Bình Định: Vai trò tổ chức công đoàn ngày càng tích cực, chủ động hơn

Xuân Nhàn |

Bình Định- Ngày 28.6, LĐLĐ Bình Định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 (Khóa XIII) và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu đại biểu tham dự phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn đánh giá toàn diện thành tựu cũng như những khuyết điểm, tồn tại đang cản trở sự vận hành của hệ thống, trên cơ sở đó cùng thảo luận, thống nhất giải pháp thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu đã đề ra trong những tháng cuối năm.

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu đại biểu phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu đại biểu phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận

Báo cáo do Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Bích Thủy trình bày tại hội nghị cho thấy: Nửa đầu năm 2022, tổ chức công đoàn đã tích cực, chủ động hơn trong công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Các cấp công đoàn tổ chức cho người lao động tham gia 16 cuộc phản biện xã hội.

Nhiều ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công đoàn được tập hợp, gửi đến diễn đàn Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Công nhân, viên chức, lao động cũng năng động, thực chất hơn khi thể hiện vai trò của mình trong quá trình đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật như góp ý cho dự thảo Luật thực hiện dân chủ cơ sở; Đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân trên địa bàn, giai đoạn 2022 – 2025; Đề án đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời tại các doanh nghiệp đến năm 2030…

Báo cáo do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Bích Thủy trình bày nhấn mạnh tính chủ động, tích cực của hoạt động công đoàn
Báo cáo do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Bích Thủy trình bày nhấn mạnh tính chủ động, tích cực của hoạt động công đoàn

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện kết luận của Tổng Liên đoàn về quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động; rà soát, sửa đổi, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đã thực hiện 90 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, trong đó chủ trì 13 cuộc, phối hợp cấp tỉnh 43 cuộc. Công tác đào tạo nghề được chú trọng.

Về phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động, toàn tỉnh Bình Định có 2.961 sáng kiến, giải pháp, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn; 25 đề tài lao động sáng tạo được đăng ký. Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng địa dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn phát động, tính đến 31.5, có 3.569/2.500 sáng kiến tham gia, đạt 143% kế hoạch.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen của Tổng Liên đoàn cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021     Ảnh H.T
Ông Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen của Tổng Liên đoàn cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021 Ảnh H.T

Trong 6 tháng đầu năm, tại Bình Định, có 27 công đoàn cơ sở được thành lập mới (19 CĐCS có 25 lao động trở lên, đạt 126,67% chỉ tiêu), phát triển mới 4.525 đoàn viên (đạt 48,65% chỉ tiêu), nâng tổng số CĐCS toàn tỉnh lên 1.566 đơn vị với 82.405 đoàn viên/ 111.472 công nhân, viên chức, lao động.

Hội nghị đã nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp từ đại diện Công đoàn Khu Kinh tế, LĐLĐ TP Quy Nhơn, LĐLĐ Hoài Ân… và đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động công đoàn địa phương từ nay đến cuối năm.

Trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể tiêu biểu trong Tháng Công nhân 2022
Trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể tiêu biểu trong Tháng Công nhân 2022  Ảnh H.T

Cùng ngày, LĐLĐ Bình Định cũng tiến hành tổng kết hoạt động Tháng Công nhân 2022 và sơ kết Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 1.

Tháng Công nhân 2022 được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các cấp công đoàn đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 90 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 12 nhà Mái ấm Công đoàn, thăm hỏi, động viên và tặng 3.968 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Trao bằng khen cho các đơn vị xuất sắc giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến...”   Ảnh H.T
Trao bằng khen cho các đơn vị xuất sắc giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến...” Ảnh H.T

Chương trình “1 triệu sáng kiến…” triển khai sâu rộng, được nhiều đơn vị hưởng ứng sôi nổi, thực chất như LĐLĐ Vân Canh, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tuy Phước, Công đoàn Viên chức, CĐCS Bảo Việt Bình Định… Trong đó, đoàn viên thuộc khối giáo dục là lực lượng tham gia mạnh mẽ nhất với 2.715 sáng kiến, chiếm tỉ lệ 77%.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Bình Định tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho người lao động

Xuân Nhàn |

Bình Định- Ngày 17.6, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Y tế Bình Định tổ chức Hội nghị Tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Bình Định: Thăm và tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Văn Hùng |

Bình Định - Ngày 1.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết vừa tổ chức và tặng quà cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do bệnh hiểm nghèo và bị tai nạn lao động, tại các CĐCS Công ty CP Giày Bình Định, Công ty CP Khách sạn Hoàng Yến, Công ty CP Bến xe Bình Định.

Bình Định: Bàn giao Công đoàn cơ sở về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Thảo Vy |

Bình Định - Ngày 30.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định (LĐLĐ) đã tổ chức Lễ bàn giao 5 Công đoàn cơ sở (CĐCS) Khối hành chính, trực thuộc LĐLĐ tỉnh về trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh (CĐVC) quản lý theo Quyết định số 785/QĐ-LĐLĐ /QĐ-LĐLĐ ngày 30.5.2022 của LĐLĐ tỉnh Bình Định.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Bình Định tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho người lao động

Xuân Nhàn |

Bình Định- Ngày 17.6, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Y tế Bình Định tổ chức Hội nghị Tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Bình Định: Thăm và tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Văn Hùng |

Bình Định - Ngày 1.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết vừa tổ chức và tặng quà cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do bệnh hiểm nghèo và bị tai nạn lao động, tại các CĐCS Công ty CP Giày Bình Định, Công ty CP Khách sạn Hoàng Yến, Công ty CP Bến xe Bình Định.

Bình Định: Bàn giao Công đoàn cơ sở về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Thảo Vy |

Bình Định - Ngày 30.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định (LĐLĐ) đã tổ chức Lễ bàn giao 5 Công đoàn cơ sở (CĐCS) Khối hành chính, trực thuộc LĐLĐ tỉnh về trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh (CĐVC) quản lý theo Quyết định số 785/QĐ-LĐLĐ /QĐ-LĐLĐ ngày 30.5.2022 của LĐLĐ tỉnh Bình Định.