Ngày 20.8, trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn An Hưng (Nghệ An) cho biết, đã có văn bản kiến nghị tỉnh Nghệ An và huyện Yên Thành xem xét lại quyết định đóng cửa nhà máy may trên địa bàn xã Công Thành, vì sẽ ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của hơn 2.000 công nhân.
Theo đó, ngày 20.8, huyện Yên Thành ban hành công văn hỏa tốc 1665 về việc thực hiện các biện pháp chống dịch, trong đó yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Hưng tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh (đóng cửa nhà máy).
Nguyên nhân huyện Yên Thành đưa ra yêu cầu nói trên là do trụ sở công ty đặt tại xã Công Thành, điểm dịch có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.
Tuy nhiên, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn An Hưng cho biết, yêu cầu nói trên là không hợp lý do công ty là đơn vị sản xuất hàng may mặc thuộc nhóm nhà máy, cơ sở sản xuất, ngành nghề không phải ngừng sản xuất trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Mặt khác, công ty đã và đang thực hiện nghiêm ngặt các giải pháp phòng chống dịch bệnh bao gồm: 5K, lên kịch bản tình huống có F0; Khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khử khuẩn trước khi vào làm việc; Không tiếp khách ngoài tỉnh vào làm việc tại nhà máy, khách trong tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính; Giãn cách tại nhà ăn từ mâm 8 người xuống mâm 4 người và từ ăn mâm chung sang ăn khay riêng; Lên kế hoạch thuê xe tăng cường đưa đón công nhân; Chuẩn bị phương án 3 tại chỗ.
Đồng thời, công ty triển khai công tác sàng lọc thường xuyên nhằm đảm bảo khu vực xanh trong nhà máy. Kể từ ngày 20.8, tất cả công nhân và người lao động thuộc Nhà máy may An Hưng khi đi làm đều phải mặc đồng phục có giấy tờ tùy thân, có giấy xác nhận của lãnh đạo công ty.
“Nếu nhà máy bị đóng cửa, cuộc sống của hơn 2.000 lao động sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bên cạnh đó, công ty còn rất nhiều đơn hàng đã ký hợp đồng, tiến độ giao hàng không hoàn thành, mất hết uy tín với đối tác”- đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn An Hưng cho biết.
Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành - cho hay: “Chúng tôi sẽ xem xét lại quyết định nói trên, quan điểm là không dừng hoạt động của Công ty An Hưng, nhưng với điều kiện công ty phải bảo đảm an toàn dịch bệnh, thực hiện “3 tại chỗ”.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng cho biết, sẽ cho kiểm tra lại chỉ đạo nói trên của UBND huyện Yên Thành.