Biểu dương công nhân lao động Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh

ÁI CHI - TRẦN LƯU |

Ngày 11.5, Công đoàn ngành GTVT Hà Tĩnh tổ chức lễ biểu dương công nhân lao động tiêu biểu và trao quà hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dự lễ có đồng chí Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Lương Phan Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh, cùng các lãnh đạo doanh nghiệp và CNLĐ được biểu dương dịp này.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch Công đoàn ngành đánh giá vai trò, sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân trong ngành đối với sự phát triển của ngành cũng như góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung củ tỉnh. Chính bởi vậy, Tháng Công nhân là dịp để toàn xã hội nói chung, tổ chức công đoàn nói riêng thể hiện tri ân người lao động.

 
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ (ảnh: P.V)
Một số hình ảnh tại buổi lễ (ảnh: P.V)

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, đồng chí Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã định hướng một số nội dung các cấp công đoàn ngành cần tập trung thực hiện trong Tháng Công nhân năm 2018: Bám sát chủ trương “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, các công đoàn cơ sở cần thực hiện những nội dung thực chất, có ý nghĩa đối với người lao động như khám sức khỏe định kỳ một cách bài bản, chất lượng; hỗ trợ đoàn viên khó khăn ổn định cuộc sống; động viên công nhân lao động tăng gia sản xuất, gắn bó với cơ quan, doanh nghiệp…

Dịp này, công đoàn ngành đã trao biểu trưng hỗ trợ làm nhà Mái ấm Công đoàn trị giá 25 triệu đồng cho 1 CNLĐ; trao 10 suất quà (trị giá mỗi suất 600 ngàn đồng) cho 10 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; biểu dương, khen thưởng 14 CNLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi -  Lao động sáng tạo”…

Lễ biểu dương lần này là một trong những hoạt động có ý nghĩa công đoàn ngành giao thông - vận tải thể hiện vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn cũng như thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

ÁI CHI - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.