Biện pháp hỗ trợ cán bộ thành lập được Công đoàn cơ sở

Linh Nguyên |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2023 có trên 700.000 đoàn viên; mỗi năm thành lập ít nhất 400 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; hầu hết số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động thành lập được tổ chức CĐ. Để hoàn thành được mục tiêu này, CĐ Thủ đô cần phát huy những kinh nghiệm đã có trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2021, nhất là kinh nghiệm của chính các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Mỗi cán bộ công đoàn huyện vận động thành lập ít nhất 1 CĐCS

Trao đổi về kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, ngoài việc thống nhất chỉ tiêu cho các đồng chí trong thường trực và cơ quan LĐLĐ huyện với chỉ tiêu ít nhất mỗi đồng chí trong năm 2021 vận động thành lập được 01 CĐCS, số còn lại đồng chí Chủ tịch sẽ có trách nhiệm vận động tuyên truyền để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao.

Tuy nhiên đến tháng 7.2021 LĐLĐ huyện Đông Anh mới thành lập được 2 CĐCS với 161 đoàn viên, sau đó lại gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vì phải thực hiện giãn cách xã hội từ 24.7 đến 21.9.2021. Trong thời gian này việc tuyên truyền vận động gặp rất nhiều khó khăn vì không thể trực tiếp gặp gỡ mà chủ yếu thông qua các mối quan hệ để tuyên truyền vận động và trao đổi qua điện thoại.

Tại hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 9 tháng đầu năm của Thành phố vì Đông Anh mới thành lập được 02/15 CĐCS đạt tỉ lệ 13,33% và 161/450 đoàn viên, đạt tỉ lệ 35,78% nên Chủ tịch LĐLĐ huyện đã nhận trách nhiệm của người đứng đầu về tiến độ và kết quả thực hiện việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở Đông Anh còn chậm, tỉ lệ thấp nhất so với các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

Sau đó, bằng sự chủ động tích cực trong công tác tham mưu và trách nhiệm của thường trực LĐLĐ huyện mà trực tiếp là trách nhiệm của người đứng đầu, đến hết tháng 10.2021 Đông Anh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, với kết quả phát triển được 614/450 đoàn viên 136,4%, thành lập 19/15 CĐCS, đạt 126,7%.

Kinh nghiệm ở Đông Anh cho thấy tinh thần trách nhiệm, tham gia trực tiếp vào công việc của người đứng đầu. Bên cạnh đó là sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên của Thường trực LĐLĐ Thành phố, của lãnh đạo huyện cũng như phối hợp, đồng bộ của cấp ủy cơ sở các xã, thị trấn. Còn một yếu tố nữa được Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh chia sẻ là trình độ, kỹ năng, tuyên truyền vận động và mối quan hệ của cán bộ CĐ với các doanh nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ thành lập CĐCS

Đến cuối tháng 12.2021, Hà Nội thành lập 459/300 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu 52,8%; kết nạp 35.180/20.000 đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu 75,9%. Mặc dù số giảm CĐCS và đoàn viên giảm khá lớn nhưng phát triển thực tăng (số phát triển mới trừ số giải thể/giảm) vẫn vượt kế hoạch đề ra: Thành lập CĐCS đạt 107,6% kế hoạch, phát triển đoàn viên đạt 109,7% kế hoạch.

Một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy công tác này là LĐLĐ Thành phố đã ban hành Quyết định thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”. Ngoài phần kinh phí của Thành phố là 7 triệu đồng và ngân sách CĐ thành phố là 5 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp cho công tác tuyên truyền vận động, tổ chức lễ ra mắt, hỗ trợ hoạt động ban đầu của CĐCS, LĐLĐ Thành phố chi khuyến khích cho cá nhân trực tiếp đi tuyên truyền, vận động mỗi CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên được thành lập là 1 triệu đồng...

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường cho biết, khi triển khai cơ chế hỗ trợ về tài chính đối với CĐCS thành lập mới, kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của Hà Nội khá khả quan. Có 494 CĐCS được thành lập, đạt 117,3% kế hoạch (tăng 9,77% so cùng kỳ), phát triển 37.868 đoàn viên đạt 129,8% kế hoạch (tăng 14,7% so cùng kỳ).

Có những yếu tố cần thiết khác để đưa công tác phát triển đoàn viên ngày càng đi vào thực chất và phát triển bền vững như sự đồng thuận, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền đồng cấp; công tác đánh giá, khen thưởng của các cấp CĐ về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS…

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

6 đơn vị sẽ tổ chức cao điểm thành lập Công đoàn cơ sở vào Tháng Công nhân

Hải Anh |

Hà Nội -  Cụm Thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gồm các Liên đoàn Lao động quận Ba Đình - Cụm trưởng, Long Biên - Cụm phó, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai ký Giao ước thi đua năm 2022. Một trong những nội dung là tổ chức đợt cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Quảng Ngãi: Thêm một Công đoàn cơ sở được thành lập với 28 đoàn viên

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Thêm một Công đoàn cơ sở với 28 đoàn viên được Liên đoàn Lao động thành phố Quảng Ngãi ra quyết định thành lập.

Cơ cấu "Giải thưởng Nguyễn Văn Linh" dành 50% cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 18.2, Hội nghị lần thứ 25 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tới dự có các đồng chí: Phạm Tất Thắng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Xuân Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Lê Thị Diệu Thuý – đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

6 đơn vị sẽ tổ chức cao điểm thành lập Công đoàn cơ sở vào Tháng Công nhân

Hải Anh |

Hà Nội -  Cụm Thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gồm các Liên đoàn Lao động quận Ba Đình - Cụm trưởng, Long Biên - Cụm phó, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai ký Giao ước thi đua năm 2022. Một trong những nội dung là tổ chức đợt cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Quảng Ngãi: Thêm một Công đoàn cơ sở được thành lập với 28 đoàn viên

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Thêm một Công đoàn cơ sở với 28 đoàn viên được Liên đoàn Lao động thành phố Quảng Ngãi ra quyết định thành lập.

Cơ cấu "Giải thưởng Nguyễn Văn Linh" dành 50% cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 18.2, Hội nghị lần thứ 25 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tới dự có các đồng chí: Phạm Tất Thắng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Xuân Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Lê Thị Diệu Thuý – đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.