Bình Định tập huấn tuyên truyền bầu cử cho cán bộ công đoàn

Xuân Nhàn |

Sáng 22.4, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tham dự có hơn 50 đại biểu là cán bộ công đoàn chủ chốt đến từ các đơn vị trực thuộc và liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh trình bày những tài liệu cơ bản phục vụ công tác tuyên truyền cho kỳ bầu cử sắp tới. Trong đó, đáng chú ý là Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20.6.2020 của Bộ Chính trị “Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Nghị quyết 133/2020/QH14 ngày 17.11.2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử; Nghị quyết 1185/NQ/UBTVQH14 ngày 11.1.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV; Hướng dẫn số 36/HD/BTCTW ngày 20.1.2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự và Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22.1.2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị dành nhiều thời gian nghe giới thiệu khái quát về hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp; nội dung cơ bản của cuộc bầu cử và khẩu hiệu tuyên truyền cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.

Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tỉnh Bình Định có 7 đại biểu tại Quốc hội khóa mới, gồm 3 đại biểu do trung ương giới thiệu và 4 đại biểu địa phương giới thiệu. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã bàn giao biên bản hiệp thương lần thứ 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử. Theo đó, có 10 người do tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Cơ cấu như sau: 6 nữ (tỷ lệ 60%); dưới 40 tuổi 5 người (tỷ lệ 50%); tái cử 3 người (tỷ lệ 37,5%); thạc sĩ 8 người (tỷ lệ 80%); đại học 2 người (tỷ lệ 20%).

Về đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, số lượng ứng cử là 95 người, gồm: 41 nữ (tỷ lệ 43,1%); ngoài đảng 12 người (tỷ lệ 12,6%); dưới 40 tuổi 32 người (tỷ lệ 33,68%); dân tộc thiểu số 7 người (tỷ lệ 7,37%); tôn giáo 2 người (tỷ lệ 2,1%); tái cử 19 người (tỷ lệ 31,6%); tiến sĩ 3 người (tỷ lệ 3,1%); thạc sĩ 37 người (tỷ lệ 38,9%); đại học 51 người (tỷ lệ 53,6%); dưới đại học 4 người (tỷ lệ 4,2%).

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Bình Định tập huấn về thỏa ước lao động và lương cho cán bộ Công đoàn

Xuân Nhàn |

Ngày 20.4, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã mở lớp tập huấn về thỏa ước lao động và lương trong doanh nghiệp cho cán bộ Công đoàn. Dự tập huấn có 70 học viên là cán bộ Công đoàn các cấp.

Đẩy mạnh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngay sau khi LĐLĐ tỉnh Ninh Bình triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Công đoàn (CĐ) Viên chức tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng triển khai tới 66 đơn vị cơ sở với gần 50.000 cán bộ, đoàn viên tham gia.

Hải Phòng: Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND tới gần 200 CNLĐ

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thảo Diệp.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Bình Định tập huấn về thỏa ước lao động và lương cho cán bộ Công đoàn

Xuân Nhàn |

Ngày 20.4, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã mở lớp tập huấn về thỏa ước lao động và lương trong doanh nghiệp cho cán bộ Công đoàn. Dự tập huấn có 70 học viên là cán bộ Công đoàn các cấp.

Đẩy mạnh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngay sau khi LĐLĐ tỉnh Ninh Bình triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Công đoàn (CĐ) Viên chức tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng triển khai tới 66 đơn vị cơ sở với gần 50.000 cán bộ, đoàn viên tham gia.

Hải Phòng: Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND tới gần 200 CNLĐ

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thảo Diệp.