm việc xuyên Tết. Video: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 1.500 lao động làm việc xuyên Tết cảm thấy không xa nhà

Dương Bình |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một công ty ở Bình Dương đã tổ chức hoạt động sản xuất xuyên Tết để đảm bảo hàng hóa cho thị trường và việc làm cho người lao động sau Tết.

Người lao động tại Bình Dương ước mong gì trong năm mới Tân Sửu 2021?

ĐÌNH TRỌNG |

Trải qua năm 2020 đầy vất vả khó khăn, hàng trăm ngàn công nhân lao động không thể về quê sum họp cùng gia đình. Bước sang năm 2021, người lao động Bình Dương ước mong dịch bệnh qua mau để công việc và thu nhập ổn định, cuộc sống được cải thiện.

Bình Dương đêm 30 Tết: Dỡ bỏ phong tỏa 1 phần chung cư là nơi ở của BN 1979

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương liên tục họp bàn và đi đến quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly một phần khu chung cư Ehome 4 vào đêm 30 Tết - nơi bệnh nhân 1979 và 1980 sinh sống.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Dương: 1.500 lao động làm việc xuyên Tết cảm thấy không xa nhà

Dương Bình |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một công ty ở Bình Dương đã tổ chức hoạt động sản xuất xuyên Tết để đảm bảo hàng hóa cho thị trường và việc làm cho người lao động sau Tết.

Người lao động tại Bình Dương ước mong gì trong năm mới Tân Sửu 2021?

ĐÌNH TRỌNG |

Trải qua năm 2020 đầy vất vả khó khăn, hàng trăm ngàn công nhân lao động không thể về quê sum họp cùng gia đình. Bước sang năm 2021, người lao động Bình Dương ước mong dịch bệnh qua mau để công việc và thu nhập ổn định, cuộc sống được cải thiện.

Bình Dương đêm 30 Tết: Dỡ bỏ phong tỏa 1 phần chung cư là nơi ở của BN 1979

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương liên tục họp bàn và đi đến quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly một phần khu chung cư Ehome 4 vào đêm 30 Tết - nơi bệnh nhân 1979 và 1980 sinh sống.