Bình Định phát động tham gia phong trào “Lao động sáng tạo” 2021

NGUYỄN TRI |

Ngày 13.3, LĐLĐ tỉnh Bình Định cho biết, đã có văn bản gửi LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành tỉnh; Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh; CĐCS trực thuộc công đoàn ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh về việc tham gia phong trào “Lao động sáng tạo” năm 2021.

Cụ thể, đối tượng tham gia là đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên, có đề tài khoa học cấp cơ sở, sáng kiến (gọi tắt là giải pháp) được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực được cấp có thẩm quyền công nhận và giá trị làm lợi tính theo từng đối tượng.

Quy trình thực hiện, Công đoàn phối hợp chính quyền, người sử dụng lao động cùng cấp phát động phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức đăng ký, triển khai thực hiện và nộp báo cáo của đề tài gửi về Công đoàn cùng cấp.

Công đoàn cơ sở phối hợp bộ phận chuyên môn hỗ trợ chính quyền, người sử dụng lao động cùng cấp tổng hợp, phân loại, rà soát, thẩm định sơ bộ và tóm tắt nội dung sáng kiến, giải pháp để tham mưu trình hội đồng xét duyệt lao động sáng kiến, sáng tạo cấp cơ sở, hội đồng thi đua đơn vị xem xét.

LĐLĐ tỉnh Bình Định phát động đoàn viên tham gia phong trào “Lao động sáng tạo” năm 2021. Ảnh tư liệu

Sau đó, Hội đồng xét duyệt sáng kiến, sáng tạo cấp cơ sở tổ chức xét duyệt các sáng kiến, giải pháp, đề tài cấp cơ sở.

Thành phần xét duyệt gồm các thành viên trong Hội đồng xét duyệt sáng kiến, sáng tạo cấp cơ sở; trường hợp cần thiết có thể mời các chuyên gia thuộc các lĩnh vực có liên quan đến đề tài hoặc tổ tư vấn Hội đồng xét duyệt LĐST cấp tỉnh gồm (LĐLĐ tỉnh là cơ quan thường trực, Hội Liên hiệp KHKT, Sở Khoa học - Công nghệ) để hỗ trợ, tư vấn.

Các đơn vị cần hoàn chỉnh hồ sơ các đề tài được Hội đồng cấp cơ sở xét chọn theo quy định và gửi về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Chính sách – Pháp luật) trước ngày 30.4 hàng năm để tổng hợp trình Hội đồng xét duyệt LĐST cấp tỉnh xét chọn trình Tổng Liên đoàn.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Phong trào "Mai vàng trước ngõ" lan tỏa đến Công đoàn cơ sở

PHÚC ĐẠT |

Ban nữ công Công đoàn cơ sở cơ quan Thị ủy Hương Trà (Thừa Thiên Huế) hưởng ứng phong trào “Mai vàng trước ngõ”.

Tạo phong trào sáng kiến vượt khó, phát triển trong công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đề nghị Ban chấp hành CĐCS phối hợp đồng bộ với lãnh đạo công ty triển khai thực hiện chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển”. Đặc biệt là cao điểm từ ngày 10.3 đến ngày 20.4, vận động đông đảo công nhân tham gia và biểu dương kịp thời thoả đáng cho công nhân có sáng kiến được thực hiện.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ

Linh Nguyên |

Tập hợp đông đảo nữ CNVCLĐ ở các thành phần kinh tế vào tổ chức công đoàn (CĐ); coi trọng việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ là một trong nhiều kết quả của việc thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” 2015 - 2020 trong toàn ngành Ngân hàng.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Phong trào "Mai vàng trước ngõ" lan tỏa đến Công đoàn cơ sở

PHÚC ĐẠT |

Ban nữ công Công đoàn cơ sở cơ quan Thị ủy Hương Trà (Thừa Thiên Huế) hưởng ứng phong trào “Mai vàng trước ngõ”.

Tạo phong trào sáng kiến vượt khó, phát triển trong công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đề nghị Ban chấp hành CĐCS phối hợp đồng bộ với lãnh đạo công ty triển khai thực hiện chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển”. Đặc biệt là cao điểm từ ngày 10.3 đến ngày 20.4, vận động đông đảo công nhân tham gia và biểu dương kịp thời thoả đáng cho công nhân có sáng kiến được thực hiện.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ

Linh Nguyên |

Tập hợp đông đảo nữ CNVCLĐ ở các thành phần kinh tế vào tổ chức công đoàn (CĐ); coi trọng việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ là một trong nhiều kết quả của việc thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” 2015 - 2020 trong toàn ngành Ngân hàng.