CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam:

Biểu dương, tôn vinh Chủ tịch CĐCS, người lao động tiêu biểu

Nam Dương |

Sáng 17.5, tại TPHCM, Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt Nam đã tổ chức "Hội nghị biểu dương Chủ tịch CĐCS và tôn vinh người lao động tiêu biểu". Đến dự có các đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông, Chu Văn Bình, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Tại hội nghị, có 66 Chủ tịch CĐCS trực thuộc CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam được biểu dương. Các Chủ tịch CĐCS này là những người chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, quy định của tổ chức CĐ; là tấm gương tiêu biểu trong công tác, sinh hoạt, học tập, sẵn sàng đấu tranh vì lợi ích của tập thể, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CĐ và NLĐ, là chỗ dựa tin cậy và được cán bộ, đoàn viên CĐ và NLĐ tín nhiệm, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiều sáng kiến sáng tạo, chủ động, đổi mới trong hoạt động CĐ được biểu dương.

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao những đóng góp của các Chủ tịch CĐCS và NLĐ tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh. Ảnh Nam Dương
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm đánh giá cao những đóng góp của các Chủ tịch CĐCS và NLĐ tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh. Ảnh Nam Dương

Ngoài ra, CĐCS nơi các chủ tịch được tuyên dương còn phải ký được thỏa ước lao động tập thể có điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của BLLĐ; có các hoạt động chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ...

187 NLĐ được tôn vinh lần này là các cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong công tác, lao động sản xuất, được tập thể suy tôn, là gương điển hình để mọi người học tập noi theo và có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn ngành; trong năm 2018 được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành, địa phương khen thưởng.

Đồng chí Chu Văn Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Đồng chí Chu Văn Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chu Văn Bình nhấn mạnh: Lễ biểu dương Chủ tịch CĐCS và tôn vinh NLĐ tiêu biểu, xuất sắc cũng là dịp để tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm về đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua trong CNVC-LĐ và hoạt động CĐ, về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thiết thực, sôi nổi, mạnh mẽ, liên tục trong cán bộ, CNVC-LĐ, đoàn viên CĐ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực chiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XV CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Các Chủ tịch CĐCS, NLĐ tiêu biểu giao lưu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Các Chủ tịch CĐCS, NLĐ tiêu biểu giao lưu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương

Hội nghị cũng đã được nghe 6 Chủ tịch CĐCS và NLĐ tiêu biêu biểu giao lưu, chia sẽ những kinh nghiệm trong lao động sản xuất và hoạt động CĐ. Đây là lần đầu tiên CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam biểu dương các Chủ tịch CĐCS và lần thứ tư tôn vinh NLĐ tiêu biểu.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Tân Yên tặng quà cho công nhân lao động

LĐLĐ huyện Tân Yên |

Ngày 16.5, trong Tháng Công nhân 2019, đoàn công tác của LĐLĐ huyện Tân Yên (Bắc Giang) đến thăm, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động việc làm, tư tưởng của đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

LĐLĐ huyện Tủa Chùa tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị

Ngọc Nhung |

Liên đoàn Lao động huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn từ ngày 13 - 17.5.2019.

Tháng Công nhân mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ

THANH XUÂN thực hiện |

Những năm qua, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Công đoàn các cấp đồng loạt triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

LĐLĐ huyện Tân Yên tặng quà cho công nhân lao động

LĐLĐ huyện Tân Yên |

Ngày 16.5, trong Tháng Công nhân 2019, đoàn công tác của LĐLĐ huyện Tân Yên (Bắc Giang) đến thăm, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động việc làm, tư tưởng của đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

LĐLĐ huyện Tủa Chùa tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị

Ngọc Nhung |

Liên đoàn Lao động huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn từ ngày 13 - 17.5.2019.

Tháng Công nhân mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ

THANH XUÂN thực hiện |

Những năm qua, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Công đoàn các cấp đồng loạt triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ.