Biểu dương người lao động sau chiến dịch thi đua 90 ngày đêm

Minh Hạnh |

Sau chiến dịch phát động thi đua sản xuất 90 ngày đêm, Công ty Than Quang Hanh đã biểu dương, khen thưởng hàng chục tập thể và cá nhân người lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong quý IV/2023.

Theo ông Trần Minh Tâm - Phó Giám đốc Công ty Than Quang Hanh (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV), với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ luật và đồng tâm, tập thể CBCNV các đơn vị trong công ty đã quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Để động viên và khen thưởng kịp thời các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sản xuất, công ty khen thưởng cho các đơn vị trong chiến dịch phát động thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV/2023.

Theo đó, các đơn vị được trao thưởng vì đã hoàn thành mục tiêu thi đua lao động sản xuất các tuần trong tháng 10 với tổng mức tiền thưởng là 143 triệu đồng. Cụ thể: Phân xưởng Đào lò 7 mức thưởng 43 triệu đồng; Phân xưởng Đào lò 8 mức thưởng 15 triệu đồng; Phân xưởng Khai thác 5 mức thưởng 35 triệu đồng; Phân xưởng Khai thác 7 mức thưởng 15 triệu đồng; Phân xưởng Khai thác 10 mức thưởng 35 triệu đồng.

Trao thưởng cho 5 đơn vị hoàn thành mục tiêu thi đua sản xuất trong tuần 1 tháng 11 năm 2023 với mức 10 triệu đồng/đơn vị, tổng mức tiền thưởng là 50 triệu đồng. Các đơn vị được trao thưởng gồm: Phân xưởng Đào lò 7; Phân xưởng Khai thác 2; Phân xưởng Khai thác 5; Phân xưởng Khai thác 7 và Phân xưởng Khai thác 10.

Tại lễ trao giải, lãnh đạo công ty đề nghị tập thể CBCNV các đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và không ngừng nỗ lực, cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch của tháng 11 và tháng 12, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty được tập đoàn giao năm 2023.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đại hội mở cửa “3 nhà” cho người lao động

Trần Thị Cẩm Loan (công nhân Công ty CP thủy sản Trường Giang - Đồng Tháp) |

Mong Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII sẽ mở cửa “3 nhà” cho người lao động: Nhà văn hóa, nhà trẻ và nhà ở xã hội.

Trao hàng chục ngàn ổ bánh mì 0 đồng đến người lao động khó khăn

HOÀNG LỘC |

Hàng chục ngàn ổ bánh mì chay được một cô gái gửi đến nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp).

Chế độ trả lương ngừng việc cho người lao động

NHÓM PV |

Căn cứ Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định trường hợp phải ngừng việc do lỗi của doanh nghiệp thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Mang tâm tư, nguyện vọng của người lao động TPHCM đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Phương Ngân |

TPHCM - Chiều 17.11, Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi gặp gỡ đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thông tin kịp thời, đầy đủ chính sách pháp luật đến người lao động

Bảo Nguyên |

Ngày 17.11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”.

Ngư dân Nam Định đi cà kheo săn lộc trời từ biển

Lương Hà |

Nam Định - Vào mùa moi biển (hay còn gọi là con tép), nhiều ngư dân ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xuống biển đánh bắt bằng cách đi cà kheo có gắn lưới, kiếm thu nhập ổn định mỗi ngày.

Giờ thứ 9: Lấy chồng cho vợ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ông lão đánh cá cứu được một cô gái nhảy sông tự tử. Cô gái nguyện ở cạnh bên ông suốt đời, tuy nhiên ông không muốn cô sống khổ sở tại nơi đây. Ông đã tìm một người đàn ông khoẻ mạnh, có nhiều tương lai hơn làm chồng cho cô gái ấy. Liệu rằng cô gái đó có chấp nhận?

Các hộ dân bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn chưa được hỗ trợ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Quá trình thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã làm hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, nứt nhà và các công trình phụ. Đến nay, vẫn còn gần 20 hộ chưa được cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ đền bù.

Đại hội mở cửa “3 nhà” cho người lao động

Trần Thị Cẩm Loan (công nhân Công ty CP thủy sản Trường Giang - Đồng Tháp) |

Mong Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII sẽ mở cửa “3 nhà” cho người lao động: Nhà văn hóa, nhà trẻ và nhà ở xã hội.

Trao hàng chục ngàn ổ bánh mì 0 đồng đến người lao động khó khăn

HOÀNG LỘC |

Hàng chục ngàn ổ bánh mì chay được một cô gái gửi đến nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp).

Chế độ trả lương ngừng việc cho người lao động

NHÓM PV |

Căn cứ Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định trường hợp phải ngừng việc do lỗi của doanh nghiệp thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Mang tâm tư, nguyện vọng của người lao động TPHCM đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Phương Ngân |

TPHCM - Chiều 17.11, Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi gặp gỡ đoàn đại biểu Công đoàn TPHCM dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thông tin kịp thời, đầy đủ chính sách pháp luật đến người lao động

Bảo Nguyên |

Ngày 17.11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định 1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”.