Bình Định tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho người lao động

Xuân Nhàn |

Bình Định- Ngày 17.6, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Y tế Bình Định tổ chức Hội nghị Tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Gần 100 thành viên là đại diện các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố cùng một số công nhân, lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe bác sĩ chuyên khoa II Trần Thượng Dũng (Bệnh viện Đa khoa Bình Định) trao đổi về chủ đề phục hồi chức năng sau mắc COVID-19.

Bác sĩ Trần Thượng Dũng tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19
Bác sĩ Trần Thượng Dũng tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về hội chứng sau mắc COVID-19, dạng rối loạn chức năng thường gặp ở bệnh nhân sau mắc COVID-19 thường liên quan đến hệ hô hấp, sức khỏe tâm thần và đối tượng trẻ em.

Lưu ý nguyên tắc phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng hô hấp, cách tự kiểm soát, điều chỉnh triệu chứng, tư vấn dinh dưỡng…, chuyên gia đến từ Bệnh viện Đa khoa Bình Định dành nhiều thời gian hướng dẫn cách thức kiểm soát khó thở, chăm sóc sức khỏe tinh thần, chế độ dinh dưỡng, các biện pháp điều trị hỗ trợ, điều chỉnh khả năng tập trung, nhịp điệu làm việc, thực hành bài tập trí não, vận động, kiểm soát trạng thái căng thẳng, lo âu, trầm cảm và giấc ngủ…

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho con đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho con đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi

Nội dung tư vấn còn dành dung lượng đáng kể đề cập tới một số rối loạn chức năng ở trẻ em sau mắc COVID-19 bao gồm đặc điểm dịch tễ học, nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, các yếu tố nguy cơ, chẩn đoán, điều trị…

Tại hội nghị, sau phần lĩnh hội kiến thức bệnh học, các đại biểu đã được hướng dẫn thực hành nhiều động tác phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau mắc COVID-19.

Thông tin từ Sở Y tế Bình Định cho biết, các đợt COVID-19 bùng phát, đặc biệt trong năm 2021 đã khiến tỉnh này có 139.082 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó, có 310 ca tử vong. Trong 138.753 ca khỏi bệnh, nhiều người là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Không ít trong số họ hiện sức khỏe bị ảnh hưởng bởi triệu chứng rối loạn sau mắc COVID-19.

Niềm vui của mẹ con chị Nguyễn Thị Son (TCty Pisico) và cháu Nguyễn Thị Kim Yến (Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) sau món quà động viên từ tổ chức công đoàn
Niềm vui của mẹ con chị Nguyễn Thị Son (TCty Pisico) và cháu Nguyễn Thị Kim Yến (Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) sau món quà động viên từ tổ chức công đoàn

Cũng trong ngày 17.6, LĐLĐ Bình Định đã triển khai Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và trao 38 suất quà, mỗi suất 650 ngàn đồng (gồm 500 ngàn tiền mặt cùng phần quà trị giá 150 ngàn) cho con của đoàn viên, người lao động vượt khó, học giỏi nhân Tháng hành động vì trẻ em 2022.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Thăm và tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Văn Hùng |

Bình Định - Ngày 1.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết vừa tổ chức và tặng quà cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do bệnh hiểm nghèo và bị tai nạn lao động, tại các CĐCS Công ty CP Giày Bình Định, Công ty CP Khách sạn Hoàng Yến, Công ty CP Bến xe Bình Định.

Bùng phát bệnh thông thường ở trẻ: Có phải do “hậu COVID-19”?

Thùy Linh |

Nhiều bậc phụ huynh hoang mang, lo ngại khi con em mình đồng loạt mắc các triệu chứng bệnh đường hô hấp, tiêu hóa... khiến nhiều cháu phải nhập viện điều trị. PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế - cho biết: Thời tiết miền Bắc đang trong thời điểm giao mùa nên trẻ em dễ mắc các bệnh trên. Hơn nữa, do dịch COVID-19, trẻ em sau một thời gian dài không được đi ra ngoài, vì thế miễn dịch đối với các bệnh đó kém đi.

Bộ Y tế hướng dẫn cách vượt qua tình trạng "sương mù não" hậu COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19 (còn gọi là hậu COVID-19).

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Bình Định: Thăm và tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Văn Hùng |

Bình Định - Ngày 1.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết vừa tổ chức và tặng quà cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn do bệnh hiểm nghèo và bị tai nạn lao động, tại các CĐCS Công ty CP Giày Bình Định, Công ty CP Khách sạn Hoàng Yến, Công ty CP Bến xe Bình Định.

Bùng phát bệnh thông thường ở trẻ: Có phải do “hậu COVID-19”?

Thùy Linh |

Nhiều bậc phụ huynh hoang mang, lo ngại khi con em mình đồng loạt mắc các triệu chứng bệnh đường hô hấp, tiêu hóa... khiến nhiều cháu phải nhập viện điều trị. PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế - cho biết: Thời tiết miền Bắc đang trong thời điểm giao mùa nên trẻ em dễ mắc các bệnh trên. Hơn nữa, do dịch COVID-19, trẻ em sau một thời gian dài không được đi ra ngoài, vì thế miễn dịch đối với các bệnh đó kém đi.

Bộ Y tế hướng dẫn cách vượt qua tình trạng "sương mù não" hậu COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19 (còn gọi là hậu COVID-19).