Bình Định: Chỉ 27% doanh nghiệp đủ điều kiện tổ chức hội nghị người lao động

Xuân Nhàn |

Bình Định - Làm việc với lãnh đạo Bình Định và LĐLĐ tỉnh chiều 23.5, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Trưởng đoàn giám sát liên ngành về thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp đề nghị chính quyền, cơ quan quản lý, tổ chức công đoàn phối hợp chặt chẽ hơn nhằm xây dựng quan hệ lao động tin cậy, tiến bộ, hài hòa…

Tham gia đoàn công tác có đại diện Bộ Lao động – Thương binh – xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Phía lãnh đạo địa phương có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ.

Buổi sáng, đoàn đã kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật lao động ở 4 doanh nghiệp.

Phó Ban Chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lê Đình Quảng thông báo kết quả giám sát 4 doanh nghiệp sáng 23.5
Phó Ban Chính sách pháp luật Tổng Liên đoàn Lê Đình Quảng thông báo kết quả giám sát 4 doanh nghiệp sáng 23.5.

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Ngọ Duy Hiểu yêu cầu mọi thông tin gửi tới đoàn giám sát phải khách quan, chính xác, toàn diện. Đề nghị cung cấp đầy đủ hơn về tình hình nợ bảo hiểm xã hội, về hiệu quả, chất lượng phối hợp giữa tổ chức công đoàn và sở, ngành hữu quan…, ông Hiểu bày tỏ “lo lắng” khi chỉ ra con số 27% doanh nghiệp đủ điều kiện tổ chức hội nghị người lao động đến 31.3.2022 (98/365 đơn vị, khá thấp so với 52% năm 2021) và tiến độ thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động…

Báo cáo của LĐLĐ Bình Định về nội dung này cho thấy, đến hết tháng 4.2022, “chưa có doanh nghiệp nào chuyển danh sách thuộc đối tượng được hỗ trợ cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh xác nhận như quy định”.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh: Bình Định đã tính tới phương án giải quyết nhu cầu thuê, trọ cho người lao động ở xa
Ông Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo LĐLĐ tỉnh, thời gian qua, các cấp công đoàn đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức 71 cuộc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật lao động; tham gia giải quyết 10 vụ việc về chế độ, chính sách cho người lao động; thực hiện tư vấn 166 vụ việc; hướng dẫn người lao động yêu cầu doanh nghiệp thanh toán tiền lương, chế độ trợ cấp thôi việc, nhận bảo hiểm thất nghiệp, bồi thường do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với số tiền 561,6 triệu đồng...

Chia sẻ đánh giá của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ông Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng, hoạt động công đoàn ít nhiều còn khô cứng, chưa thực sự sâu sát đời sống doanh nghiệp, khả năng vận động, thuyết phục còn hạn chế. Ông Thanh thông báo, đang triển khai xuống các huyện, thị việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho công nhân. Tuy nhiên, lao động công nghiệp Bình Định chủ yếu là người sở tại, nhu cầu thuê trọ không nhiều.

Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo giải trình với đoàn giám sát
Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo giải trình với đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao sự chỉ đạo, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương với tổ chức công đoàn, sự phối hợp giữa công đoàn với khối cơ quan quản lý nhà nước. “Bình Định thuộc nhóm phát triển công nghiệp sau một số tỉnh, thành. Đi sau có lợi thế của người đi sau. Ngoài việc kiến tạo môi trường đầu tư, lựa chọn công nghệ thích hợp, còn có kinh nghiệm đúc kết từ va vấp từ những địa chỉ “phát triển nóng”. Muốn kiến tạo môi trường làm việc bền vững, quan hệ lao động hài hòa, phải xây dựng cho được lòng tin giữa người lao động và người sử dụng lao động, nhất là trong bối cảnh nhiều biến động, khó khăn, thách thức”.

Nêu dẫn chứng về Công ty Đức Toàn, nơi gần 100 công nhân không có việc làm nhưng chủ doanh nghiệp vẫn quyết liệt “giữ chân” đội ngũ bằng cách thực hiện đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, ông Hiểu nhận xét đấy là ứng xử văn minh, là câu chuyện của sự tin cậy, sẻ chia. Phó Chủ tịch đề nghị chính quyền, cơ quan quản lý, tổ chức công đoàn phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm xác lập, duy trì quan hệ lao động tiến bộ, ổn định lâu dài.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Vì sao hàng nghìn công nhân chưa được hỗ trợ tiền thuê trọ?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau gần 2 tháng kể từ ngày quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đến nay chưa một công nhân lao động nào trên địa bàn tỉnh được hưởng.

Cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thực hiện chính sách pháp luật

Bảo Hân |

Hải Dương - Sáng 18.5, Đoàn Giám sát liên ngành gồm các thành viên thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

Công đoàn EVN Hà Nội phối hợp không để xảy ra mất an toàn lao động

Minh Tuấn |

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) vừa tổ chức lễ tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2021; phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và ra quân đảm bảo điện cho SEA Games 31.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Nghệ An: Vì sao hàng nghìn công nhân chưa được hỗ trợ tiền thuê trọ?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau gần 2 tháng kể từ ngày quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đến nay chưa một công nhân lao động nào trên địa bàn tỉnh được hưởng.

Cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thực hiện chính sách pháp luật

Bảo Hân |

Hải Dương - Sáng 18.5, Đoàn Giám sát liên ngành gồm các thành viên thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

Công đoàn EVN Hà Nội phối hợp không để xảy ra mất an toàn lao động

Minh Tuấn |

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) vừa tổ chức lễ tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2021; phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và ra quân đảm bảo điện cho SEA Games 31.